Sterling vẫn hữu dụng với Man City

06/09/2021 07:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không chiêu mộ được Harry Kane lẫn Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi đã chia tay Sergio Aguero, nhưng có lý do tại sao Man City vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất Premier League mùa này.

MU: Ronaldo & Greenwood sẽ là cặp song sát mới

MU: Ronaldo & Greenwood sẽ là cặp song sát mới

MU hiếm khi chơi với 2 tiền đạo, nhưng với sự có mặt của Cristiano Ronaldo và phong độ chói sáng của Mason Greenwood trong vai trò trung phong mùa này, HLV Ole Solskjaer có thể sẽ tạo ra cặp “song sát” đáng được kỳ vọng Ronaldo-Greenwood trong phần còn lại của mùa giải.

Không phải vì họ đã thắng Arsenal 5 bàn không gỡ vào thứ Bảy tuần trước. Brentford, đội mới lên hạng, cũng đánh bại Arsenal đấy thôi. Đơn giản là bạn chỉ cần làm là xem Raheem Sterling nhảy múa trước hàng phòng ngự Hungary ở Budapest vào đêm thứ Năm, bất chấp việc bị người hâm mộ chủ nhà miệt thị một cách nặng nề.

Sterling là cầu thủ tấn công nguy hiểm và hiệu quả nhất của đội tuyển Anh ở EURO vừa qua và anh tiếp tục giữ phong độ đó tại vòng loại World Cup 2022. Đã có những ý kiến ​​cho rằng Sterling có thể rời Man City trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng vị trí của anh vẫn vững vàng ở Etihad.

 

 

Những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo đội tuyển Anh cho thấy Sterling là một cầu thủ đang ở thời kỳ đỉnh cao, một tiền đạo đã trở thành bậc thầy trong việc sử dụng tốc độ và kỹ thuật của mình để gây ra sự khó chịu tối đa cho hàng phòng ngự đối phương.

Cái cách mà Sterling ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh ở Budapest là một lời nhắc nhở rằng anh có thể là người kết thúc mà City cần. Họ cũng có những người khác có thể làm được điều đó. Ferran Torres đã có phong độ tốt vào đầu mùa giải này và ngay cả khi Gabriel Jesus thích chơi rộng hơn, anh vẫn là một số 9 nếu cần.

Man City, tin tức Man City, Sterling, chuyển nhượng Man City, Man City không trung phong, Pep Guardiola, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh
Sterling vừa tỏa sáng ở tuyển Anh

Đây có thể là cơ hội để Sterling khẳng định lại bản thân tại Man City. Có người cho rằng vào cuối mùa giải trước, anh đã không còn duyên với sân Etihad. Và mặc dù Guardiola đã chọn Sterling đá chính trong trận chung kết Champions League với Chelsea ở Porto, một số người đã chỉ ra rằng lựa chọn đó là lý do dẫn đến thành tích kém cỏi của Man City.

Sterling đã quen với kiểu đối xử đó. Đẳng cấp với trái bóng là một chuyện nhưng cách anh đối phó với sự thù địch và phân biệt chủng tộc đã cho thấy sự trưởng thành ấn tượng của Sterling. Vẫn có xu hướng chê bai Sterling bằng những lời khen ngợi mờ nhạt. Sterling từng được gắn với tin đồn là “vật tế” trong thương vụ đưa Kane đến Etihad, rồi đến nhận định rằng anh sẽ có ít cơ hội hơn ở Man City sau sự có mặt của Grealish.

Nhưng màn trình diễn của Sterling trước Hungary đã nói lên một điều rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để ra khỏi trung tâm của sân khấu. Anh vẫn đang bùng nổ trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Man City có thể đã tìm kiếm một tay săn bàn mới vào mùa Hè trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch nhưng Sterling ngày càng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy câu trả lời nằm ở chính anh.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm