Sự việc - Ý kiến: Lằn ranh mong manh

26/04/2023 12:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và CLB Hà Nội của anh vừa mới làm đơn kháng cáo án kỷ luật 8 trận, khi Quyết bị trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành tố hành vi "xâm phạm thân thể". Bằng chứng mà vị trợ lý này đưa ra là "vết son" trên ngực.

Để có thể tạo được vết son trên ngực áo ấy, phải là một tác động rất mạnh và được chụp lại ngay lập tức. Trợ lý trọng tài Nguyên Thành cũng đã chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, rằng ông bị huých cùi chỏ, nhưng vào đâu thì ông không nói. Và nếu đó là thật, Văn Quyết phải chịu án ít nhất hết mùa giải, thậm chí qua mùa giải năm sau. Hệ thống giải quốc gia đã không hiếm những trường hợp kỷ luật nặng hơn thế.

Đây không phải lần đầu tiên và duy nhấtmà trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành gặp vấn đề với đội bóng và các cầu thủ. Nhưng việc "tố" sự cố với giới truyền thông khi chưa có đồng ý của Ban Trọng tài (VFF) cũng là lầnđầu tiên mà ông Thành làm. Đó có phải truyền thông "bẩn" được sử dụng có chủ đích hay không thì chúng ta không bàn tới. Nhưng, cái gì cũng có nguyên tắc của nó cả.

Hôm rồi người viết có dịp gặp Trưởng ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ cùng hàng loạt các trọng tài khác đang tập huấn VAR tại trụ sở VFF, kể lại tình huống va chạm giữa Văn Quyết và Nguyên Thành trên sân Quy Nhơn, phần lớn đều mỉm cười. Tình huống đó khuất ống kính máy quay, nhưng ngay cả khi trận đấu đã kết thúc mà nó vẫn xảy ra, thì cần phải phạt nặng, nếu Ban Kỷ luật VFF có đủ bằng chứng. 8 trận cấm thi đấu là quá nhẹ với một hành vi xâm phạm thân thể trọng tài (chứ không tác động vật lý).

Sự việc - Ý kiến: Lằn ranh mong manh - Ảnh 1.

Sự việc của Văn Quyết cho thấysự mong manh giữa lằn ranh yêu và ghét trong bóng đá. Ảnh: Việt Cường

Theo quan điểm của chúng tôi, trợ lý trọng tài Nguyên Thành phải làm đơn khiếu nại, đòi bồi thường, sau khi án phạt được đưa ra,bởi án phạt này chỉ phục vụ BTC, với tiền phạt cũng nộp về BTC. Ông Thành chịu đau, lại chịu cả sự bàn tán của thiên hạ, mà chẳng có điều gì bù lại cả. Ông Thành than vãn, cũng chỉ là than vãn với truyền thông thân cận của mình mà thôi.

Văn Quyết sẽ không được phép vào sân trong ít nhất 5 vòng đấu tiếp theo của V-League 1 năm 2023, khi giải đấu trở lại sau kỳ nghỉ SEA Games (dù án là 8 trận). Thông lệ, sau làm đơn khiếu nại nhằm giảm án thì là như thế. Đánh người chạy đi mà... Nhưng ngay cả trợ lý Nguyên Thành cũng khó có thể tham gia điều hành trong ít nhất 3 lượt trận kế tiếp. Há chẳng phải ông Thành đang cần phải dưỡng thương sao?!

Bóng đá như một phiên bản thu nhỏ của cuộc sống vậy. Vay rồi sẽ phải trả mà thôi! Lằn ranh yêu và ghét và không yêu trong bóng đá là vậy. 

 

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm