Son Heung Min ghi bàn, Hàn Quốc vẫn không thắng trong 'đại tiệc' 6 bàn với Malaysia

25/01/2024 22:03 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tiền đạo chủ lực Son Heung Min tiếp tục ghi bàn trận thứ 2 liên tiếp nhưng cũng không thể giúp ĐT Hàn Quốc giành trọn 3 điểm trong lượt trận cuối vòng bảng với Malaysia.

Son Heung Min ghi bàn, Hàn Quốc vẫn không thể thắng

ĐT Hàn Quốc bước vào lượt trận cuối vòng bảng với quyết tâm có được một chiến thắng nhằm quên đi trận hòa 2-2 ở lượt trận 2 trước Jordan. Quyết tâm đó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm vào lưới đối thủ Malaysia, đội bóng đã chắc chắn bị loại.

Phút 21, Jeong Woo Yeong đã mở tỷ số cho Hàn Quốc bằng pha đánh đầu đẹp mắt. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Malaysia bất ngờ thi đấu như "lên đồng". Phút 51, Faisal Halim đã có pha xử lý đẳng cấp trước hàng thủ Hàn Quốc để tung ra cú cứa lòng gỡ hòa 1-1 cho đại diện Đông Nam Á.

Son Heung Min ghi bàn, Hàn Quốc vẫn không thể thắng trong 'đại tiệc' 6 bàn với Malaysia - Ảnh 2.

Son Heung Min không thể giúp ĐT Hàn Quốc giành trọn 3 điểm

Chưa dừng lại ở đó, Seol Young Woo có pha phạm lỗi với Arif Aiman trong vòng cấm và Malaysia được hưởng quả phạt đền phút 62. Từ chấm 11m, chính Arif Aiman đã đánh bại thủ môn Jo Hyeon Woo giúp Malaysia vượt lên dẫn trước 2-1 đầy bất ngờ.

Bàn thua khiến Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Nhưng phải chờ đến phút 83, Lee Kang In mới mang về bàn thắng thứ 2 cho Hàn Quốc từ quả đá phạt hàng rào đẳng cấp.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Hàn Quốc bất ngờ được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài kiểm tra VAR và cho rằng hậu vệ Malaysia đã phạm lỗi với Oh Hyeon Gyu trong vòng cấm. Đội trưởng Son Heung Min tiếp tục lĩnh xướng nhiệm vụ đá phạt đền và ngôi sao Tottenham không khó để nâng tỷ số lên 3-2.

Cú sốc mà Malaysia mang tới đã xuất hiện ở phút bù giờ thứ 15, khi cầu thủ vào sân thay người Romel Morales tung cú sút hiểm hóc ở rìa vòng cấm giúp đội nhà gỡ hòa 3-3. Với việc chia điểm trong trận cầu gặp Malaysia, Hàn Quốc cán đích nhì bảng và sẽ gặp đội đầu bảng F ở vòng knock-out, nhiều khả năng là Saudi Arabia.

Son Heung Min ghi bàn, Hàn Quốc vẫn không thể thắng trong 'đại tiệc' 6 bàn với Malaysia - Ảnh 3.

Bahrain bất ngờ chiếm vị trí đầu bảng E sau lượt trận cuối

Trong khi ở trận diễn ra cùng giờ, Bahrain đã có một trận cầu hợp lý trước Jordan để giành trọn 3 điểm. Phút 34, Yusuf Helah mở tỷ số cho Bahrain với pha dứt điểm chính xác. Bàn thua bất ngờ khiến Jordan choáng váng, họ buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ.

Thế nhưng Bahrain mới là đội suýt có cơ hội để nâng tỷ số, tiếc là Marhoon đã bỏ lỡ bàn thắng khi đối mặt thủ thành Abulaila bên phía Jordan ở phút 40. Sang hiệp 2, Jordan đã chơi tấn công mạnh mẽ hơn và sau đó là hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự. Tuy nhiên, họ chẳng thể cứu vãn được tình hình.

Thất bại tối thiểu khiến Jordan rơi từ đầu bảng xuống vị trí thứ 3 nhưng vẫn đi tiếp với tấm vé dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Ngược lại, Bahrain cán đích đầu bảng và họ sẽ đụng độ Nhật Bản ở vòng 1/8 Asian Cup năm nay.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm