Sri Lanka phát hiện khối đá sapphire xanh lam tự nhiên lớn nhất thế giới

13/12/2021 22:18 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Sri Lanka đã khai quật một khối đá sapphire xanh lam lớn nhất thế giới tại thành phố Ratnapura, cách thủ đô Colombo khoảng 113 km.   

Cung điện Versailles nhận lại một khối đá cẩm thạch đặt hàng từ... thế kỷ 17

Cung điện Versailles nhận lại một khối đá cẩm thạch đặt hàng từ... thế kỷ 17

Cung điện Versailles nằm ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp sẽ nhận một khối đá cẩm thạch đỏ được đặt hàng từ thế kỷ 17, thời điểm xây dựng công trình này.

Truyền thông địa phương dẫn thông báo giới chức nước này ngày 13/12 cho biết khối đá nặng 310 kg, có màu trắng xanh. Khối đá này được các chuyên gia trong ngành đá quý mệnh danh là "Nữ hoàng châu Á".   

Chú thích ảnh
Giới chức Sri Lanka hôm 12/12 đã trưng bày hòn đá sapphire xanh quý hiếm nặng tới 310kg. Nguồn: Internet

Hiện khối đá quý được cất giữ trong một phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của Cơ quan trang sức và đá quý quốc gia sau khi được khai quật ở sân sau của một dinh thự tư nhân.        

Ước tính, khối đá sapphire trên sẽ có giá trị rất lớn trên thị trường và có thể nặng tới 1,5 triệu carat.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm