'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất?

24/07/2023 19:30 GMT+7 | Giải trí

Là một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới, Kardashian-Jenner là một bậc thầy về cách biến danh tiếng và tai tiếng thành một đế chế tỷ USD.

Không có ví dụ nào tốt hơn là tin tức gần đây rằng công ty Skims - thương hiệu may mặc thay đổi cuộc chơi của Kim Kardashian - đã được định giá ở mức khổng lồ 4 tỷ USD, qua đó càng củng cố vị thế tỷ phú của cô.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 1.

Gia đình Kardashian-Jenner đã xoay sở để biến danh tiếng và tai tiếng thành một đế chế tỷ USD

Ngôi sao thực tế 42 tuổi lần đầu tiên ra mắt dòng quần áo định hình vào năm 2019 và kể từ đó, nó đã mở rộng thành một trong những công ty quần áo nổi tiếng nhất trên toàn cầu.

Nhờ thành công trong công việc kinh doanh của mình, ngôi sao truyền hình thực tế này có tài sản ròng cá nhân trị giá 1,7 tỷ USD – vượt xa so với giá trị tài sản ròng chỉ 11 triệu USD của cô khi chương trình thực tế của gia đình được công chiếu vào năm 2007.

Thật vậy, kể từ khi toàn bộ gia đình Kardashian-Jenner nổi tiếng nhờ thành công của chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians, tất cả họ đều cố gắng tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho tình hình tài chính của mình.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 2.

Gia ddinhf Gia đình Kardashian-Jenner

Trong khi Kris Jenner (67 tuổi) không còn đứng đầu danh sách như năm 2007 với giá trị tài sản ròng ước tính là 66 triệu USD nhưng tài sản của bà hiện được cho là có giá trị 230 triệu USD.

Trong khi đó, Kylie Jenner (25 tuổi) đã được trao danh hiệu "tỷ phú tự thân" trẻ nhất thế giới vào năm 2020 nhưng danh hiệu này nhanh chóng bị Forbes tước lại vì cáo buộc gian lận số liệu. Tuy nhiên, Kylie hiện vẫn có tài sản ròng ước tính trị giá 750 triệu USD.

Ngay cả những người có thu nhập kém ấn tượng hơn trong gia đình cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng tài chính mà nhiều người mơ ước.

Rob Kardashian có thể hiếm khi xuất hiện trên loạt phim thực tế hoặc xuất hiện tại các sự kiện công cộng của gia đình nhưng điều đó không ngăn cản anh kiếm tiền ổn định ở hậu trường.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 3.

Nhờ có công ty tất Arthur George, dòng quần áo Halfway Dead, sự hợp tác giữa nước soda và thương hiệu nước sốt nóng Grandez, người đàn ông 36 tuổi này có tài sản ròng trị giá 10 triệu USD.

Giờ DailyMail.com tiết lộ cách gia đình nổi tiếng nhất của truyền hình thực tế biến sự quan tâm đến cuộc sống của họ thành công việc kiếm tiền hàng đầu.

Kim Kardashian: Giá trị tài sản ròng tăng từ 11 triệu USD lên 1,7 tỷ USD

Kim đã ra mắt dòng quần áo định hình Skims của mình vào năm 2019 và hiện tại nó đã trở thành công cụ tạo doanh thu lớn nhất cho bà mẹ 4 con.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 4.

Kim đã ra mắt dòng quần áo Skims của mình vào năm 2019. Giờ nó đã trở thành công ty tạo ra doanh thu lớn nhất cho bà mẹ 4 con

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, rất nhiều tài sản của Kim đến từ 14 năm tham gia chương trình Keep Up With The Kardashians.

Bên cạnh công việc kinh doanh của mình, Kim còn kiếm được tới 1 triệu USD cho một bài đăng trả phí trên Instagram

Ngôi sao thực tế đã kiếm được 4,5 triệu USD mỗi mùa khi vừa là nhà sản xuất điều hành vừa là ngôi sao của hit E! - chương trình thực tế kéo dài 20 mùa.

Năm 2014, cô ra mắt ứng dụng trò chơi di động Kim Kardashian: Hollywood và ứng dụng này đã kiếm được 1,6 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên sau khi phát hành. Sau đó, năm 2015 chứng kiến sự ra mắt của loạt Kimojis của riêng cô.

Một phần lớn tài sản khác của Kim là nhờ công ty KKW Beauty của cô.

Vào năm 2019, dòng sản phẩm đã thu về 100 triệu USD và cô đã kiếm được 200 triệu USD khi bán 20% cổ phần của công ty cho Coty - chính công ty đã mua lại thương hiệu Kylie của em gái cô.

Thương hiệu quần áo Skims hiện đã trở thành nguồn thu lớn nhất cho bà mẹ 4 con này.

Đừng quên rằng gia đình Kardashian-Jenner đã tiếp tục đóng vai chính trong The Kardashians cho Hulu, cho đến nay đã có 3 mùa.

Các báo cáo cho thấy gia đình Kardashian đang kiếm được "9 con số" từ chương trình, hoặc khoảng 16,6 triệu USD/người.

Mặc dù tài sản của Kim lên xuống thất thường trong năm - có thời điểm giá trị tài sản ròng của cô đạt 1,9 tỷ USD vào năm ngoái trước khi giảm xuống còn 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của cô hiện ở mức 1,7 tỷ USD, theo tính toán của Forbes sau vòng tài trợ mới nhất cho Skims.

Kylie Jenner: Giá trị tài sản ròng từ dưới 1 triệu tăng lên 750 triệu USD

Kylie Jenner có tài sản ròng ước tính trị giá 750 triệu USD nhờ loạt phim truyền hình của gia đình cô và đế chế chăm sóc da và mỹ phẩm Kylie của cô.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 6.

Ngôi sao truyền hình thực tế trẻ tuổi trở thành một trong những phụ nữ dưới 30 tuổi giàu nhất nước Mỹ nhờ Kylie Cosmetics

Với sự giúp đỡ của mẹ Kris, Kylie Cosmetics đã được ra mắt vào năm 2014 với sự hợp tác của Seed Beauty.

Đến tháng 9/2019, Kylie đã mở rộng thành công thương hiệu của mình sang lĩnh vực chăm sóc da và nước hoa cá nhân

Cô gái 17 tuổi khi đó đã đầu tư 250.000 USD từ thu nhập của chính mình vào công ty và đến tháng 2/2016, công ty đã tạo ra doanh thu hơn 420 triệu USD.

Vào tháng 7/2018, ở tuổi 20, cô trở thành người trẻ nhất lọt vào danh sách "Những phụ nữ tự lập giàu nhất nước Mỹ" của Forbes với giá trị tài sản ròng ước tính gần 900 triệu USD.

Đến tháng 9/2019, Kylie đã mở rộng thành công thương hiệu của mình sang lĩnh vực chăm sóc da và nước hoa cá nhân.

Vào tháng 11 cùng năm, Coty đã mua lại 51% cổ phần đa số của công ty trong một thỏa thuận trị giá khoảng 600 triệu USD.

Thỏa thuận này đưa công ty lên mức định giá 1,2 tỷ USD và đẩy giá trị tài sản ròng của Kylie vượt mốc tỷ USD.

Tuy nhiên, vào năm 2020, Forbes đưa tin, thương vụ Coty cũng nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh của Kylie thực sự mang lại ít lợi nhuận hơn nhiều so với những gì cô đã công khai.

Công ty đã điều chỉnh giá trị tài sản ròng của cô thành 900 triệu USD, do đó tước bỏ danh hiệu tỷ phú của cô.

Kylie tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh của mình bằng cách tung ra các dòng sản phẩm mới như Kylie Swim, dòng đồ bơi vào tháng 8/2021 và Kylie Baby, dòng sản phẩm chăm sóc da cho trẻ sơ sinh, vào tháng 9/2021.

Nhờ những quyết định kinh doanh sáng suốt, bà mẹ hai con này vẫn là một trong những phụ nữ dưới 30 tuổi giàu nhất nước Mỹ.

Kris Jenner: Giá trị tài sản ròng tăng từ 66 triệu USD lên 230 triệu USD

Sau khi làm quản lý cho đối tác cũ Caitlyn Jenner, Kris Jenner đã xây dựng một đế chế rộng lớn cho bản thân và các con kể từ khi nổi tiếng quốc tế.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 8.

Kris Jenner (67 tuổi) đã xây dựng một đế chế rộng lớn cho bản thân và các con bằng cách đàm phán các thỏa thuận kinh doanh vì lợi ích tốt nhất của họ trong nhiều năm

Kris đã kiếm được lợi nhuận từ một số dự án kinh doanh của riêng mình như Safely

Người mẹ trở thành người quản lý truyền hình thực tế đã kiếm được phần lớn tài sản của mình từ thành công của Keep Up With Kardashians.

Theo một báo cáo năm 2017 từ The Hollywood Reporter, bà đã kiếm được gần 4,3 triệu USD mỗi năm từ E! vì đã xuất hiện và điều hành sản xuất chương trình thực tế.

Kris cũng đóng vai trò là nhà sản xuất điều hành cho nhiều phần phụ của chương trình truyền hình thực tế Kardashian-Jenner đã được phát hành nhờ thành công ban đầu của chương trình.

Ngoài lương từ E!, Kris còn kiếm được 10% từ mỗi sự nghiệp và dự án kinh doanh của các con với tư cách là người quản lý.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 9.

Kris đã kiếm được lợi nhuận từ một số dự án kinh doanh của riêng mình như Safely

Tuy nhiên, Kris cũng đã kiếm được lợi nhuận từ một số dự án kinh doanh của riêng mình.

Năm 2016, bà ra mắt dòng trang sức mới cho DebutNetworks.com có tên là Bộ sưu tập chữ ký Kris Jenner. Tuy nhiên, không rõ dòng này được định giá ở mức nào.

Trong khi đó, bà đã ra mắt một thương hiệu làm sạch bằng thực vật vào năm 2021 có tên là Safely, có mặt tại hơn 6.000 cửa hàng trong suốt năm 2023.

Kourtney Kardashian, 44 tuổi: Giá trị tài sản ròng tăng từ 1,4 triệu USD lên 65 triệu USD

Kourtney Kardashian gần đây đã tung ra dòng sản phẩm vitamin và thực phẩm bổ sung, Lemme

Giống như phần còn lại của gia đình, Kourtney Kardashian đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc đóng vai chính trong Keep Up With Kardashians The Kardashians.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 10.

Kourtney, được chụp với người yêu cũ Scott Disick vào năm 2008, có giá trị tài sản ròng ước tính là 1,4 triệu USD vào năm 2007

Dự án lớn khác của cô là thương hiệu và blog phong cách sống, Poosh

Sự nổi tiếng trên truyền hình của cô đã cho phép cô trở thành người nổi tiếng chứng thực và đại sứ thương hiệu cho một số công ty nổi tiếng như thương hiệu chăm sóc da New Zealand Manuka Doctor và Calvin Klein.

Kourtney kiếm được số tiền đáng kể từ việc chứng thực sản phẩm của cô trên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram.

Trong khi đó, cô cũng hợp tác với cửa hàng trực tuyến, Pretty Little Thing, trên dòng thời trang của riêng mình.

Sau đó, cô tiếp tục phát hành bộ sưu tập Boohoo capsule vào năm 2022 nhằm hỗ trợ thời trang bền vững.

Tuy nhiên, một trong những lần ra mắt lớn nhất của cô cho đến nay là thương hiệu phong cách sống - Poosh, trong đó cô chia sẻ cách điều hướng tuổi trưởng thành và sống cuộc sống tốt nhất.

Trên trang Poosh, người dùng có thể tra cứu công thức nấu ăn, mẹo tập thể dục và thậm chí mua sắm các sản phẩm được "Poosh phê duyệt".

Một trong những sản phẩm được phê duyệt đó là dòng vitamin và chất bổ sung của ngôi sao, Lemme.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 12.

Kourtney Kardashian gần đây đã tung ra một dòng vitamin và chất bổ sung, Lemme

Thương hiệu tập trung vào các thành phần bổ dưỡng và thúc đẩy sự tập trung, năng lượng và giảm căng thẳng.

Khloe Kardashian, 39 tuổi: Giá trị tài sản ròng của mình từ 2 triệu USD lên 60 triệu USD

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 13.

Một phần lớn lợi nhuận của Khloe Kardashians đến từ công ty denim Good American của cô

Khloe Kardashian không chỉ thu được lợi nhuận từ hai loạt phim chính do gia đình cô tạo ra, mà cô còn được hưởng một phần từ các phần phụ như Kourtney và Khloe Take Miami năm 2009 và Khloe & Lamar năm 2011.

Cô thậm chí còn tung ra một loại nước hoa unisex với chồng cũ Lamar Odom trong cuộc hôn nhân thất bại của họ, được gọi là Unbreakable.

Khloe cũng đã mạo hiểm hơn nữa vào thế giới TV với tư cách là người dẫn chương trình và nhà sản xuất điều hành của Revenge Body và chương trình trò chuyện của cô - Kocktails with Khloé.

Cô cũng từng là nhà sản xuất cho chương trình Twisted Sisters.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 15.

Ngôi sao thực tế có tài sản ròng ước tính trị giá 2 triệu USD vào năm 2007

Sau khi phát hành cuốn sách Kardashian Konfidential cùng với các chị gái của mình vào năm 2012, Khloe đã phát hành cuốn sách tạo động lực của riêng mình - Strong Look Better Naked.

Giống như chị gái, Khloe Kardashian kiếm được rất nhiều tiền từ các quảng cáo.

Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận của cô đến từ công ty denim bao gồm Good American - công ty đạt doanh thu hàng năm 200 triệu USD vào năm ngoái.

Doanh nghiệp hiện là một trong những thương hiệu denim hàng đầu và được bán bởi nhiều nhà bán lẻ nổi tiếng.

Kendall Jenner, 27 tuổi: Siêu mẫu đã xây dựng giá trị tài sản ròng của mình lên tới 60 triệu USD

Kendall chỉ là một thiếu niên khi gia đình cô quyết định ra mắt loạt phim thực tế của họ, nghĩa là ngôi sao trẻ lớn lên trong sự nghiệp trước khi chọn trở thành một ngôi sao.

Khi đến lúc chọn nghề nghiệp, Kendall quyết định dấn thân vào thế giới thời trang - bắt đầu với một dòng quần áo chung với chị gái Kylie.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 16.

Sau khi thành danh với vai trò siêu mẫu, Kendall Jenner khiến người hâm mộ bất ngờ khi cho ra mắt thương hiệu rượu tequila của riêng mình vào năm 2021

Cô cũng đã ra mắt một ứng dụng về lối sống ngắn hạn, KendallJ.com mà tất cả chị gái của cô cũng đã làm vào thời điểm đó vào năm 2015.

Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình và trở thành thành viên hàng đầu của kỷ nguyên siêu mẫu Instagirl cùng với Gigi Hadid và Hailey Baldwin.

Kendall đã xây dựng sự nghiệp người mẫu của mình để tham gia nhiều chiến dịch khác nhau cho LOVE, Vogue, Victoria's Secret và Proactiv.

Vào năm 2017, cô đã "soán ngôi" Gisele Bundchen để trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới sau một năm trị giá 22 triệu USD.

Một phần thành công đến từ việc được Estée Lauder khai thác để mở đầu cho dòng sản phẩm Estée Edit có thời gian tồn tại ngắn nhắm đến những người yêu thích trang điểm trẻ tuổi.

Người mẫu khiến người hâm mộ bất ngờ khi ra mắt nhãn hiệu rượu tequila của riêng mình vào năm 2021.

Rob Kardashian, 36 tuổi: Ngôi sao thực tế có giá trị tài sản ròng từ 66.000 USD tăng lên 10 triệu USD

Giống như mẹ và anh chị em của mình, Rob Kardashian đã kiếm được một khoản tài sản đáng kể từ việc xuất hiện trên Keeping Up With Kardashians.

'Soi' khối tài sản hàng tỷ USD của các thành viên gia đình Kardashian, ai là giàu nhất? - Ảnh 18.

Rob, được chụp với mẹ Kris vào năm 2009, có giá trị tài sản ròng ước tính là 66.000 USD vào năm 2007

Anh cũng đóng vai chính trong loạt phim Rob & Chyna. Rob cũng kiếm được lợi nhuận từ công ty tất của mình - Arthur George, trước khi chuyển sự chú ý sang dòng quần áo có tên Halfway Dead và nhãn hiệu nước sốt cay của anh - Grandez.

Ông bố một con thường quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm