Sinh viên Scotland trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất nước Anh kể từ năm 1667

10/05/2015 20:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình bầu cử tại Anh đã sớm có bất ngờ khi một sinh viên người Scotland 20 tuổi trở thành nghị sĩ trẻ nhất tại nước này kể từ năm 1667.

Mhairi Black, sinh viên ngành chính trị, đại diện những người ủng hộ Đảng Dân tộc Scotland (SNP), đã giành chiến thắng ở Paisley và Nam Renfrewshire, trước Douglas Alexander, Tổng ủy viên bầu cử của Đảng Lao động, người từng là cựu thành viên Nội các.

"Tôi cam kết sẽ sử dụng tiếng nói của mình, không chỉ nhằm mục đích giúp Scotland phát triển, mà còn để theo đuổi nền chính trị tiến bộ, vì lợi ích của người dân trên khắp nước Anh" - Black phát biểu trước những người ủng hộ mình.


Mhairi Black

Mọi việc dường như còn tồi tệ hơn đối với Đảng Lao động, khi Jim Murphy, lãnh đạo đảng này tại Scotland, cũng mất ghế quốc hội vào tay một thành viên đảng Dân tộc, Kirsten Oswald. Các thành viên SNP cũng giành được chiếc ghế cũ của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown tại Kirkaldy và Cowdenbeath.

Alex Salmond, người lãnh đạo Scotland với tư cách là Bộ trưởng đầu tiên, đồng thời cũng là nhân vật góp phần khiến buổi trưng cầu dân ý độc lập không thành công hồi năm ngoái, cũng đã giành một ghế tại Westminster.

Hôm qua (7/5), 48 triệu cử tri Anh đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội được đánh giá là khó dự đoán kết quả nhất trong lịch sử.  

Phan Vân Anh - Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm