Soobin: 'Nếu khán giả cần nghệ sĩ chỉ đóng khung ở 1 thể loại, thì đó không phải là Soobin'

04/11/2022 10:36 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Soobin vừa phát hành MV mới, đồng thời chia sẻ quan điểm về việc thay đổi phong cách âm nhạc.

Binz, Soobin, Touliver xuất hiện bảnh bao ở họp báo kỷ niệm 11 năm của SpaceSpeakers

Binz, Soobin, Touliver xuất hiện bảnh bao ở họp báo kỷ niệm 11 năm của SpaceSpeakers

11 thành viên của SpaceSpeakers có mặt đông đủ tại sự kiện công bố dự án kỷ niệm 11 năm thành lập.

MV mới của Soobin và Binz mang tên Beautiful Monster vừa chính thức ra mắt vào tối 3/10. Trong MV, cả Soobin lẫn Binz đều khiến khán giả hoang mang với tạo hình khá long lanh và khó hiểu.

Soobin và Binz được xem là cặp bài trùng mới ở nhạc Việt kể từ thành công của MV BlackJack.

Trong Beautiful Monster, màn góp giọng của Binz cũng tương tự BlackJack, với lyrics ít chữ, nhưng "thả" flow đến đâu là dính beat tới đó.

Verse rap của Binz trong Beautiful Monster chừng mực, mang tính chất nâng đỡ, tạo nên sự hoàn hảo cho tổng thể bài hát, nhưng Binz vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng.

Chú thích ảnh
Soobin bất ngờ tung MV với phong cách âm nhạc mới. Ảnh: NVCC

Đến Beautiful Monster, Soobin không làm lại những màu sắc giúp anh chinh phục khán giả trong 2 năm qua, mà tiếp tục thử sức cái mới.

Beautiful Monster là ca khúc pop, mang âm hưởng retro của thập niên 1990, 2000, với âm thanh chủ đạo của synthesizer và nhịp trống dồn dập. Đây là ca khúc nhanh nhất mà Soobin từng thể hiện trong sự nghiệp với tempo 155.

Chú thích ảnh
Soobin không muốn đóng khung bản thân ở mỗi một phong cách âm nhạc. Ảnh: NVCC

“Lần đầu tiên Soobin viết nên ca khúc có tiết tấu nhanh thế này. Chủ đề mà Soobin khai thác trong Beautiful Monster cũng khác những sản phẩm trước.

Tôi viết Beautiful Monster vào năm 2021, ở thời điểm đang có cảm xúc dâng trào với âm nhạc.

Lúc đó, cảm xúc, tâm trạng của tôi khi suy nghĩ về tình yêu có phần không bình thường. Tôi sử dụng chính cảm hứng đó để xây dựng hình tượng của cô gái trong Beautiful Monster”, Soobin chia sẻ.

Soobin chia sẻ thêm về lý do thử sức màu sắc mới trong Beautiful Monster:

“Nếu khán giả cần một nghệ sĩ chỉ đóng khung ở 1 thể loại, không làm mới bản thân để phát triển theo xu hướng âm nhạc thế giới, thì đó không phải Soobin.

Vài năm trước, tôi từng đọc một bình luận về việc nhờ ballad Soobin mới có chỗ đứng. Điều đó động chạm vào cái tôi nghệ sĩ của Soobin và tôi quyết tâm đào sâu các mảng màu âm nhạc khác”.

Chú thích ảnh
Soobin và Binz. Ảnh: NVCC

“Các khán giả hãy yên tâm. Soobin luôn biết vùng an toàn của mình, sẽ không phá cách đến nỗi không thể nhận ra tôi.

Soobin sẽ làm những bài hát theo đúng thế mạnh, không loại trừ ballad, sẽ sớm thôi”, anh nhấn mạnh.

Producer Touliver tiết lộ đã làm ra các demo mang âm hưởng retro từ đầu năm 2020. Vào tháng 3, Don’t Break My Heart của Binz, mang màu sắc âm nhạc retro ra mắt. Sau Beautiful Monster, Soobin phát hành ca khúc âm hưởng retro tiếp theo là Cao gót.

“Với Beautiful Monster, Soobin làm demo trên sườn bài cậu ấy tự sản xuất. Soobin cũng chủ động chọn màu sắc âm nhạc cho ca khúc.

Sau đó, tôi và Soobin làm việc với nhau để ra bản final, và hoàn thiện Beautiful Monster bằng verse rap của Binz”, Touliver cho biết.

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm