SHB Đà Nẵng giải hạn ở Hòa Xuân

20/05/2018 05:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa đến mức trầm trọng, nhưng đã có dấu hiệu khủng hoảng ở SHB Đà Nẵng sau vài trận thua liên tiếp. “Ghế” Minh Phương cũng đã nóng lên, nếu thua nữa, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phải thắng trước CLB TP.Hồ Chí Minh, tín hiệu đó đã được phát ra, còn không “lửa cháy chân thành” là điều được báo trước.

Hôm 18/5 vừa qua, trong buổi tập trên sân, gặp Minh Phương, HLV này nói như trải lòng: “Đá 10 trận, cầu thủ chẳng thấy ai đau, nhưng tôi lại đau, cơn đau đầu tìm cách để vực dậy đội bóng. Tôi biết cầu thủ của tôi cũng bị chạm đến lòng tự trọng của họ, tôi tin họ biết phải làm gì để đứng dậy, khi mọi việc chưa quá muộn. Chỉ cần thắng được CLB TP.Hồ Chí Minh, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn”.

Minh Phương đưa ra sân đội hình được coi là tốt nhất, nếu dựa vào năng lực cùng phong độ lúc này của cầu thủ. Đỗ Merlo đá cao nhất, Võ Huy Toàn ra sân ngay từ đầu. Sự gắn kết của 2 cầu thủ này đã được kiểm chứng lâu nay, nhưng đến trận gặp CLB TP.Hồ Chí Minh, họ mới lại được chơi bên nhau, sau nhiều thử nghiệm bất thành của Minh Phương trước đó.

SLNA 2-0 SHB Đà Nẵng: Vùi dập đối thủ, ĐKVĐ ngạo nghễ vào bán kết

SLNA 2-0 SHB Đà Nẵng: Vùi dập đối thủ, ĐKVĐ ngạo nghễ vào bán kết

Giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (chung cuộc 5-1) sau 2 lượt trận đi và về ở vòng tứ kết trước SHB Đà Nẵng, ĐKVĐ SLNA giành vé vào vòng bán kết một cách thuyết phục. HLV Nguyễn Đức Thắng đang cho thấy cái duyên cầm quân ở đấu trường Cúp QG khi đang vận hành đúng hướng trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.

Đỗ Merlo đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League, anh ăn mừng đến điên dại, cũng dễ hiểu bởi những bí bách đã giải tỏa. Đẳng cấp của tiền đạo này không cần bàn cãi, Merlo nói như khẳng định: “Nhiều người bảo tôi đã hết thời, không dễ thế đâu. Tuổi tác cũng như mới trở lại sau chấn thương, hơn nữa chiến thuật của HLV, nên thời gian qua tôi ít được ra sân. Cứ ra sân, tôi lại khát khao, lại muốn chứng tỏ mình”.

Thắng đội bóng đến từ Sài Gòn đến 3 bàn trắng, cùng lối chơi sắc nét và tinh thần rực lửa. Sẽ nhiều người ngạc nhiên với phiên bản trái ngược trước đó của SHB Đà Nẵng. Cũng cần nói thêm, CLB TP.Hồ Chí Minh không đầy đủ tinh binh cho trận đấu này.

Càng khó khăn cho họ thời gian đến khi có đến 3 vị trí rời sân bất đắc dĩ, bởi tất cả đều dính chấn thương, thậm chí khá nặng. Tiền đạo Hải Anh vào thẳng bệnh viện từ xe cấp cứu để kiểm tra, khi trận đấu trôi đi chừng hơn 10 phút. Giữa hiệp 2 đến lượt cầu thủ trẻ Đào Quốc Gia phải bó trắng từ bàn chân đến đầu gối ngay trong đường hầm.

Ông thầy người Nhật Miura than thở: “ Chúng tôi không có lực lượng tốt nhất, chấn thương lại tiếp tục ập đến như thế, muốn cải thiện chắc phải chờ lượt về. Dù có khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn chiến đấu, không bỏ cuộc. Công Vinh ra đi là chuyện của cậu ấy, với cá nhân tôi vẫn phải làm việc cho đội bóng, nếu còn được trọng dụng”.

Trong ngày gặp lại các học trò của mình, HLV Miura đã dành nhiều lời khen cho họ: “Chúc mừng Đà Nẵng, mừng cho Huy Toàn. Hôm nay cậu ấy đá tốt, những tình huống nguy hiểm, hay các bàn thắng của Đà Nẵng đều có dấu giày của cậu ấy”.

U16 nữ Việt Nam bại trận trước Thái Lan, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura

U16 nữ Việt Nam bại trận trước Thái Lan, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura

U16 nữ Việt Nam bại trận đáng tiếc trước Thái Lan, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/5.

Trong lúc niềm tin của khán giả Đà thành đã xuống đáy, thì SHB Đà Nẵng đã biết cách để tình yêu người hâm mộ dành cho họ không phải cạn kiệt thêm. Họ đã biết cách vượt qua chính mình, như cái cách Minh Phương chia sẻ: “Nếu các bạn ấy cứ đá tốt như chiều nay, biết chiến thắng được bản thân, cái đầu đã thông thoáng, thì sẽ dễ đá, dễ thở hơn. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng ở thời điểm này”.

SHB Đà Nẵng đã thắng trong trận đấu mà nếu không có trọn 3 điểm, rất có thể những khủng hoảng dây chuyền sẽ xuất hiện. Họ đã “giải hạn”, nhưng để có được “và cơn mưa tới” thì còn phải chờ.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm