Sở hữu iPhone 14 Pro Max trong tay, có nên tốn tiền mua thêm máy ảnh cơ để chụp ảnh đẹp hơn hay không?

17/04/2023 14:03 GMT+7 | HighTech

10 năm trước, giá điện thoại thông minh có camera chụp ảnh đẹp giảm mạnh khiến các loại máy ảnh thông thường trở nên ế hàng. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, máy ảnh bỗng trở lại thành xu hướng mới.

Rất nhiều người chụp ảnh đang tự hỏi, xét cho cùng, máy ảnh trên điện thoại di động có thể chụp mọi bức ảnh mà không gặp vấn đề gì hay họ bắt buộc phải mua thêm một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp để thỏa mãn thú vui.

Điện thoại còn lâu mới bằng máy ảnh

Theo WSJ, máy ảnh trên điện thoại có khả năng chụp ảnh đẹp, nhưng để chụp các bức ảnh chuyên dụng chất lượng thì không thể.

Trong một video TikTok lan truyền gần đây, người dùng nổi tiếng Lauren Wolfe đã so sánh các bức ảnh chụp bãi biển khi hoàng hôn với iPhone và Canon Powershot G7 X, một mẫu máy ảnh nhỏ gọn trị giá 500 USD được xuất xưởng vào năm 2014.

Trong bài đăng thu được 4,1 triệu lượt xem, hầu hết những người bình luận đều nhận xét máy ảnh Canon Powershot G7 X là thiết bị chiến thắng thuyết phục, dù đã ra mắt gần 10 năm và có giá thành rẻ hơn cả iPhone.  

PJ Patella-Rey, nhiếp ảnh gia chân dung và sự kiện 39 tuổi, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Pittsburgh, cho biết các cảm biến hình ảnh mạnh mẽ của máy ảnh tạo ra những bức ảnh sắc nét hơn điện thoại thông minh.

Sở hữu iPhone 14 Pro Max trong tay, có nên tốn tiền mua thêm máy ảnh cơ để chụp ảnh đẹp hơn hay không? - Ảnh 1.

Với nhiều người, những chiếc máy ảnh DSLR cồng kềnh hơn rất nhiều so với điện thoại thông thường. Nhưng chiếc máy ảnh ưa thích của Patella-Rey, chiếc Sony A7 III "không gương lật" trị giá 2.000 USD, có thể mang lại khả năng chụp ảnh tương tự máy ảnh DSLR, trong một hình hài gọn nhẹ.

Mặc dù đắt tiền, nhưng máy ảnh không gương lật ngày nay rất phổ biến. Hiệp hội các sản phẩm máy ảnh và hình ảnh, một nhóm ngành có trụ sở tại Nhật Bản, cho biết doanh số bán máy ảnh có ống kính hoán đổi, bao gồm cả các mẫu máy ảnh không gương lật, đã tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2021 và 2022.

Không chỉ là chất lượng, máy ảnh còn cho người dùng cảm giác hoài cổ và phản hồi xúc giác gần gũi hơn.

Bộ phận hình ảnh tiêu dùng của Fujifilm thông báo đã kiếm được hơn 1,6 tỷ USD trong ba quý đầu tiên của năm tài chính 2022, mức tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh số bán máy ảnh chụp lấy liền Instax tốt hơn.

Những máy ảnh này có chức năng giống như những chiếc Polaroids cũ, với chất lượng hình ảnh thậm chí còn không bằng điện thoại hoặc máy ảnh DSLR. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Sandy Noto, 35 tuổi, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Chicago cho biết: "Tôi chủ yếu sử dụng máy ảnh Instax trong các chuyến đi. Chúng rất tuyệt trong việc ghi lại khoảnh khắc".

Vì những lý do tương tự, một số người trẻ tuổi cho biết họ ghi lại hình ảnh thường xuyên hơn với các mẫu máy ảnh phim truyền thống mua mới trên eBay hoặc thậm chí là lôi ra từ chiếc ngăn kéo của cha mẹ.

Alex Weliever, 24 tuổi, nhà văn ở Boston, người cũng đã mua những chiếc máy ảnh phim cũ, cho biết: "Cảm giác của những nút bấm nhỏ khó sử dụng, âm thanh của máy phim — tất cả những điều đó làm tôi thỏa mãn mong muốn được có cảm giác bấm một thứ gì đó thay vì chạm".

Cô gái vẫn thỉnh thoảng sử dụng điện thoại nhưng khi chụp ảnh bạn bè, phong cảnh và những khoảnh khắc trong khu phố, "máy phim mang lại nhiều cảm giác hơn".

Điện thoại mới là chân ái

Ngược lại với trường phái máy ảnh, trường phái chụp hình trên điện thoại lại có những quan điểm khác.

Nhiều người nói rằng khả năng quay phim và độ trung thực mà máy ảnh mang lại là không đáng để bỏ thêm chi phí và gánh nặng mang vác.

Sở hữu iPhone 14 Pro Max trong tay, có nên tốn tiền mua thêm máy ảnh cơ để chụp ảnh đẹp hơn hay không? - Ảnh 2.

Đối với hầu hết người Mỹ, sử dụng điện thoại như một máy ảnh đa năng là điều không phải bàn cãi.

Theo dữ liệu năm 2022 từ công ty thăm dò ý kiến Gallup, 97% người Mỹ trưởng thành có điện thoại thông minh. Và máy ảnh trên những điện thoại này ngày càng tốt hơn.

iPhone 14 Pro Max mới, được phát hành vào mùa thu năm ngoái, sử dụng cảm biến 48 megapixel mạnh mẽ, có khả năng chụp những bức ảnh chi tiết hơn nhiều so với thiết bị tiền nhiệm.

Google Pixel 7, ra mắt cùng thời điểm, có các khả năng mới như lấy nét macro, cho phép chụp ảnh chi tiết đối tượng ở khoảng cách gần 3 cm.

Ngay cả khi không có bất kỳ hiểu biết nào về khẩu độ, độ dài tiêu cự hay "bokeh" (hậu cảnh mờ), bất kỳ ai cũng có thể chụp được những bức ảnh ấn tượng với những chiếc điện thoại này.

Đó là lý do tại sao Julie Rae Powers, 33 tuổi, nhiếp ảnh gia ở Columbus, Ohio, tin rằng có thêm máy ảnh "không cần thiết chút nào" đối với hầu hết mọi người, vì chúng tốn kém quá nhiều so với lợi thế mang lại.

Mặc dù thừa nhận rằng máy ảnh Istax và Polaroid mang lại sự linh hoạt thú vị, Powers cho biết điều đó không cần thiết, đi kèm với đó là chi phí về phim.

Ngược lại, điện thoại cho phép chụp thoải mái, ít nhất là cho đến khi hết dung lượng.

Ngoài ra, một chiếc điện thoại có thể làm được nhiều việc hơn là chụp ảnh.

Thợ chụp ảnh lâu năm Natalie Koch, 34 tuổi, lớn lên với chiếc Kodak Star 110 và chiếc Polaroid. Khi bắt đầu làm quản lý mạng xã hội cho một người nổi tiếng, người phụ nữ đến từ Los Angeles này thấy mình hầu như chỉ chụp ảnh và quay video bằng điện thoại Google Pixel, chỉnh sửa chúng nhanh chóng rồi đăng lên mạng xã hội ngay sau đó.

Koch, hiện là nhà chiến lược nội dung cho một công ty phần mềm doanh nghiệp lớn, giải thích: "Tôi bắt đầu chỉ dựa vào điện thoại cho mọi nhu cầu chụp ảnh".

"Chi phí của chụp ảnh phim—mua phim, xử lý, in ấn, v.v.—chắc chắn trở thành một vấn đề đối với những người không hướng tới mục đích gì và có thể tốn kém nếu coi đó là sở thích", cô nói.

 "Tôi tin rằng việc sử dụng các công cụ và ứng dụng chụp ảnh trên điện thoại, cả miễn phí và trả phí, để tạo ra thứ gì đó đẹp và thú vị đều là một nghệ thuật".

Mạnh Kiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm