Sự nghiệp của Quang Hải tại Pau FC sắp đến hồi kết?

18/11/2022 14:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc Pau FC để Quang Hải trở về Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 có lẽ là dấu chấm hết cho tương lai của tiền vệ sinh năm 1997 tại đội bóng miền Nam nước Pháp.

Ngày 16/11 vừa qua, Pau FC đã chính thức phát ra thông báo cho phép tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về Việt Nam tham dự AFF Cup cùng các đồng đội.

Đây có thể được coi là tin vui với HLV Park Hang Seo và người hâm mộ Việt Nam. Sự hiện diện của Quang Hải giúp ông Park có thêm phương án lựa chọn chất lượng bậc nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, đây có thể coi là báo động đỏ, thậm chí là dấu chấm hết cho tương lai của tiền vệ sinh năm 1997 tại đội bóng miền Nam nước Pháp. Sở dĩ nói vậy bởi trong 2 trận đấu gần đây nhất, Quang Hải đều không được ra sân bất kỳ phút nào. Điều đáng nói, dường như việc không có tiền vệ 25 tuổi còn giúp đội bóng áo vàng đen chơi gắn kết, mượt mà hơn.

Quang Hải, Pau FC, AFF Cup 2022, Park Hang Seo

Pau FC có thể vì không cần Quang Hải nên mới cho tiền vệ này rời đội về dự AFF Cup 2022

Thành tích của Pau FC thời điểm gần đây đang là khá tốt với mạch 7 trận bất bại (Ligue 2). Trong đó có tới 5 chiến thắng và 2 trận hoà. Quang Hải chỉ góp mặt 3/7 trận và đều vào sân từ băng ghế dự bị. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền vệ người Đông Anh từ lâu đã không còn là lựa chọn ưu tiên của HLV Didier Tholot.

Ở trận đá Cúp gặp đội bóng tại giải hạng 5, Quang Hải cũng không được xuất phát từ đội hình chính (anh vào sân ở phút 75). Với số phút ngày càng giảm dần, cùng đóng góp không còn tại đội hình Pau, hồi chuông báo động cho cựu tiền vệ CLB Hà Nội là nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Việc xin trở về Việt Nam thi đấu trong giải đấu không thuộc FIFA Days không khác nào giọt nước tràn ly trong mối quan hệ với HLV Didier Tholot. Rất ít HLV châu Âu chấp nhận việc cầu thủ đặt lợi ích CLB xuống thấp hơn để chơi tại giải đấu không nằm trong diện ưu tiên nhả quân.

Bài học Văn Hậu khi trở về chơi SEA Games vẫn còn nóng hổi. Kể từ khi trở lại SC Heerenveen, hậu vệ người Thái Bình chỉ có ít thời gian tập cùng đội một trước khi bị đẩy xuống tập cùng đội B và U21.

Rõ ràng việc tôn trọng hợp đồng và thể hiện sự chuyên nghiệp là điều cần thiết tại các CLB châu Âu. Hoặc ở trường hợp ngược lại, Pau FC đã không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Quang Hải. Đội chủ sân Nouste Camp vẫn đang chơi tốt khi không có tiền vệ người Đông Anh trong đội hình. 

 Sau AFF Cup 2022, dù thành công hay không, khi trở lại Pháp, Quang Hải sẽ gần như phải làm lại từ đầu và gặp rất nhiều khó khăn để hoà nhập cùng đồng đội. 

Có thể, thời điểm đó, ngay cả suất dự bị dành cho anh cũng không còn. Và nếu ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, một cầu thủ được đưa về để thay thế cho Quang Hải cũng không còn là điều quá bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm