Sức hút khó lý giải của IS với những nữ chiến binh thánh chiến

09/09/2014 06:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) –  Bên cạnh những tên khủng bố tàn bạo, man rợ, ít ai còn ngờ rằng phía bờ “hậu phương” IS còn là hàng ngũ nữ chiến binh đang thực hiện nhiệm vụ “gìn giữ trật tự của Nhà nước Hồi giáo”, dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 18 đến 24.

Duy trì song song hoạt động đánh chiếm nhiều vùng lãnh thổ của Iraq và Syria, Nhà nước Hồi giáo còn xây dựng trật tự nội bộ bằng cách lập nên lực lượng cảnh sát tôn giáo, trừng trị những phụ nữ có hành vi phản đạo Hồi. Điều đáng nói, nhân vật chủ chốt nắm giữ “quyền sát sinh” của Lữ đoàn al-Khanssaa - lực lượng dân quân nữ được thành lập ở Raqqa lại được do Aqsa Mahmood – một nữ chiến binh rời bỏ quê hương Glasgow (Scotland) đến Syria chiến đấu cho IS vào hồi năm ngoái, mới chỉ 20 tuổi.

Các viện nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London cũng xác định được 3 phụ nữ Anh khác là thành viên của nhóm, đồng thời cho hay hiện có khoảng 60 phụ nữ Anh đã đến Syria và tham gia thánh chiến. Bên cạnh đó, hầu hết những “bông hồng đen” của IS đều nằm ở độ tuổi từ 18 đến 24 và có xu hướng không ngừng gia tăng về số lượng trong các cuộc tìm kiếm những phần tử cực đoan “tham gia vào văn hóa phương Tây ở Raqqa” của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.


 Aqsa Mahmood - nữ chiến binh thánh chiến nắm giữ “quyền sát sinh” của Lữ đoàn al-Khanssaa.

Người ta tin rằng 2 nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff đã bị hành quyết tị một sa mạc gần Raqqa, và chắc chắn là các nữ chiến binh Hồi giáo của al-Khanssaa đều biết mặt tên đao phủ.

Trao đổi với các nhà báo Robert Mendick và Robert Verkaik của tờ The Sunday Telegraph, Melanie Smith, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế của Viện nghiên cứu Radicalisation tại thủ đô London (Anh) cho hay: "Al-Khanssaa là một lữ đoàn cảnh sát của luật Hồi giáo Sharia. Đây là những phụ nữ thực thi pháp luật của ISIL. Chúng tôi nghĩ đó là một tập hợp nhiều phụ nữ Ạnh và Pháp nhưng các tài khoản truyền thông xã hội của chúng đều do người Anh sử dụng và được viết bằng tiếng Anh”.


Cặp song sinh thánh chiến Salma và Zahra Halane.

Theo tờ Daily Mail, phụ nữ Anh được đánh giá rất cao và có một vao trò quan trọng trong al-Khanssaa vì lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo tự xưng xem họ như những nữ chiến binh nước ngoài “tận tâm” nhất với IS. Nhiều kẻ đã xây dựng một “mối liên hệ bền chặt” trong thành lũy của Nhà nước Hồi giáo ở Raqqa. Các viện nghiên cứu tại trường Đại học Hoàng gia London đánh giá, sức hút khó lý giải của IS cũng đang trở thành mối đe dọa lớn khi họ nhận ra nhiều nữ chiến binh ở Anh vẫn tiếp tục nuôi ý định đến Syria tham gia thánh chiến.

Hồi tháng 5, Salma và Zahra Halane – một cặp song sinh 16 tuổi ở thành phố Manchester (Anh) đã trốn nhà, tìm đường đến với Nhà nước Hồi giáo và kết hôn với các chiến binh IS. Sally Jones, một phụ nữ thất nghiệp 45 tuổi ở Chatham, hạt Kent cũng cải sang đạo Hồi và đến Syria để được chặt đầu con tin bằng “những con dao cùn”.

Dương Trần
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm