Sôi nổi Ngày hội 'Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo' tại Bến Tre

11/10/2022 19:22 GMT+7 | Tin tức 24h

Sau hai ngày diễn ra với nhiều hoạt động động sôi nổi, chiều 11/10, Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo năm 2022" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức đã chính thức khép lại.

Cả nước ghi nhận 1.020 ca Covid-19 mới; 2 bệnh nhân ở Hà Nội và Bến Tre tử vong

Cả nước ghi nhận 1.020 ca Covid-19 mới; 2 bệnh nhân ở Hà Nội và Bến Tre tử vong

Chiều 4/10, Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 1.020 ca Covid-19 mới; 805 bệnh nhân khỏi và 2 bệnh nhân ở Hà Nội và Bến Tre tử vong.

Ngày Hội "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" năm 2022 đã thu hút 19 gian hàng trưng bày, giới thiệu và kết nối sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với đa dạng các mặt hàng như các loại trái cây, bánh mứt, nước uống, hải sản, đặc biệt là các loại mỹ phẩm làm đẹp từ dừa, hàng thủ công mỹ nghệ…

Chung cuộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm khởi nghiệp. Ban Tổ chức còn trao một giải Nhì, hai giải Ba, 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị xuất sắc.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre trao giải cho các ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022. Ảnh: Chương Đài 

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động liên quan đến phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đã được tổ chức như: chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp giữa các doanh nghiệp với hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", qua đó mở ra nhiều giải pháp cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong thời gian tới; Đối thoại với lãnh đạo tỉnh về chính sách liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; sinh hoạt chuyên đề "Gương người tốt, việc tốt"…

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức chương trình Tổng kết Hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022. Vượt qua 90 ý tưởng, ý tưởng "Củ hủ dừa sấy khô" của chị Lê Trúc Mai ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành đã xuất sắc đoạt giải Nhất; hai ý tưởng "Chế biến nước mắm rươi" (huyện Thạnh Phú) và "Nuôi cá chốt chuyển đổi vùng chuyên canh" (huyện Ba Tri) đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về hai ý tưởng "Trồng cây dâu tằm và kết hợp du lịch sinh thái" (huyện Châu Thành) và "chế biến sản phẩm từ củ cải trắng" (huyện Bình Đại).

Thông qua ngày hội đã góp phần liên kết, hỗ trợ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Đây cũng là cơ hội để các dự án khởi nghiệp sáng tạo, dự án phụ nữ khởi nghiệp kết nối, giao lưu để hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Được biết, trong ngày 10/10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã trao 10 mái ấm tình thương (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và 232 suất học bổng (mỗi suất từ 1 - 3 triệu đồng) dành cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021-2022, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang và Bến Tre tài trợ.

Chương Đài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm