Sự kiện Olympic Sochi: Hai nữ VĐV trượt tuyết cùng giành HCV

12/02/2014 21:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nội dung trượt tuyết đổ đèo nữ tại TVH mùa Đông Sochi đã chứng kiến một kết quả kỳ thú khi hai VĐV Tina Maze của Slovenia và Dominique Gisin của Thụy Sỹ cùng chia sẻ HCV với thành tích 1’41”57.

Thiếu chút nữa VĐV Lara Gut của Thụy Sỹ cũng giành HCV cũng cặp đôi nói trên khi cô về đích chỉ chậm hơn 1/10 giây so với họ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic có các VĐV trượt tuyết cùng giành HCV.

Trong lịch sử từng có 3 lần chứng kiến các VĐV trượt tuyết cùng chia sẻ HCB, gần nhất là ở TVH năm 1998. Trong môn trượt băng tốc độ, VĐV Shani Davis của Mỹ đặt mục tiêu giành HCV thứ 3 liên tiếp ở cự ly 1000 mét nam.

Trong môn trượt tuyết lòng máng của nữ, bộ huy chương vàng bạc đồng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Torah Bright của Australia và cặp VĐV của Mỹ Hannah Teter và Kelly Clark.

Tính tới thời điểm mới nhất, đoàn Đức đang dẫn đầu với 6 huy chương trong đó có 5 HCV. Đoàn Na Uy và Canada lần lượt xếp thứ 2 và 3, cùng có 4 HCV và 3 HCB mỗi đoàn nhưng Na Uy hơn Canada 3 HCĐ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm