SHB.ĐN có nguy cơ đi play-off: Dường như thích thế

10/08/2010 13:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khả năng đi play-off không là chuyện đùa với các nhà ĐKVĐ nữa, bởi hai trận tới họ phải đá trên sân khách với phong độ lẫn tinh thần đều ở trạng thái tồi tệ.

Chỉ play-off bầu Hiển mới bung két

Cuộc chiến với cựu vương B.BD là trận đấu được họ đánh giá từ lâu là khó khăn nhất ở lượt về. Cho dù thế cuộc đã không khiến cho trận đấu nóng bỏng, nhưng xét thương hiệu nó vẫn vãn hồi được cho SHB.ĐN rất nhiều điều. Nếu thắng, coi như họ đã 99% trụ hạng. Đấy là chưa kể đây là trận cuối cùng trên sân nhà, hạ gục được B.BD là điều mà khán giả sông Hàn rất thích thú.


Nhưng, có một điều mà chẳng mấy ai để ý: nếu thắng thì thầy trò Huỳnh Đức sẽ được thưởng bao nhiêu? Câu trả lời là 400 triệu đồng. 1 điểm có được trước B.BD có giá chỉ 200 triệu đồng, chia ra toàn đội nói như cầu thủ chỉ đủ tiền “uống nước”.


 Ở SHB.ĐN bây giờ, chỉ còn các ngoại binh là còn máu mê đá bóng. Ảnh: Quang Nhựt

Nếu làm một phép so sánh, có thể thấy một sự chênh lệch kinh khủng bởi ngoài kia, người anh em HN.T&T hòa V.NB nhận được 1 tỷ đồng, chỉ thiếu 200 triệu nữa là bằng tổng số tiền thưởng mà SHB.ĐN nhận được kể từ lượt về. Trước đó, để LS.TH cưa điểm trên sân nhà, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn bỏ túi 1 tỷ đồng.

Đã từ lâu lắm rồi, xét về động lực tiền thưởng, cầu thủ SHB.ĐN đã không còn gì để máu mê nữa. Chuỗi 11 trận chỉ thắng 1, thua 6 hòa 4 đã khiến cho cái hầu bao của cầu thủ đội bóng này rơi vào tình cảnh xẹp lép bậc nhất V-League.
Nhưng, chẳng thể trách được bầu Hiển, bởi nếu đội bóng đá tốt ông chẳng tiếc gì. Năm ngoái, nếu là một ông chủ thiếu năng lực kinh tế có lẽ cũng khó thở trước thành tích như vũ bão của đội bóng sông Hàn. Ông Hiển vẫn dốc két mà không kêu ca. Hay như 7 trận AFC Cup ở lượt đi, Với kết quả 5 trận thắng, 2 hòa thầy trò Huỳnh Đức cũng đã “ăn đủ”. Thực tế, cái giải AFC Cup nghe ghê gớm nhưng thực chất cũng chẳng có gì, và cầu thủ SHB.ĐN mừng húm vì lấy tiền ông chủ khá dễ dàng. Chính việc “thóc” về ào ào, thể lực suy giảm cùng cảm nhận không thể vô địch V-League (trong tâm tưởng đã phải nhường cho HN.T&T) đã khiến cho cầu thủ SHB.ĐN không còn hưng phấn lấy tiền thưởng bầu Hiển như trước nữa. Ngay cả hai lượt trận quan trọng sắp tới mà khung thưởng của SHB.ĐN vẫn không tăng chút nào.

Bây giờ, họ thừa hiểu nếu có thắng đậm đà B.BD cũng chỉ được 400 triệu đồng. Bây giờ, nhìn thực tế chỉ còn trận play-off nếu có  mới hy vọng bầu Hiển phải bung két. Nếu cầu thủ SHB.ĐN suy nghĩ thế cũng là chuyện dễ hiểu.

Nguy cơ “đi” thật

Cái sân Chi Lăng  là nơi chứng kiến nhiều trận play-off, nhưng không nghĩ một ngày đội bóng của họ lại có thể phải đi tranh vé vớt. Thành tích hiện nay đã đưa SHB.ĐN của Huỳnh Đức còn tệ hơn thời chưa chuyển giao.

Hiện SHB.ĐN đang 34 điểm, xếp thứ 9, hơn LS.TH (xếp 12) chỉ bằng đúng một trận thắng. Chiều Chủ nhật tới, nếu LS.TH đánh bại được thầy trò Huỳnh Đức thì bóng ma đi play-off chẳng phải nắm tay SHB.ĐN còn gì. Trên sân nhà, LS.TH vẫn có thể làm được điều đó trước SHB.ĐN chỉ còn 4 ông Tây chịu đá.

Trận cuối cùng, thầy trò Huỳnh Đức tiếp tục làm khách  trên sân Thiên Trường. Dù đã “chết hẳn” nhưng nếu SHB.ĐN thiếu sự tế nhị và cầu thủ tiếp tục buông súng thì chưa hẳn đội khách đã thắng.

Chuyện phải đi play-off với SHB.ĐN cứ tưởng xa xôi, thậm chí không tưởng. Tuy thế, cứ thêm một vòng đấu lại thấy tinh thần, phong độ của thầy trò Huỳnh Đức càng tụt một chút. Những gì SHB.ĐN thể hiện quá đủ để chứng minh điều xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng sông Hàn. Chiều qua, Huỳnh Đức đã triệu tập học trò  hơn 1 tiếng đồng hồ tiến hành mổ băng trận hòa B.BD và phân tích khả năng trong hai trận tới. Mặc dù trận vừa rồi SHB.ĐN chơi hay nhưng “anh Đức” vẫn chỉ trích học trò khá gay gắt, đặc biệt là Hải Lâm sai lầm có hệ thống và Nguyên Sa đá “hiền như con gái”. Các cầu thủ SHB.ĐN nhận định, nếu thua Thanh Hóa cách biệt 2 bàn là “đi”, bởi sẽ xếp dưới đối thủ cạnh tranh trực tiếp này. Vòng cuối cùng Thanh Hóa dù làm khách trước TĐCS.ĐT nhưng khả năng đội bóng miền Tây Nam Bộ “thả” là rất cao, vì nhiều cầu thủ hết hợp đồng thiếu động lực và xứ Thanh sẽ dễ “nói chuyện”. Trong khi, Đồng Tháp cũng rất ghét SHB.ĐN. Tương tự, rất khó để M.NĐ buông SHB.ĐN, vì năm ngoái vào sân Chi Lăng họ “xin” SHB.ĐN nhưng không được chấp nhận. Nếu lâm nguy, SHB.ĐN có tiền cũng không thể mua được bởi năm ngoái họ gây thì chuốc oán quá nhiều.

Với SHB.ĐN, càng về cuối “phim” càng hay!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm