Không chỉ là một hoạt động quảng bá sản phẩm truyền thống trên nền tảng số, chương trình "Tinh hoa Xôi Phú Thượng - Hương vị truyền thống, sản phẩm OCOP" còn được triển khai như một dự án thực tế để sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic trực tiếp vận dụng kiến thức chuyên môn vào bài toán chuyển đổi số của địa phương.
Chương trình do UBND phường Phú Thượng phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức chiều 23/8, trong khuôn khổ đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương. Thông qua hình thức livestream, Xôi Phú Thượng cùng những giá trị văn hóa, sản phẩm truyền thống của địa phương được giới thiệu tới cộng đồng trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Áo màu cam và ông Bùi Thế Cường - Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Thượng, Hà Nội
Điểm đáng chú ý là phần lớn công việc phía sau chương trình được triển khai theo hướng "thực chiến". Giảng viên và sinh viên ngành Thương mại điện tử FPT Polytechnic trực tiếp đảm nhiệm các khâu chuẩn bị kỹ thuật, setup trường quay số, thiết kế kịch bản phát sóng và điều phối tương tác đa nền tảng.
Theo thông tin từ ban tổ chức, sau hơn 3 giờ phát sóng, chương trình thu hút hơn 100.000 lượt xem; thời điểm cao nhất có hơn 5.000 người xem cùng lúc. Livestream ghi nhận hơn 13.000 lượt tương tác, hơn 1.500 lượt bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ trên fanpage chính thức của phường Phú Thượng.

Đáng chú ý, tương tác từ khán giả không chỉ dừng ở việc theo dõi nội dung. Nhiều câu hỏi liên quan đến đặt hàng, đóng gói và kết nối mua sắm sản phẩm được gửi về trong quá trình phát sóng, cho thấy hoạt động quảng bá sản phẩm truyền thống đã tạo ra sự quan tâm trực tiếp từ người xem.
Ông Bùi Thế Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, cho biết hoạt động nhằm đưa sản phẩm làng nghề và những giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với cộng đồng thông qua nền tảng số.
"Đây là hoạt động nhằm đưa sản phẩm làng nghề và những giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với cộng đồng thông qua nền tảng số" - ông Bùi Thế Cường chia sẻ. Theo ông, với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, địa phương mong muốn ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Với FPT Polytechnic, việc tham gia dự án là một phần trong định hướng đào tạo theo mô hình "Thực học - Thực nghiệp", trong đó các bài toán kinh tế - xã hội thực tế được đưa vào môi trường học tập để sinh viên trực tiếp vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho biết: "Việc phối hợp cùng địa phương trong ứng dụng chuyển đổi số là cơ hội để sinh viên nhà trường áp dụng trực tiếp những kiến thức học tập trên lớp vào công việc thực tế, đồng thời hỗ trợ địa phương phát triển và lan tỏa sản phẩm truyền thống tiếp cận sâu rộng hơn nữa".
Theo định hướng này, sinh viên ngành Thương mại điện tử và Digital Marketing không chỉ thực hiện các bài tập trên lớp mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, triển khai các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có người xem, tương tác và kết quả thực tế. Với chương trình Xôi Phú Thượng, sinh viên được trải nghiệm quy trình từ chuẩn bị kỹ thuật, thiết kế kịch bản phát sóng đến điều phối tương tác với người xem.

Đây cũng là môi trường để sinh viên làm quen với yêu cầu vận hành một chương trình có sự tham gia của các cấp lãnh đạo địa phương, nghệ sĩ và nghệ nhân làng nghề. Thông qua quá trình này, người học có cơ hội rèn luyện các kỹ năng liên quan đến nội dung, kỹ thuật livestream, quản trị kênh, làm việc nhóm và giao tiếp trong môi trường thực tế.
Chương trình có sự đồng hành của bà Đỗ Thị Phương Lân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường; diễn viên Cường Cá và bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội làng nghề Xôi Phú Thượng.