Solskjaer: ‘MU phải dẫn đầu từ vòng 1 đến 38 để vô địch’

12/08/2021 16:48 GMT+7 | Man United

Trong một buổi phỏng vấn độc quyền mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chia sẻ về nỗi thất vọng khi đánh mất chức vô địch Europa League mùa trước và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Những điều đó có thể trở thành động lực giúp MU giành danh hiệu ở mùa giải này.

Chuyển nhượng 12/8: MU bất ngờ từ bỏ Trippier. Lukaku đã có mặt ở London

Chuyển nhượng 12/8: MU bất ngờ từ bỏ Trippier. Lukaku đã có mặt ở London

Chuyển nhượng 12/8: MU từ bỏ vụ Trippier. Ramos chào đón Messi tới PSG. Real muốn chiêu mộ Rudiger. Lịch thi đấu bóng đá.

Ngày 26 tháng 5 có ý nghĩa buồn vui lẫn lộn đối với Ole Gunnar Solskjaer. Đó từng là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, nơi ông ghi bàn và giúp MU giành cú ăn ba năm 1999.

Tuy nhiên, sự kiện vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 thì thật đáng quên. Đạt được cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện khi đưa MU đến trận chung kết Europa League, Solskjaer cùng các học trò của ông lại nhận thất bại cay đắng khi để thua Villarreal sau loạt sút luân lưu may rủi. David de Gea đã bị réo tên vì sút hỏng quả penalty cuối cùng, nhưng vấn đề thực sự không phải nằm ở anh.

Rõ ràng là phong độ của MU cho đến nay vẫn rất thất thường. Đó là lý do khiến Solskjaer vẫn chưa chạm tay được vào chiếc cúp bạc nào trên tư cách HLV của “Quỷ đỏ”. Nhưng chính từ sự thất vọng đó, Solskjaer tin rằng đây có thể là động lực đưa MU vươn lên trong mùa giải này.

“Thật đáng thất vọng”, Solskjaer trả lời Sky Sports. “Đó là một trận đấu mà chúng tôi lẽ ra phải thắng. Nhưng cũng không quá quan trọng. Điều sau đó mới là thứ khiến tôi quan tâm”.

“Đôi khi, những thất bại trong trận chung kết khiến bạn trở lại với động lực mạnh mẽ hơn. Bạn nhớ cảm giác được tới đó lần nữa và không muốn thua cuộc. Đôi khi khi giành chiến thắng, bạn có thể chỉ cần nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình và nghĩ rằng 'xong rồi, chúng ta là những cầu thủ tuyệt vời’. Chúng tôi biết chúng tôi là một đội mạnh, nhưng chúng tôi biết rằng mình cần hoàn thiện thêm một chút nữa để đạt được vị trí mà chúng tôi muốn và giành được những danh hiệu”.

Chú thích ảnh
MU từng ở rất gần danh hiệu Europa League

Cơn hạn hán danh hiệu của MU đã bước sang mùa giải thứ 5. Đã đến lúc tất cả những lời bàn tán về tiềm năng và sự tiến bộ phải được gạt sang một bên và nhường chỗ cho những danh hiệu thực sự.

Mùa này, MU đã bổ sung thêm Jadon Sancho, Tom Heaton và Raphael Varane vào đội hình chính. Có vẻ như Solskjaer đã có được bộ khung như ý và ông tin rẳng “Quỷ đỏ” có thể vô địch mùa này.

“Tôi rất phấn khích với đội hình này. Tôi không nghĩ có điều gì vượt ra ngoài khả năng của những chàng trai này. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào cách chúng tôi chiến đấu đến cuối mùa giải”.

“Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, bạn phải tập luyện chăm chỉ nhất và thi đấu tốt mỗi 3 ngày/trận. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng MU có thể làm được. Tôi chắc chắn”.

Solskjaer tiếp tục nói về sự tiến bộ của MU: “Tôi đã thấy sự tiến bộ ở đội bóng. Tôi thấy sự tiến bộ trong ban huấn luyện, các cầu thủ, và cách điều hành. Nhưng chúng tôi vẫn chưa giành được bất cứ điều gì”.

“Chúng tôi biết mình đang ở trong một giải đấu khốc liệt và cạnh tranh nhất trên thế giới. Chúng tôi phải dẫn đầu trong các trận đấu từ vòng 1 đến vòng 38 để có cơ hội vô địch Premier League”.

Chú thích ảnh
MU cần dẫn đầu liên tục để giành danh hiệu

MU sẽ có cơ hội khởi đầu mùa giải thuận lợi với việc được đón tiếp Leeds trên sân nhà trong trận mở màn. Sau đó, họ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ đội nào trong top 5 đội mùa trước trong 7 vòng đầu tiên.

Quan trọng hơn là bắt đầu mùa giải này, các SVĐ ở Anh sẽ đón khán giả vào xem. HLV Solskjaer tin đây cũng sẽ là nguồn động lực giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn.

“Khởi đầu của mùa giải là rất quan trọng”, Chiến lược gia người Na Uy nói. “Chúng tôi đã chơi rất tệ trên sân nhà vào đầu mùa giải trước nhưng sau đó, trên sân khách, chúng tôi đã bất bại”.

“Cuối cùng, chúng ta cũng được đón người hâm mộ trở lại. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ, nó sẽ tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi. Cú tắc bóng đầu tiên, cú sút đầu tiên, sẽ truyền năng lượng cho các cầu thủ và người hâm mộ”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm