Sự kiện tuần này: nghe nhạc ASEAN và nhạc dành cho sky

22/07/2019 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xem nghe thấy đọc tuần này có 2 sự kiện âm nhạc đáng chú ý: Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của 10 nước trong khối ASEAN và đêm diễn mở đầu cho Sky Tour 2019 xuyên Việt của Sơn Tùng M-TP ngày 28/7 tại TP.HCM.

Giao lưu văn hóa qua cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3

Giao lưu văn hóa qua cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3

Cuộc thi tiếng hát ASEAN + 3 năm 2019 sẽ diễn ra trong thời gian từ 26 - 29/7 tại thành phố Hạ Long, tinh Quảng Ninh. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên trong khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

1. Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khối ASEAN, đồng thời tạo ra sân chơi nhằm hỗ trợ sự phát triển của những tài năng ca hát của khu vực. Tổng cộng có 10 nước tham gia cuộc thi gồm: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Brunei, Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. Trong đó mỗi nước có 2 thí sinh dự thi, riêng Việt Nam và Philippines, mỗi nước có 3 thí sinh.

22 thí sinh này sẽ thi đêm bán kết lúc 20h ngày 27/7 và thi chung kết lúc 20h ngày 28/7. Cuộc thi diễn ra tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam: VTC3, Vietnam Journey, VOV3, VOV5.

Chú thích ảnh
Darlin Joy Baje (Philippines, giữa), giải Nhất cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2017

3 thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi này là: Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thương va Phạm Hưng Thịnh.

Ngoài ra, biểu diễn trong đêm chung kết còn có 4 ca sĩ khách mời đến từ Hàn Quốc (2 nữ ca sĩ Ju Eun Young và Im Chang Sook), Nhật Bản (nam ca sĩ Yohei Hamabata) và Trung Quốc (nữ ca sĩ Tô Tinh).

Đây là cuộc thi nhạc pop dành cho ca sĩ chuyên nghiệp (tuổi từ 18 đến 35). Mặc dù không có những ca sĩ đình đám, nhất là những ca sĩ đến từ xứ sở kim chi, 3 thí sinh Việt Nam cũng không phải là những tên tuổi nổi trội trên thị trường âm nhạc, nhưng nó sẽ phần nào cho thấy diện mạo văn hóa pop của những nước trong khối ASEAN.

Đại đa số các thí sinh biểu diễn ở bán kết và chung kết đều hát các ca khúc tiếng Anh, ngay cả 3 thí sinh Việt Nam, chỉ có thí sinh Nguyễn Thị Thương hát một ca khúc Việt Nam là bài Trưa vắng.

2. Khởi đầu cho tour diễn Sky Tour 2019 của Sơn Tùng M-TP là đêm diễn tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) lúc 19h ngày 28/7. Sau đó Sky Tour 2019 sẽ diễn ra tại Cung Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) đêm 4/8 và Nhà thi đấu Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) đêm 11/8.

Trong những đêm diễn này, Sơn Tùng M-TP sẽ biểu diễn những ca khúc cũ lẫn ca khúc mới của mình, nhưng nó được làm mới bởi nhà sản xuất Onionn - người đứng sau thành công của các bản hit gần đây của Sơn Tùng M-TP như Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh…

Các đêm diễn được M-TP Entertainment thực hiện với kỹ thuật dàn dựng, hệ thống sân khấu, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế để đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc nhất.

Chú thích ảnh
Poster của Sky Tour

Bản thân Sơn Tùng M-TP xuất phát từ giới underground, có lẽ vì vậy mà khách mời trong Sky Tour toàn là những nghệ sĩ underground như: Justatee, Ryhmastic, Tiên Tiên, Kimmese, Kay Trần, DJ Onionn. Đây cũng là những ca sĩ với âm nhạc có cá tính nổi trội trên thị trường, hy vọng sẽ là nhân tố làm cho Sky Tour thêm nhiều màu sắc hấp dẫn.

Sơn Tùng M-TP cho biết, đây là những người mà anh rất ngưỡng mộ, anh tìm thấy bản thân mình trong đó và âm nhạc của họ phù hợp với Sky Tour.

Sơn Tùng M-TP hiện là ca sĩ có lượng fan hùng hậu vào bậc nhất của showbiz Việt, anh gọi các fan của mình là “sky”. Vì vậy Sky Tour có thể hiểu là tour diễn trước hết dành cho những fan của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng cũng là ca sĩ rất đặc biệt, mỗi lần phát hành sản phẩm dù chỉ là 1 MV, nó cũng trở thành sự kiện làm “dậy sóng” showbiz. Vì vậy, tour diễn “xuyên Việt” lần này của anh được xem là sự kiện rất đáng chú ý của thị trường âm nhạc. Nhất là trong sự hứng khởi đang dâng tràn của cộng động sky, khi MV Hãy trao cho anh mới đây phá hàng loạt kỷ lục mà gần nhất là kỷ lục MV đạt 100 triệu view nhanh nhất của nhạc Việt (gần 16 ngày, phá kỷ lục của MV Người lạ ơi - 38 ngày).

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm