Mưa sao băng Lyrid sẽ diễn ra trong hơn 1 tuần, chủ yếu từ ngày 16 đến 25/4. Cùng với đó, tháng 4 cũng có sự xuất hiện của các hiện tượng thiên văn kỳ thú như trăng mới, siêu trăng...
Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ xuất hiện lúc hoàng hôn khoảng 17 giờ 45 phút chiều 7/5 giờ Việt Nam.
“Siêu trăng hồng” - một hiện tượng thiên văn kỳ thú đã thắp sáng bầu trời đêm qua tại nhiều thành phố lớn của châu Á, và những điểm quan sát dễ dàng nhất là ở Niu Đê-li của Ấn Độ, Băng-cốc của Thái Lan và Bắc Kinh của Trung Quốc.
Trong hai ngày 9 và 10/3/2020, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng lần thứ 2 của năm nay. Đây là thời điểm mặt trăng gần với trái đất nhất nên trông sẽ to và sáng hơn bình thường.
Tối qua, Việt Nam cũng như các nước trên Thế giới vừa chứng kiến một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất. Đó là hiện tượng siêu trăng dài và rõ nhất trong năm 2019.
Vào đúng rằm tháng Giêng năm nay (19/2/2019 dương lịch), Việt Nam cùng các nước trên thế giới được chứng kiến hiện tượng thiên văn đáng chú ý - siêu trăng dài và rõ nhất năm 2019.
Tối 31/1, người dân nhiều nơi trên thế giới đã được trực tiếp theo dõi 3 hiện tượng tự nhiên hiếm gặp liên quan tới Mặt Trăng cùng hội tụ, đó là siêu trăng, trăng máu và trăng xanh.
Tối 31/1 theo giờ Hà Nội, những người yêu thiên văn học sẽ được chiêm ngưỡng một sự kiện thiên nhiên kỳ thú, khi cả ba hiện tượng Trăng xanh, Siêu trăng và Nguyệt thực sẽ lần đầu tiên hội tụ sau 150 năm.
Cả ba hiện tượng Trăng xanh, Siêu trăng và Nguyệt thực sẽ lần đầu tiên hội tụ sau 150 năm. Ảnh: newsstand.google.com
Vào cuối tháng 1 năm nay, ba hiện tượng tự nhiên hiếm gặp liên quan tới Mặt Trăng sẽ cùng hội tụ vào ngày 31/1, đó là siêu Trăng, Trăng máu và Trăng xanh.
Siêu Mặt Trăng đầu tiên của năm 2018 dự kiến sẽ bừng sáng bầu trời vào tối 1/1 và có thể quan sát bằng mắt thường.
Siêu trăng xuất hiện vào tối 3/12 có kích thước lớn hơn 14% và sáng hơn 30% Mặt Trăng lúc bình thường. Tối 3/12 là thời điểm Mặt Trăng ở khoảng cách gần với Trái Đất nhất trong quỹ đạo quay quanh Hành tinh Xanh (358 499.079 km).
Những chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ Nga tới Mặt trăng được dự kiến thực hiện vào năm 2025. Trong năm 2026 có thể gửi tàu không người lái bay vòng quanh, và đến năm 2027 dự kiến hoạt động của mô-đun cất cánh và hạ cánh.
Trong cuộc 'săn' siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua, một tín đồ thiên văn học bất ngờ 'bắt quả tang' hai vật thể nghi UFO lượn lờ gần Trái đất.
Tối 14/11/2016, tại Thủ đô Hà Nội là một trong những khu vực nhìn ngắm được siêu mặt trăng lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây, với kích thước lớn hơn 14% và tỏa sáng hơn 30% so với thông thường.