Số 1 SEA Games nhưng thể thao Việt Nam đứng nhóm cuối Đông Nam Á tại Olympic 2024

08/08/2024 20:20 GMT+7 | Thể thao

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa thể có được tấm huy chương nào tại Olympic 2024. Dù vẫn còn VĐV Nguyễn Thị Hương thi đấu vòng loại canoeing nội dung thuyền đơn nữ 200m nhưng có thể nói chúng ta đã thất bại ở kỳ Thế vận hội năm nay.

Thể thao Việt Nam đứng nhóm cuối Đông Nam Á tại Olympic 2024

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Olympic 2024, nhưng 16 vận động viên của chúng ta vẫn chưa thể đạt được những thành tích như kỳ vọng. Lấy cột mốc Olympic Moscow 1980 làm hệ quy chiếu, đoàn thể thao Việt Nam đã có hành trình 44 năm tại thế vận hội. Trải qua 11 lần tham dự, dấu ấn của thể thao Việt Nam tại Olympic rất mờ nhạt với 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Olympic Sydney năm 2000 đánh dấu mốc son đầu tiên của thể thao Việt Nam với tấm HCB của Trần Hiếu Ngân (taekwondo). Từ sau lần ấy ngoài Olympic Athens 2004, chúng ta đều có những tấm huy chương để “hoàn thành chỉ tiêu” tại Thế vận hội: HCB của Hoàng Anh Tuấn (cử tạ, 2008), HCĐ của Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ, 2012) và 1 HCV, 1 HCB của Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 2016).

Số 1 SEA Games nhưng thể thao Việt Nam đứng nhóm cuối Đông Nam Á tại Olympic 2024 - Ảnh 1.

Tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh tới giờ vẫn là một kỳ tích của thể thao Việt Nam tại Olympic

Sau thành công của Hoàng Xuân Vinh với sự đầu tư và phát triển dành cho thể thao, cùng với đó là thành tích ngày càng được nâng cao tại đấu trường khu vực, thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt được những dấu ấn tốt đẹp tại Olympic. Nhưng số 0 tròn trĩnh ở hai kỳ Olympic gần nhất đưa tất cả về một sự thật phũ phàng rằng thể thao Việt Nam vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào khi ra "biển lớn".

Đáng chú ý, đoàn thể thao Việt Nam luôn tự hào khi xếp tốp đầu, thậm chí là số 1 Đông Nam Á khi tham dự đấu trường SEA Games. Đây cũng là sân chơi mang tầm khu vực và các VĐV Việt Nam cũng phải cạnh tranh các đối thủ đến từ nhiều quốc gia như Thái Lan hay Indonesia. 

Tuy nhiên, sự đầu tư trọng điểm của Thái Lan hay Indonesia lại mang tới cho họ "trái ngọt" ở kỳ Thế vận hội năm nay. Không chỉ Thái Lan hay Indonesia, những đoàn thể thao cùng trong khu vực Đông Nam Á cũng có những dấu ấn đáng kể tại Olympic 2024.

Số 1 SEA Games nhưng thể thao Việt Nam đứng nhóm cuối Đông Nam Á tại Olympic 2024 - Ảnh 2.

Thể thao Việt Nam chưa thể có dấu ấn tại đấu trường thế giới

Tính tới thời điểm này sau ngày thi đấu 8/8, Philippines hiện đã có 2 HCV, 2 HCĐ; Thái Lan giành được 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; Indonesia có 1 HCV và 1 HCĐ, còn Malaysia sở hữu 2 HCĐ. Các VĐV của Đông Nam Á không chỉ đặt mục tiêu cọ xát mà họ sẵn sàng tranh chấp huy chương, thậm chí huy chương vàng. Ngược lại, chúng ta lại loay hoay trong bài toán giành huy chương.

Những thất bại của thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 thực ra là câu chuyện đã được dự đoán từ trước. Bởi khi không có VĐV mũi nhọn, đấu trường Olympic không phải nơi may mắn có thể là yếu tố định đoạt nếu thiếu thực lực và sự đầu tư trọng điểm.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm