Simona Halep: Tan mộng ngay từ... vạch xuất phát

17/01/2017 06:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thi đấu đầu tiên của Australian Open 2017 đã chứng kiến cú sốc đầu tiên khi hạt giống số 4 Simona Halep, người từng vào đến chung kết Roland Garros 2014, đã phải sớm chia tay giải. Tay vợt đã đánh bại cô là Shelby Rogers, hạng 52 WTA.

Halep, tay vợt nữ có tốc độ di chuyển bộ chân nhanh nhất thế giới hiện nay, 23 km/h (hơn cả những đồng nghiệp nam như Marin Cilic và Dominic Thiem), đã trở thành hạt giống mới nhất bị loại khi gục ngã 3-6, 1-6 trước Shelby Rogers. Nhưng theo lý giải của Halep, thì thứ vũ khí mạnh nhất ấy của cô đã không thể sử dụng.

"Rõ ràng là cô ấy chơi rất tuyệt. Tôi nghĩ cô ấy đã chơi với đẳng cấp rất cao", Halep ca ngợi đối thủ trong phòng họp báo, đồng thời chốt lại rằng "Tôi bị đau ở đầu gối trái". Đó thật ra là chấn thương mà Halep đã dính từ tháng Mười một năm ngoái, khi cô tham dự WTA Finals  ở Singapore. Với hai tháng nghỉ ngơi không thi đấu suốt thời gian qua, cộng với việc sử dụng thuốc giảm đau, cô đã nghĩ rằng mình có thể góp mặt ở Melbourne. Nhưng hóa ra là không.

"Giai đoạn nghỉ ngơi thì OK, tôi không thấy đau đớn gì, nhưng ở Trung Quốc (Halep khởi động bằng giải Thâm Quyến mở rộng), trong trận đầu tiên, tôi đã thấy đau. Đến đây, ngày nào tôi cũng bị đau. Nhưng ngày hôm nay là đau nhất", tay vợt người Romania than thở. Cô dự định sẽ chụp cộng hưởng từ để xác định rõ hơn mức độ chấn thương.

Sau hai năm liên tiếp lọt vào đến tứ kết Australian Open, Halep đã bị loại ở vòng một trong hai mùa giải liên tiếp. 12 tháng trước, Halep thậm chí còn là hạt giống số hai, nhưng cô bất ngờ bị tay vợt từ vòng loại Zhang Shuai loại thẳng cánh với tỷ số 6-4, 6-3. Zhang sau đó thậm chí còn lọt vào đến tận tứ kết của giải đấu này. Còn với Halep, trong 7 lần dự Australian Open, có đến 4 lần cô bị loại ở vòng một. Rõ ràng Melbourne không phải mảnh đất lành với Halep, và cô sẽ phải nuôi giấc mộng Grand Slam ở một nơi khác.

Không gây thất vọng như Halep, song các ứng viên hàng đầu ở nội dung đơn nữ cũng khởi động không dễ dàng gì. ĐKVĐ và đồng thời là hạt giống số một Angelique Kerber phải mất 3 set đấu mới vượt qua được đối thủ hạng 51 thế giới Lesia Tsurenko với tỷ số 6-2, 5-7, 6-2, Muguruza hạ Erakovic 7-5, 6-4, còn Venus Williams thắng Kozlova 7-6 (5), 7-5.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Sir Andy Murray đã nhẹ nhàng hạ Illya Marchenko 7-5, 7-6 (5), 6-2. Cùng nhánh đấu với anh, Federer (17) vất vả hơn chút nhưng cũng thắng Jurgen Melzer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2. Trong khi đó, Nishikori (5) phải mất 5 set để hạ Kuznetsov 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-2.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm