SLNA và PVF vào bán kết U19 QG 2021

09/04/2021 22:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- VCK U19 QG 2021 đã xác định được 2 cái tên lọt vào đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là PVF và SLNA.

Hà Nội vào tứ kết U19 quốc gia, HAGL có thể bị loại

Hà Nội vào tứ kết U19 quốc gia, HAGL có thể bị loại

VCK U19 quốc gia 2021 đang diễn ra căng thẳng khi các đối thủ phải loại nhau. Ở bảng B, Hà Nội FC vẫn phát huy được truyền thống đào tạo trẻ của mình trong khi HAGL có thể sẽ bị loại.

Ở hai trận tứ kết đầu tiên diễn ra vào chiều tối 9/4 trên sân Bình Dương, PVF đã dễ dàng đánh bại các cầu thủ Bình Định đến 3 bàn không gỡ. Đội bóng trẻ đến từ đất Võ lách qua khe cửa hẹo vào tứ kết nhưng họ cũng chỉ được thần may mắn ủng hộ đến vòng này.

Giữa hiệp 1, cầu thủ xuất sắc nhất trận này là Thanh Nhàn đã có cú sút phạt đẹp mắt để đánh bại thủ thành đối phương. Bình Định có cơ hội gỡ hoà ngay sau đó khi trọng tài Thu Trang cho họ hưởng 11m do cầu thủ PVF phạm lỗi trong vòng cấm.

Thanh Nhàn toả sáng đưa PVF dễ dàng vào bán kết. Ảnh: Khả Hoà
Thanh Nhàn toả sáng đưa PVF dễ dàng vào bán kết. Ảnh: Khả Hoà

Tuy nhiên, Minh Hiếu lại thực hiện không thành công tình huống ngon ăn nhất trận của đội bóng đất Võ. Sang hiệp 2, Bình Định thua sút đối thủ toàn diện và Anh Tuấn cùng Thanh Nhàn đã có cơ hội ghi thêm 2 bàn thắng nữa cho PVF.

Thắng chung cuộc 3-0, PVF đã có vé đầu tiên vào bán kết. Ở trận tứ kết 2 diễn ra sau đó, SLNA đã gây bất ngờ lớn khi hạ gục Hà Nội FC với tỷ số đậm 5-3. Đội bóng trẻ Thủ đô bất bại từ vòng bảng và được đánh giá cao hơn SLNA, nhưng trong một buổi chiều mưa nặng hạt khiến cầu thủ hai đội “thuỷ chiến”, SLNA lại tận dụng cơ hội tốt hơn.

Chân sút trẻ triển vọng Xuân Tiến (đỏ) ghi hat-trick trận này giúp SLNA đánh bại Hà Nội FC đến 5-3. Ảnh: Khả Hoà
Chân sút trẻ triển vọng Xuân Tiến (đỏ) ghi hat-trick trận này giúp SLNA đánh bại Hà Nội FC đến 5-3. Ảnh: Khả Hoà

Xuân Tiến là cầu thủ hay nhất trận này. Tiền đạo của SLNA đã ghi đến 3 bàn thắng vào lưới đội bóng trẻ Thủ đô. Trong hiệp 1, chân sút này cùng Phan Xuân Đại và Hồ Văn Cường đã dội đến 4 bàn thắng vào lưới Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô chỉ có 1 bàn gỡ do công của cầu thủ cao kều Anh Tuấn ở phút 21. Hà Nội FC chỉ nên tự trách mình khi họ chơi bất cẩn và phạm 2 lỗi dẫn đến 11m ở hiệp này.

Họ đã vỡ trận sớm và bắt đầu hiệp 2 bằng thảm hoạ khác khi bị đối thủ ghi bàn từ giây thứ 10. Xuân Tiến tận dụng cơ hội để hoàn thành hat-trick cho mình trận này để nâng tỷ số lên thành 5-1 cho SLNA.

Phút 74, trận đấu lại tiếp tục có quả phạt đền thứ 3 và Lạc Dương đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho đội bóng Thủ đô. Cuối trận, Hà Nội FC cân bằng về số lần được hưởng 11m với SLNA và Đức Anh thực hiện thành công để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 cho đội bóng Thủ đô.

Vào ngày 10/4, VCK U19 QG 2021 sẽ diễn ra 2 cặp tứ kết còn lại giữa Học viện NutiFood gặp Sài Gòn FC vào lúc 15h30 và lúc 18h00 là trận tứ kết 4 giữa An Giang gặp Đồng Tháp. Các trận đấu được trực tiếp ở báo điện tử thanhnien.vn và YouTube Thể thao 360.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm