'Shazam 2' - siêu anh hùng khác biệt với phần còn lại của DC trở lại

15/03/2023 08:34 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới, bộ phim siêu anh hùng Shazam! Fury Of The Gods (tựa Việt: Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần) hoặc Shazam 2 sẽ có màn công chiếu trên toàn cầu. Bộ phim tiếp tục cuộc hành trình của một trong những siêu anh hùng được yêu thích trong truyện tranh DC, bên cạnh Batman/Người Dơi, hoặc Superman/Siêu nhân…

Cụ thể, Shazam2 sẽ chính thức phát hành tại các nước châu Âu như Đức, Bỉ, Italy… từ ngày 16/3. Sau đó, khán giả tại thị trường như Bắc Mỹ, Anh, hoặc Việt Nam sẽ được thưởng thức từ ngày 17/3. Trước đó, phim đã nhiều lần trì hoãn phát hành do nhiều nguyên nhân.

Khác biệt với phần còn lại của thể loại siêu anh hùng

Do David F. Sandberg đạo diễn và Henry Gayden chấp bút biên kịch, Shazam 2 tiếp nối phần phim đầu tiên, giới thiệu siêu anh hùng cùng tên được ra mắt vào năm 2019.Phần đầu xoay quanh một thiếu niên Mỹ tốt bụng có tên Billy Batson (diễn viên Asher Angel đóng). Sau một lần bảo vệ cậu bạn thân Freddy, Billy Batson bất ngờ được các vị thần cổ đại ban cho siêu năng lực tối thượng.

'Shazam 2' -siêu anh hùng khác biệt của DC trở lại - Ảnh 1.

“Shazam 2” do Zachary Levi thủ vai chính

Chỉ bằng cách hô thần chú "Shazam!", cậu bé 15 tuổi đã có thể biến thành một siêu nhân trưởng thành (Zachary Levi thủ vai), sở hữu trí tuệ của Solomon, sức mạnh của Hercules, sức chịu đựng của Atlas, năng lượng của Zeus, lòng can đảm của Achilles và tốc độ của Mercury. Bỗng dưng có siêu năng lực, Billy Batson luôn phân vân về sự "có ích" của mình với tư cách là một siêu anh hùng.

Sự trăn trở của cậu bé kéo dài tiếp sang đến phần 2, vì đã có một Flash với bộ đồ đỏ đặc trưng, một Aquaman cao to lực lưỡng và một Batman siêu "ngầu", Billy Batson cho rằng bản thân và sức mạnh của mình chẳng có gì đặc biệt, đồng thời còn chưa thể kiểm soát được năng lực ấy.

Chưa hết bối rối với bản thân, hội bạn thân của Billy Batson cũng bất ngờ trở thành "anh hùng bất đắc dĩ". Cả nhóm phải đối mặt với sự trả thù của các vị thần, đồng thời phải ngăn họ sử dụng vũ khí có thể hủy diệt thế giới khi những người con gái của thần Atlas cho rằng lũ trẻ con đã "trộm" sức mạnh từ họ.

Phần 2 tiếp tục hành trình khám phá bản thân của Billy Batson trong hình hài Shazam. Theo nhà sản xuất, đây cũng là câu chuyện đi tìm lý tưởng cho lứa tuổi teen cùng thông điệp ý nghĩa, tích cực. Phim sẽ mang đến sự hài hước, "lầy lội" đặc trưng của siêu anh hùng này.

'Shazam 2' -siêu anh hùng khác biệt của DC trở lại - Ảnh 2.

Gia đình nhà Shazam lộ diện

Trong một cuộc phỏng vấn với CBR, Zachary Levi đã nói về niềm tin của anh đối với các bộ phim Shazam, điều khiến chúng khác biệt với phần còn lại của thể loại siêu anh hùng điện ảnh. "Cả Batman và Superman đều là những nhân vật đáng kinh ngạc. Nhưng Billy Batson là đứa trẻ trong tất cả chúng ta luôn mơ ước trở thành siêu anh hùng. Bộ phim có trái tim, có sự quyến rũ, có sự hài hước, cùng những chủ đề và động lực đáng kinh ngạc khác mà tôi nghĩ đã làm cho nó trở nên khác biệt" - anh chia sẻ.

Hé lộ một vai khách mời lớn của DCEU

Mới đây, Shazam 2 đã phát hành một đoạn giới thiệu cuối cùng trước buổi ra mắt của bộ phim tại các rạp chiếu vào cuối tuần, và nó chứa một chi tiết vô cùng thú vị cho người hâm mộ.

Trong đó, khán giả có thể thấy Billy Batson của Zachary Levi cố gắng tán tỉnh Wonder Woman (Gal Gadot đóng) khi thực hiện cử chỉ bằng tay rằng "hãy gọi cho tôi". Tuy nhiên, cô ấy không mấy ấn tượng và trả lời: "Hãy tập trung vào việc cứu thế giới đi nhóc".

Nỗ lực tán tỉnh Wonder Woman của Billy Batson cũng là một chi tiết ấn tượng bởi trong Shazam (2019), nhân vật này từng tiết lộ rằng mình "phải lòng"nữ siêu anh hùng.

'Shazam 2' -siêu anh hùng khác biệt của DC trở lại - Ảnh 3.

Superman không lộ mặt trong “Shazam 1” (2019), thì phần này sẽ xuất hiện

Mặc dù người hâm mộ sẽ phải đợi cho đến khi bộ phim được phát hành để xem lý do chính xác tại sao Wonder Woman lại xuất hiện. Có thể cô ấy đang hỗ trợ gia đình Shazam trong cuộc chiến chống lại các cô con gái của Atlas?

Ngoài ra, việc đưa Wonder Woman vào Shazam 2 cũng là một điểm nhấn đặc biệt, vì bộ phim đầu tiên đã để Superman "không lộ mặt" xuất hiện, và sẽ rất vui nếu điều này tiếp tục xảy ra với các anh hùng khác trong tương lai của loạt phim này.

Đồng thời, sự xuất hiện của Wonder Woman có thể gây bất ngờ cho người hâm mộ, xét đến tương lai không chắc chắn xung quanh hợp đồng của nữ diễn viên Gal Gadot trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

'Shazam 2' -siêu anh hùng khác biệt của DC trở lại - Ảnh 4.

Wonder Woman do Gal Gadot đóng

Sau khi James Gunn và Peter Safran lên nắm vị trí điều hành của DC Studios, kế hoạch cho bộ phim Wonder Woman thứ 3 đã bị hủy bỏ khi cặp đôi này lên kế hoạch đưa DCEU theo một hướng mới.

James Gunn sau đó đã làm rõ những tin đồn về tương lai của Wonder Woman, gọi những tuyên bố về việc nhân vật này bị trục xuất khỏi vũ trụ DC là "không đúng sự thật".

Brandon Davis của Comicbook đã dành nhiều khen ngợi cho phần 2, rằng nó có "nhịp đập cảm xúc tuyệt vời", trải đều cho các nhân vật chính. "Tôi đã được xem Shazam 2! Đó là một phần tiếp theo thực sự hay. Chủ đề về một gia đình được tìm thấy mang lại nhịp đập cảm xúc tuyệt vời. Sandberg rắc thêm một số yếu tố kinh dị trong khi vẫn duy trì niềm vui và sự quyến rũ trẻ thơ của Shazamily. Không có gì mới, nhưng mang tính giải trí cao! Thực sự rất thích" - Brandon Davis viết.

Doanh thu khả quan

Hiện tại, doanh thu ra mắt dự kiến của Shazam 2 là 40-45 triệu USD trên hơn 3.800 rạp chiếu ở Hoa Kỳ, thấp hơn so với doanh thu mở màn của Shazam đầu tiên. Theo kỳ vọng dài hạn, Shazam 2 được dự đoán sẽ kiếm được 100 triệu USD trong nước và 350 triệu USD trên toàn cầu so với ngân sách sản xuất là 125 triệu USD.

Năm 2019, phần phim đầu tiên kiếm được 140,4 triệu USD tại phòng vé trong nước và 366 triệu USD trên toàn thế giới. Bộ phim đã kiếm được khoảng 74 triệu USD tiền lãi. Qua đó, việc phần 2 có lãi cũng rất khả quan khi chi phí tiếp thị thấp.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm