Huyền thoại quần vợt Jim Courier tin rằng Jannik Sinner và Carlos Alcaraz là hai tay vợt "không có điểm yếu", đồng thời khẳng định bộ đôi này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhóm "Big 4" huyền thoại của làng banh nỉ thế giới.
Hiện tại, Alcaraz và Sinner đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP. Họ đã thống trị quần vợt nam trong những năm gần đây, khi cả hai tạo ra khoảng cách đáng kể so với phần còn lại của ATP Tour. Sự ổn định và đẳng cấp vượt trội của họ không chỉ thể hiện qua thứ hạng mà còn được khẳng định bằng thành tích Grand Slam ấn tượng.
Bộ đôi này đã cùng nhau giành chức vô địch ở 9 giải Grand Slam đơn nam gần nhất, và hiện chỉ còn cách hai danh hiệu nữa là cân bằng kỷ lục 11 Grand Slam liên tiếp do Roger Federer và Rafael Nadal thiết lập trong giai đoạn hai huyền thoại này cùng thống trị làng quần vợt. Đây là một cột mốc cho thấy mức độ áp đảo hiếm thấy của hai tay vợt trẻ trong kỷ nguyên hậu Big 4.
Riêng Carlos Alcaraz đã giành được bảy danh hiệu Grand Slam đơn nam, đồng thời trải qua tổng cộng 58 tuần và con số này vẫn đang tiếp tục tăng ở vị trí số 1 thế giới trong sự nghiệp. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng vừa hoàn tất Career Grand Slam (bộ sưu tập đủ bốn danh hiệu Grand Slam khác nhau) sau chức vô địch tại Australian Open, khẳng định vị thế của một trong những tay vợt toàn diện nhất lịch sử ở độ tuổi còn rất trẻ.

Alcaraz và Sinner đang thống trị quần vợt nam thế giới
Trong khi đó, Jannik Sinner cũng đã có 66 tuần giữ vị trí số 1 thế giới trong sự nghiệp và giành được bốn danh hiệu Grand Slam. Tay vợt người Ý hiện đang hướng tới mục tiêu hoàn tất Career Grand Slam tại Roland Garros vào mùa xuân này, điều sẽ đưa anh vào hàng ngũ những huyền thoại thực thụ nếu thành công.
Sự vươn lên mạnh mẽ của Alcaraz và Sinner diễn ra ngay sau khi kỷ nguyên Big 4, gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray dần khép lại. Trong giai đoạn đó, bốn tay vợt này gần như thống trị tuyệt đối quần vợt nam, thiết lập những tiêu chuẩn mới về đẳng cấp, sự ổn định và tính cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.
Phát biểu trên podcast Tennis Insider Club, cựu số 1 thế giới Jim Courier nhận định rằng "New 2", biệt danh dành cho Alcaraz và Sinner, hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với những tượng đài của Big 4.
"Trong khoảng một năm rưỡi qua, họ đã giành toàn bộ các danh hiệu Grand Slam. Họ có thể thi đấu tốt trên mọi mặt sân, còn rất trẻ và di chuyển cực kỳ xuất sắc", Courier nói. "Tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với Big Four. Có lẽ họ lớn lên khi theo dõi và học hỏi từ chính những huyền thoại đó".
Courier cũng đưa ra những so sánh thú vị về phong cách thi đấu của hai tay vợt trẻ: "Jannik có nhiều điểm giống Novak trong cách di chuyển và lối chơi. Còn Carlos thì không giống bất kỳ ai, cậu ấy là phiên bản độc nhất. Cậu ấy đã chắt lọc những gì tốt nhất từ tất cả".
Ở thời điểm hiện tại, Alcaraz và Sinner đang bỏ xa phần còn lại của ATP Tour, với Novak Djokovic, ở tuổi 38, được xem là đối thủ có khả năng thách thức họ nhiều nhất. Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng đang theo dõi sát sao liệu có tay vợt nào thuộc thế hệ mới có thể vươn lên cạnh tranh thực sự với hai ngôi sao này hay không. Những cái tên như Ben Shelton, Jack Draper và Joao Fonseca thường được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng trong tương lai.

Huyền thoại quần vợt Jim Courier tin rằng Jannik Sinner và Carlos Alcaraz là hai tay vợt “không có điểm yếu”, đồng thời khẳng định bộ đôi này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhóm “Big 4” huyền thoại của làng banh nỉ thế giới.
Dù vậy, việc thiết lập vị thế ngang hàng với Alcaraz và Sinner là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, khi khoảng cách giữa họ với phần còn lại dường như đang ngày càng nới rộng trong những tháng gần đây.
Courier, người từng giành bốn danh hiệu Grand Slam đơn nam, nhấn mạnh rằng điểm đáng sợ nhất ở bộ đôi này chính là sự toàn diện tuyệt đối trong lối chơi. Ông cho rằng họ không có bất kỳ điểm yếu rõ ràng nào để đối thủ khai thác.
"Điều rõ ràng là trong phần lớn lịch sử quần vợt, bạn vẫn có thể trở thành tay vợt hàng đầu dù tồn tại một điểm yếu nào đó. Nhưng hiện tại, Sinner và Alcaraz không có điểm yếu", Courier nhận định.
"Điều đó khiến kỹ thuật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi trận đấu diễn ra với tốc độ cao như hiện nay, bạn buộc phải tấn công ở mọi vị trí trên sân. Đây là một xu hướng tương đối mới".
Ông cũng nhắc lại rằng Rafael Nadal đã dần hoàn thiện đến mức không còn điểm yếu rõ rệt, trong khi Roger Federer thay đổi vợt ở giai đoạn cuối sự nghiệp để cải thiện cú trái tay, biến nó thành một vũ khí lợi hại, đặc biệt khi đối đầu với Nadal.
Courier kết luận bằng một so sánh đáng chú ý: "Trong thế hệ của tôi, ngay cả Pete Sampras cũng có một hướng đánh mà đối thủ có thể khai thác tương đối an toàn – đó là cú trái tay. Nhưng ngày nay, điều đó không còn tồn tại nữa. Không còn nơi nào trên sân mà bạn cảm thấy thực sự an toàn".
Sau khi kết thúc chiến dịch tại Australian Open, Alcaraz và Sinner dự kiến sẽ trở lại thi đấu tại Qatar Open diễn ra vào tuần tới. Giải đấu này sẽ tiếp tục là cơ hội để hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay khẳng định sự thống trị của mình và duy trì vị thế trung tâm trong kỷ nguyên mới của quần vợt nam.