Sự kiện Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh gây tranh cãi dữ dội

05/11/2018 14:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney sẽ quay trở lại đội tuyển Anh để tham dự trận giao hữu với tuyển Mĩ vào ngày 16/11 (03h00) tới. Chân sút 33 tuổi này đã không thi đấu cho “Tam sư” kể từ tháng 11/2016.

Rooney lại tỏa sáng, lập cú đúp hạ gục đội bóng của David Villa

Rooney lại tỏa sáng, lập cú đúp hạ gục đội bóng của David Villa

Tiền đạo Wayne Rooney đã lập một cú đúp để giúp DC United đánh bại New York City với tỷ số thuyết phục 3-1, trong trận, qua đó giành quyền chơi vòng play-off MLS Cup được tổ chức vào tháng 11.

HLV Gareth Southgate bất ngờ triệu tập Wayne Rooney, cầu thủ đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm ngoái. Chân sút 33 tuổi này rất có thể sẽ đá chính ở trận giao hữu giữa tuyển Anh và Mỹ vào ngày 16/11 (03h00) tại sân Wembley.

Trận đấu này nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện Wayne Rooney Foundation và những quỹ từ thiện khác. Người ta hy vọng trận đấu này sẽ thu về 500 nghìn bảng.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết trận đấu này là cơ hội để tôn vinh Wayne Rooney, cầu thủ đang nắm giữ kỉ lục ghi nhiều nhất cho “Tam sư”. Rooney đã thi đấu 119 trận cho tuyển Anh và ghi được 53 bàn thắng. Việc Rooney góp mặt trong trận đấu sắp tới của tuyển Anh đã gây ra nhiều tranh cãi.

Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh làm bùng nổ tranh cãi
Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh sau gần 2 năm vắng bóng

Cầu thủ 33 tuổi này đang thi đấu cho CLB DC United ở giải MLS của Mỹ. Anh đã ghi được 12 bàn trong 21 lần ra sân cho CLB này. 

Nhà báo của Daily Mail, Ian Ladyman phát biểu: “Đây là một trận đấu của tuyển Anh và nó đã được lên lịch từ trước rồi. Câu hỏi được đặt ra là liệu Rooney được triệu tập vào đội tuyển cho trận đấu đó có thỏa đáng không? Mặc dù HLV Gareth Southgate nói rằng ông ấy rất công bằng và khách quan, nhưng tôi rất ngạc nhiên về việc Rooney trở lại đội tuyển. Tôi nghĩ rằng Rooney được triệu tập là để được tôn vinh và anh ta xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng việc khoác áo đội tuyển quốc gia đã trở thành một món quà tặng”.

“Wayne Rooney có sự nghiệp thi đấu quốc tế tuyệt vời và anh ta đã cống hiến hết sức mình cho đội tuyển quốc gia. Nhưng sự nghiệp thi đấu quốc tế của Rooney đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi nghĩ rằng việc được gọi vào đội tuyển phải do nỗ lực của cá nhân cầu thủ chứ không phải là để ban tặng ai đó”, Ian Ladyman nói tiếp.

Cây bút thể thao Martin Samuel cho rằng Wayne Rooney có thể được vinh danh mà không cần phải ra sân lần nữa: “Hãy giới thiệu Rooney ở đầu trận đấu và trao tặng anh ta vật kỉ niệm. Hãy cho tổ chức từ thiện của Rooney toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu này. Hãy để những đứa con của anh ta trở thành mascot (những trẻ em nắm tay cầu thủ bước ra sân ở đầu trận đấu) và cho ban nhạc mà Rooney yêu thích biểu diễn ở lúc nghỉ giải lao. Nhưng đừng để Rooney thi đấu ở đội tuyển Anh vào ngày 16/11”.

Ông nhấn mạnh: “Việc Rooney đá 10 phút hay chơi cả trận không quan trọng. Người ta đã biến trận đấu của đội tuyển Anh trở thành một màn trình diễn showbiz”.

Trong khi đó, nhà báo Jason Burt của tờ Telegraph cho rằng việc triệu tập Rooney là trái với triết lý của HLV Gareth Southgate, người đã cảnh báo các cầu thủ rằng sẽ không có sự dễ dãi để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

“Ngay cả khi trận đấu này có hiệu quả cho hoạt động từ thiện thì nó đã đi ngược lại với mọi thứ mà ông Gareth Southgate đã dày công xây dựng trong thời gian làm HLV ở đội tuyển Anh”, Jason Burt tuyên bố.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm