SỐC: Tin tặc tiết lộ danh sách những danh thủ sử dụng chất cấm tại World Cup 2010

22/08/2017 20:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Nhóm tin tặc của Nga, Fancy Bears, đã có những động thái tấn công vào môn bóng đá khi dọa tung ra một loạt tài liệu chỉ ra rằng các cơ quan chức năng đang 'nói dối' về việc cầu thủ sử dụng doping trong các trận đấu.

Trong quá khứ, nhóm tin tặc Fancy Bears từng tung lên mạng hồ sơ y tế bí mật của rất nhiều VĐV cho thấy việc sử dụng doping trong thể thao. 2 cua-rơ nổi tiếng trong đội Sky là Sir Bradley Wiggins và Chris Froome từng là nạn nhân của nhóm hacker nổi tiếng này. Không chỉ vậy, hai chị em nhà Williams cũng bị dính líu tới nghi án sử dụng doping.

Giờ đây, Fancy Bears tiếp tục gửi một tin nhắn đe dọa trong đó có hồ sơ của 200 cầu thủ bóng đá từng bị bắt vì sử dụng chất cấm vào năm 2016. Fancy Bears cáo buộc rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã sử dụng doping trong kỳ World Cup 2010 gồm Carlos Tevez và Juan Sebastian Veron của Argentina, tiền đạo người Đức Mario Gomez và Dirk Kuyt của Hà Lan.

Chú thích ảnh
Thông báo của nhóm Hacker Fancy Bears

"Chúc mừng các công dân trên toàn thế giới. Các bạn có thể thấy các tài liệu của WADA cho thấy có hơn 150 VĐV đã bị bắt vì sử dụng doping hồi năm 2015. Năm sau đó, con số này đã tăng thành 200 VĐV".

"Ngày hôm nay, Fancy Bears đang công bố các tài liệu bị rò rỉ từ nhiều nguồn khác nhau liên quan đến môn bóng đá. Các cầu thủ và cơ quan chức năng đều khẳng định rằng không hề có chuyện sử dụng chất cấm trong môn thể thao này. Nhóm của chúng tôi nhận thấy những lời tuyên bố như vậy giống như là một lời thách thức và chúng tôi sẽ chứng minh rằng họ đang nói dối", Trích thông báo của Fancy Bears.

Thông báo trên được đính kèm 3 tập tài liệu. Hai trong số này cho thấy những xét nghiệm âm tính với những trường hợp bị bắt năm 2015 và 2016. Tài liệu thứ ba được cho là có tên của 25 cầu thủ và các loại thuốc mà họ sử dụng trong kỳ World Cup 2010.

Trong đó, Argentina là đội có nhiều trường hợp bị cáo buộc sử dụng doping nhiều nhất với 5 cầu thủ. Đức là đội đứng thứ nhì trong danh sách với 4 cầu thủ. Các quốc gia khác có cầu thủ trong danh sách trên là Algeria, Chile, Bờ Biển Ngà, Hy Lạp, New Zealand, Slovakia, Slovenia và Mỹ. Đáng chú ý là không có cầu thủ người Anh nào trong danh sách này.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tevez và rất nhiều ngôi sao bị cáo buộc sử dụng doping trong World Cup 2010
Tevez bị ‘ném đá’ dữ dội vì hành động coi thường giải Trung Quốc

Tevez bị ‘ném đá’ dữ dội vì hành động coi thường giải Trung Quốc

Là cầu thủ nhận lương cao nhất nhì thế giới, nhưng điều này dường như không khiến thái độ thi đấu của Carlos Tevez tích cực hơn chút nào. Mới đây, người hâm mộ đã hết sức phẫn nộ trước cảnh chân sút người Argentina đứng chôn chân trên sân cỏ, dù trận đấu đang diễn ra rất kịch tính.

Trong quá khứ, Fancy Bears từng công bố một tài liệu cho thấy VĐV Điền Kinh Mo Farah bị nghi ngờ sử dụng doping. Liên đoàn điền kinh quốc tế từng xác nhận hồi tháng 7 rằng những hồ sơ trên là có thật.

Sau quá trình kiểm tra y tế hồi năm 2015, Mo Farah bị liệt vào danh sách "có khả năng sử dụng doping, hồ sơ đáng ngờ, cần thêm dữ liệu".  Nhưng trong một báo cáo hồi tháng 4 năm 2016, VĐV 34 tuổi dường như đã trong sạch và được loại khỏi danh sách trên.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm