Sneijder và Dirk Kuyt dính dáng đến trùm ma túy Hà Lan?

10/11/2021 07:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/11/2021, người hâm mộ bóng đá Hà Lan và thế giới sửng sốt khi hay tin hai cựu danh thủ Wesley Sneijder và Dirk Kuyt bị cảnh sát thẩm vấn do nghi ngờ họ thường xuyên tham gia vào trang web đánh bạc Edobet, có liên quan tới trùm ma túy Piet S.

Vì sao ông Park nên trao cơ hội cho Tấn Tài, Hoàng Anh, Công Phượng?

Vì sao ông Park nên trao cơ hội cho Tấn Tài, Hoàng Anh, Công Phượng?

Sau 4 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta mới ghi được 4 bàn thắng. Tuyển Việt Nam cần làm gì để có nhiều hi vọng ghi bàn trong cuộc chiến với Nhật Bản?

Việc thẩm vấn hai cựu danh thủ là một phần của cuộc điều tra mở rộng hơn về mạng lưới tội phạm của Piet S.

Piet S. là ai?

Theo báo cáo của tờ AD (Hà Lan), Piet S. đến từ The Hague (thành phố phía Tây Hà Lan). Hắn bị tình nghi là ông trùm của một đường dây tội ác bao gồm buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và ám sát. Tháng 9/2020, Piet S. bị bắt sau cuộc điều tra quy mô lớn của cảnh sát Hà Lan. Vụ án được điều tra mở rộng, phát hiện ra con trai của Piet S., Freddy S., đã tạo ra trang web cờ bạc, Edobet.a

Trang web Edobet.a được cho là đã được cấp phép ở Curacao. Trang này chuyên cung cấp các trò chơi đánh bạc trực tuyến và cá cược thể thao. Ngày 9/11/2021, tờ De Telegraaf (Hà Lan) đưa tin: “Một số (cựu) cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã được phỏng vấn liên quan đến vụ việc, diễn ra hơn một năm sau vụ bắt giữ Piet S. Đây là một phần của cuộc điều tra vụ án ma túy quy mô lớn trong và ngoài nước”.

 

 

Một ngày sau, truyền thông Hà Lan đồng loạt đăng tải những tin nhắn bị hack từ Encrochat (mạng liên lạc của tội phạm châu Âu - PV), trong đó có chứa nội dung các cuộc trò chuyện liên quan tới cá cược. Từ những tin nhắn này, lộ ra Wesley Sneijder và Dirk Kuyt là hai cựu danh thủ liên quan tới cuộc điều tra của cảnh sát.

Wesley Sneijder và Dirk Kuyt được cho là thường xuyên trên trang web Edobet.a chơi với số tiền lớn. “Dirk Kuyt đôi khi chơi với 25 nghìn euro mỗi ngày”, một nguồn tin tiết lộ với De Telegraaf.

Kuyt thừa nhận, Sneijder bác bỏ

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết Dirtk Kuyt đã bị cảnh sát triệu tập nhiều lần để lấy thông tin phục vụ điều tra. Trả lời phía cảnh sát, Kuyt thừa nhận anh thường xuyên sử dụng trang web Edobet.a cho đến khi kết thúc sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của mình. “Tôi không chơi vì tiền, nhưng tôi rất thích chơi. Tôi thường để tiền trên trang web, nhưng đôi khi tôi được trả tiền. Khoảng thời gian tôi đánh bạc trên Edobet.a đã qua rất lâu và tôi không muốn bị nhắc về thời gian đó”, Kuyt cho biết.

Chú thích ảnh
Sneijder và Dirk Kuyt khi tham gia một chương trình truyền hình ở Hà Lan

 

Cuộc đua vô địch La Liga: Chạy thi cùng Xavi

Cuộc đua vô địch La Liga: Chạy thi cùng Xavi

Barcelona sẽ thế nào sau sự trở lại của Xavi là điều gì đó không thể đoán biết, về mặt cảm nhận, người ta tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tiến bộ, nhưng về mặt thực tế, nó chưa phải là sự bảo đảm cho bất cứ điều gì.

 

Trong khi đó, Wesley Sneijder phủ nhận việc chơi cờ bạc trực tuyến trên Edobet.a. Tuy nhiên, theo báo cáo của trang AD, Sneijder đã từng bị xã hội đen đòi nợ, vì khoản nợ này mà chúng đã đe dọa gia đình anh. “Chúng tao sẽ không đòi tiền nữa, trước tiên, chúng tao sẽ cử ai đó đến gặp người nhà của mày. Đó có thể là phụ nữ, miễn là ai đó trong gia đình mày”, AD trích dẫn một trong những tin nhắn được cho là đe dọa Sneijder.

Trước áp lực của truyền thông và dư luận, Sneijder khẳng định anh có nhận những lời đe dọa nhưng việc này không liên quan tới trang web cờ bạc trên. Sneijder ám chỉ những tin nhắn đã bị gửi nhầm. Những tên xã hội đen sau khi phát hiện ra mọi việc thì đã để anh yên. “Họ xin lỗi mười lần và sau đó họ bỏ đi. Từ đó, tôi chẳng bao giờ nghe tin từ họ nữa”.

Trên Instagram, Sneijder cũng đăng thông điệp dài, ám chỉ câu chuyện đã bị thổi phồng một cách dối trá. “Tôi không hề phá sản bởi vì tôi chưa bao giờ đánh bạc trên trang web đó. Sở dĩ tôi phải gửi đi thông điệp này bởi có rất nhiều câu chuyện bị thêu dệt. Thật tệ hại bởi thực tế chẳng có gì xảy ra cả. Các bạn đừng cố tìm cách gây chú ý bằng cách bán những thứ vô nghĩa nữa”.

Kuyt đã có sáu mùa giải chơi bóng ở Anh trong màu áo Liverpool, ghi hơn 50 bàn cho The Kop ở đấu trường Premier League. Anh giải nghệ vào năm 2018.

Sneijder, người đã được liên kết với MU rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chơi ở Premier League, đã treo giày vào năm 2019 sau quãng thời gian chơi bóng ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Qatar.

Tháng 1/2021, Sneijder đã được triệu tập tới đồn cảnh sát, trả lời thẩm vấn. Trong khi đó, lịch thẩm vấn tiếp theo của Kuyt với nhà chức trách là vào tháng 12/2021.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm