Người đầu tiên đối mặt với vấn đề Drogba - Anelka là Avram Grant, vốn trực tiếp kế thừa vị trí của Jose Mourinho. Nicolas Anelka chính là chữ ký đáng chú ý nhất dưới thời Grant khi anh gia nhập Chelsea từ Bolton với giá 15 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2008. Với hàng loạt vấn đề, từ chấn thương liên miên của Drogba đến sự hòa nhập chậm chạp của Anelka, kế hoạch của HLV người Israel đã tan vỡ. Trong nửa mùa đầu tiên khoác áo Chelsea, Anelka chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn từ 14 trận Premier League, tính mọi đấu trường là 2 bàn từ 24 trận. Đến trận CK Champions League với M.U tại Moskva, Grant đành phải sử dụng sơ đồ 4-5-1 với Drogba là mũi nhọn duy nhất trong khi Anelka chỉ được tung vào sân ở hiệp phụ (sau đó trở thành tội đồ với pha sút hỏng luân lưu quyết định).

Guus Hiddink, trong 4 tháng cầm quân tạm thời Chelsea, đã trở thành người đầu tiên sử dụng thành công cùng lúc Anelka và Drogba. Nhưng rất hiếm trận, họ cùng đá cặp với nhau trên hàng công trong sơ đồ 2 tiền đạo. Drogba vẫn được bố trí đá cao nhất nhưng Anelka hoạt động như một cầu thủ chạy cánh. Điển hình nhất là trận bán kết Champions League lượt về với Barca: Drogba một mình hoạt động trên hàng công còn Anelka đóng vai trò tiền vệ cánh. Chỉ vì thường xuyên đá dạt biên, Anelka không còn ghi bàn thường xuyên ở giai đoạn 2 của mùa trước, với vỏn vẹn 5 bàn, tức chỉ bằng 1/3 so với giai đoạn 1.
Ancelotti hứa hẹn sẽ sử dụng cặp chân sút này một cách nghiêm túc. Đã rất nhiều lần, HLV người Italia tuyên bố sẽ trung thành với hàng tiền vệ hình kim cương. Điều này cũng đồng nghĩa, Chelsea sẽ đá với sơ đồ 4-4-2, sử dụng 2 tiền đạo. Và với việc Chelsea nhiều khả năng không thể chiêu mộ các chân sút đẳng cấp cao như David Villa hay Sergio Aguero, Anelka và Drogba sẽ đóng vai trò cặp tiền đạo chủ lực. Ancelotti không hề quá ảo tưởng hay muốn tạo ra sự khác biệt về hình thức so với những người tiền nhiệm. Thực ra, lối chơi của Anelka và Drogba có nhiều điểm khác nhau và hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau. Điểm mạnh nhất của Drogba là dùng thể lực và chiều cao để "đè văng", vượt qua các hậu vệ đối phương trong khi Anelka giỏi tận dụng khoảng trống để dứt điểm. Vấn đề lớn nhất của họ là không được đá thường xuyên cùng nhau trong một hệ thống ổn định mà thôi.
|
M.U tổn thất nặng nề ở hàng thủ Anelka và Drogba sẽ có cơ hội tỏa sáng trong trận tranh Siêu Cúp, trận chính thức đầu tiên của HLV Ancelotti, khi đối thủ M.U đang gánh chịu tổn thất lớn ở hàng thủ. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nemanja Vidic với chấn thương bắp chân. Theo chẩn đoán ban đầu, Vidic chỉ nghỉ trận tranh Siêu Cúp. Nhưng hôm qua, phía M.U thông báo Vidic sẽ không thể tham dự trận khai màn Premier League gặp Birmingham vào ngày 16/8 và trận gặp Burnley sau đó 3 ngày. Wes Brown cũng sẽ không có tên ở Wembley đêm mai trong khi Gary Neville vẫn chưa sẵn sàng vì chấn thương mới ở háng. Còn ở trong khung gỗ, HLV Ferguson vẫn chưa quyết định sử dụng Ben Foster hay Tomasz Kuszczak cho vị trí thay thế van der Sar, vốn phải nghỉ thi đấu đến 10 tuần vì chấn thương ngón tay. Real Madrid hỏi mua Alex với giá 18 triệu bảng Theo thông tin của báo chí Anh, Real Madrid đã hỏi mua trung vệ người Brazil Alex của Chelsea với giá 18 triệu bảng (20 triệu euro). Bất chấp, Chủ tịch Florentino Perez khẳng định Xabi Alonso là vụ chuyển nhượng cuối cùng của Real mùa Hè này, HLV Manuel Pellegrini vẫn muốn bổ sung thêm 1 trung vệ khi ông cảm thấy không yên tâm về chất lượng hàng thủ. Pellegrini đánh giá Alex là một trong những trung vệ tốt nhất hiện nay; nhưng ý muốn của ông đã không thể trở thành hiện thực khi Chelsea chính thức từ chối lời hỏi mua. Những diễn biến ở TTCN mùa Hè này cho thấy tân HLV Ancelotti của Chelsea rất muốn bảo toàn lực lượng ở hàng thủ. Chelsea đã từ chối lời hỏi mua Terry từ Man City với giá lên đến 32 triệu bảng. Trước đó, họ cũng đã lắc đầu khi Inter của Mourinho tiếp cận với Carvalho. |