Đội hình tệ nhất của M.U ở kỷ nguyên Sir Alex

09/05/2013 15:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những ngôi sao đẳng cấp thế giới, Sir Alex Ferguson cũng từng đưa về sân Old Trafford hàng loạt bản hợp đồng thất bại, điều không thể tránh khỏi với bất cứ HLV nào. Nhân sự kiện Sir Alex tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa, chúng ta hãy cùng chọn ra đội hình tệ nhất của M.U dưới triều đại của ông.


Thủ môn - Massimo Taibi. Đúng là rất khó để lặp lại những gì mà Peter Schmeichel đã làm được tại M.U, nhưng cái cách mà Taibi đã thể hiện thật khó chấp nhận. M.U đã phải bỏ ra 4,4 triệu bảng để chiêu mộ Taibi năm 1999, nhưng kết cục là họ đã phải bỏ ra tới hơn 1 triệu bảng cho một lần ra sân của thủ thành người Italia. Bốn trận đầu tiên và cũng là duy nhất của Taibi cho M.U thực sự là thảm họa với những bàn thua lãng xẹt, đỉnh điểm là pha cản phá cú sút của Matt Le Tissier trong trận đấu với Southampton.


Hậu vệ - William Prunier. Prunier trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Auxerre cùng với Eric Cantona nhưng sự nghiệp của hậu vệ này với M.U lại vô cùng ngắn ngỏi khi chỉ được đá vỏn vẹn 2 trận trong thời gian thử việc. Màn ra mắt của Prunier trước QPR đã diễn ra khá suôn sẻ, nhưng trận đấu thứ hai với Tottenham thực sự là một thảm họa. M.U đã thua tới 4 bàn trong trận đấu này và Prunier bị quy kết là tội đồ. Sau đó, Prunier đã không được M.U ký hợp đồng chính thức.


Hậu vệ - Pat McGibbon. Hậu vệ người Bắc Ireland được coi là một trong những ngôi sao sáng nhất của đội trẻ. Tuy vậy, McGibbon chỉ một lần được ra sân ở đội một trong trận đấu không mấy quan trọng với York City ở Cúp Liên đoàn năm 1995. Thật không may là ở trận này, McGibbon đã bị đuổi còn M.U thảm bại 0-3. Hai mùa tiếp theo, McGibbon bị M.U đem cho mượn trước khi chuyển sang đầu quân cho Wigan năm 1997.


Hậu vệ - Laurent Blanc. Nghe có vẻ kỳ lạ bởi Blanc là nhà vô địch châu Âu cũng như thế giới và được bầu chọn là cầu thủ Pháp vĩ đại thứ 4 trong lịch sử, nhưng phong độ của trung vệ này ở M.U thực sự là đáng thất vọng. Blanc được Sir Alex đưa về M.U năm 2001 nhằm thay thế cho Jaap Stam nhưng không thành công. M.U chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, thấp nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Đổ lỗi hoàn toàn lên Blanc là không công bằng nhưng rõ ràng trung vệ người Pháp đã phần nào chôn vùi tên tuổi tại Old Trafford.


Tiền vệ - Jordi Cruyff. Con trai của huyền thoại Johan Cruyfff đã có một nền tảng vững chắc trước khi chuyển sang M.U khi được đào tạo cơ bản tại Barca. Tuy vậy, sự nghiệp của Jordi tại Old Trafford là rất lận đận khi chỉ được đá 55 trận trong 4 năm khoác áo "Quỷ đỏ". Số bàn thắng mà Jordi ghi được cùng rất khiêm tốn, 8 bàn. Sau khi rời M.U, Jordi chuyển sang đầu quân cho Alaves.


Tiền vệ - Eric Djemba-Djemba. Tiền vệ người Cameroon được kỳ vọng sẽ thay thế thành công Roy Keane nhờ những phẩm chất khá tương đồng với  huyền thoại người Ireland. Tuy vậy, Djemba-Djemba đã chứng tỏ rằng anh là một bản hợp đồng thất bại của M.U khi chỉ được đá 20 trận ở Premier League. 18 tháng sau khi gia nhập M.U, Djemba-Djemba chuyển sang Aston Villa và tiếp tục gây thất vọng.


Tiền vệ - Kleberson. Màn trình diễn ấn tượng của Kleberson tại World Cup 2002 đã khiến Sir Alex móc hầu bao 6,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ vô địch thế giới này, cùng thời điểm mua Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ sau đó lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Ronaldo càng đá càng hay thì Kleberson lại không cho thấy bất cứ sự tiến bộ nào. Tổng cộng, Kleberson chỉ được đá 20 trận cho M.U trước khi bị bán cho Besiktas.


Tiền vệ - Ralph Milne. Milne chính là bản hợp đồng mà tự Sir Alex cho rằng đây là chữ ký tệ nhất của ông dù M.U chỉ phải bỏ ra 170.000 để được sở hữu tiền vệ này. Milne gần như không có bất cứ đóng góp nào trong thời gian chơi cho "Quỷ đỏ" bởi phần lớn số tiền mà tiền vệ này kiếm được đều dành cho rượu, phụ nữ và đánh bạc.


Tiền đạo - David Bellion.
Đây là một bản hợp đồng gây tranh cãi của M.U khi Sir Alex chiêu mộ Bellion trong lúc tiền đạo này vẫn đang còn hợp đồng với Sunderland. M.U sau đó đã phải bỏ ra 2 triệu bảng để giải quyết êm thấm vụ này. Nhưng đổi lại, Bellion chỉ đem lại sự thất vọng khi chỉ ghi được 4 bàn trong 24 lần khoác áo M.U trước khi bị đẩy sang Nice.


Tiền đạo - Diego Forlan. Không thể phủ nhận đẳng cấp của Forlan khi anh từng giành Quả bóng Vàng World Cup 2010 và đã ghi rất nhiều bàn thắng tại Liga cho Villareal và Atletico. Tuy nhiên, quãng thời gian khoác áo M.U thực sự là một thảm họa với Forlan khi tiền đạo này phải cần tới 8 tháng và 29 trận để ghi bàn đầu tiên cho "Quỷ đỏ". Và trong 3 năm khoác áo M.U, Forlan chỉ ghi được 17 bàn trong 63 trận.


Tiền đạo - Dong Fangzhuo. Fangzhuo là cầu thủ Trung Quốc đầu tiên chơi bóng tại Old Trafford sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển sang M.U hồi tháng 1/2004. Tuy vậy, rắc rối về vấn đề giấy phép khiến cchưa thể đá cho M.U cho tới năm 2006. Cầu thủ người Trung Quốc cũng phải cần tới hơn 3 năm để có trận ra mắt "Quỷ đỏ" khi họ đã vô địch Premier League. Fangzhuo từng được vào sân thay người tại Champions League và đá trọn trận với Coventry City ở Cúp Liên đoàn nhưng đó là tất cả những gì cầu thủ này có được ở Old Trafford.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm