SLNA không dễ thắng Tampines Rovers

10/02/2018 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Đức, Xuân Mạnh cùng các đồng đội tại CLB SLNA đối diện nhiều thử thách ở lượt trận ra quân vòng bảng AFC Cup 2018 khi họ đến làm khách trên sân của Tampines Rovers (Singapore).

Giống như V-League, mùa giải mới của bóng đá Singapore phải đến tháng 3 tới mới khởi tranh, nhưng ngay từ lúc này, đội chủ nhà Tampines Rovers đã hoàn tất công tác chuẩn bị cũng như củng cố nhân sự để đạt được thành công cả ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

Trò chuyện với tác giả Kelvin Leong của Fox Sports Asia, trung vệ kỳ cựu Deniel Bennett cho biết Tampines Rovers sẽ phải giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu chơi trên sân nhà Jurong nếu như muốn giành quyền lọt đến vòng đấu knock-out.

Chú thích ảnh
Olaha là niềm hy vọng nơi hàng tấn công của SLNA.Ảnh: Đ.H

"AFC Cup không giống như S.League, nơi mà lợi thế sân nhà không có ý nghĩa. Ở giải đấu này, các trận đấu trên sân nhà sẽ quyết định đến việc có thể tiến xa được hay không, nhất là khi phải thi đấu trên sân của Indonesia, Việt Nam và Malaysia, nơi chúng tôi phải chịu áp lực từ hàng chục nghìn CĐV", Daniel Bennnet cho biết.

Quy định mới của Liên đoàn bóng đá Singapore buộc mỗi CLB nước này phải điền tên 6 cầu thủ U23 vào danh sách đăng ký thi đấu và 3 người được ra sân tại mỗi vòng đấu ở S.League tạo nên những thay đổi trong việc chuẩn bị nhân sự của đội bóng. Cá nhân Daniel Bennett cho rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng của mình, tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia dự AFF Suzuki Cup vào tháng 11 năm nay.

Cựu trung vệ Huy Hoàng được bổ sung vào BHL SLNA

Cựu trung vệ Huy Hoàng được bổ sung vào BHL SLNA

Để chuẩn bị cho mùa giải 2018, SLNA đã bổ sung HLV Nguyễn Huy Hoàng từ đội trẻ vào thành phần BHL đội bóng xứ Nghệ từ chiều ngày 30/12/2017.

Đối với SLNA, ngoài Văn Đức và Xuân Mạnh, hai thành viên có trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á cách đây chưa lâu họ còn có nhiều gương mặt trẻ tài năng khác sẵn sàng tỏa sáng trong lần đầu được góp mặt ở sân chơi châu lục cấp CLB.

Mặc dù vậy, với việc phải đi làm khách trước Tampines Rovers ở Singapore, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng gặp những thử thách không nhỏ chút nào.

Tuy nhiên, trong bài bình luận về trận đấu này, Four Four Two đánh giá: "Dù chỉ xếp thứ 8 chung cuộc tại V-League 2017 nhưng trước B. Bình Dương tại trận chung kết Cúp quốc gia, SLNA dường như quá mạnh so với đối thủ của mình. SLNA là một thử thách lớn và vượt qua đội bóng này là một nhiệm vụ khó khăn của Tampines Rovers”.

Trận đấu giữa Tampines Rover và SLNA bắt đầu vào lúc 18h30 tối nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox Sports 2. Cơ hội để các tuyển thủ U23 Việt Nam như Xuân Mạnh và Văn Đức ra sân là khá sáng sủa.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm