SHB.Đà Nẵng: 'Cái khó ló cái khôn'

27/03/2014 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức đã giúp SHB.Đà Nẵng vượt khó thành công trong chuyến làm khách tại An Giang bằng những quyết định khá táo bạo. Đó là trận đấu mà đội bóng sông Hàn đã giành chiến thắng bằng sở đoản của mình là bóng ngắn và tấn công trung lộ.

Sơ đồ yêu thích của HLV Lê Huỳnh Đức kể từ ngày khởi nghiệp cầm quân với SHB.Đà Nẵng là 4-4-2. Ông Đức lúc nào cũng muốn sở hữu một tiền đạo có khả năng ghi bàn “sát thủ” và một tiền đạo làm tường tốt.

Sử dụng sơ đồ quen thuộc đó, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có 2 mùa bóng vô địch V-League. Cũng lạ, ở những mùa giải trước, các đối thủ của SHB.Đà Nẵng đều biết rằng chỉ cần bắt chết Merlo hay khóa chặt 2 cánh thì hóa giải được sức công phá của đội bóng sông Hàn.

Nhưng rốt cuộc, không có ai thành công bởi đơn giản các tiền vệ cánh của Huỳnh Đức luôn biết cách chiến thắng đối thủ, còn dường như chẳng có hậu vệ nào ngăn cản được thân hình hộ pháp và khả năng đánh đầu thiên bẩm của Merlo. Cứ thế, thành công liên tiếp đến với SHB.Đà Nẵng mà Merlo chính là linh hồn trong lối chơi lật cánh đánh đầu của họ.

Đội bóng hóa giải tốt nhất lối đá lật cánh đánh đầu của SHB.Đà Nẵng chính là Đồng Nai. Ngay mùa giải đầu tiên góp mặt ở V-League 2013, Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự đã trở thành khắc tinh của SHB.Đà Nẵng.

Ông Sự chấp nhận nhường thế trận tấn công cho đối phương, mà thay vào đó tập trung gia cố hàng thủ, đồng thời tăng cường những cầu thủ có khả năng càn quét cắm ở trục giữa. Nhiệm vụ của các hậu vệ cánh là hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tạt bóng của đối phương.

Ngoài ra, các cầu thủ Đồng Nai rất chịu khó đeo bám. Với chiến thuật đó, Đồng Nai không những hóa giải được SHB.Đà Nẵng mà còn gây ức chế lên các học trò HLV Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận công bằng rằng, sức mạnh của SHB.Đà Nẵng đã bị suy giảm đáng kể khi Merlo không còn đỉnh cao phong độ.

Ở mùa giải 2014, SHB.Đà Nẵng không còn duy trì được sức mạnh của một ứng viên vô địch. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu do Huỳnh Đức thất bại với phương án bóng bổng, khi Merlo chấn thương liên miên, rồi đến Mamic bị treo giò.

Những trận đấu không có Merlo, SHB.Đà Nẵng hẳn nhiên không còn lợi hại trong những tình huống bóng bổng. Thế nên, Huỳnh Đức buộc phải thử nghiệm những phương án tấn công mới: bóng ngắn và đánh trung lộ.

Phải chăng, trong bối cảnh SHB.Đà Nẵng đang khốn đốn về ngoại binh như hiện tại thì không nhất thiết phải là lối chơi tấn công bóng bổng? Bóng ngắn và đánh thẳng vào trung lộ sẽ là sự lựa chọn mới giúp cách chơi của đội bóng sông Hàn đa dạng hơn, nhất là khi họ sở hữu nhiều tiền vệ giỏi.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm