Shaqiri hay thế, sao Inter nỡ bán?

16/08/2015 06:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ nửa năm sau ngày đón Xherdan Shaqiri như người hùng, HLV Roberto Mancini và BLĐ Inter đã đẩy anh sang Stoke City không thương tiếc. Inter đã “trở mặt” quá nhanh?

Nửa năm trước, Shaqiri đã từ bỏ ánh sáng nước Anh để đến cứu một Inter đang tiêu điều. Nửa năm sau, “Inter đã chỉ đích danh cầu thủ nào phải ra đi, nhưng còn nhiều người vẫn kiên quyết chống lệnh, họ không chịu hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa”, Giám đốc Thể thao Piero Ausilio khẳng định.

Bạc đãi người ơn?

Mọi chuyện đã diễn ra quá chóng vánh và đau đớn với Shaqiri. Khi còn chơi vơi ở Bayern, Shaqiri cũng từng bị Giám đốc Matthias Sammer nói khéo: “Anh ấy là tương lai của chúng tôi”; “Nhưng tôi thích ngày hôm nay hơn”, Shaqiri thẳng thừng tweet lại. Rốt cuộc, “Messi của dãy Alps” đã trở thành trái bóng bị đá lăn lóc qua 3 quốc gia.

Nhưng chính quyết định mua Shaqiri, chứ không phải hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Hernanes từ Lazio mùa Hè 2014, mới là lần đầu Chủ tịch Erick Thohir trực tiếp thể hiện tham vọng ở Inter.

Kể từ thời của Wesley Sneijder (từ Real Madrid chuyển đến, cũng với giá 15 triệu euro), chưa một tân binh nào của Inter tạo ra hiệu ứng đặc biệt như thế. Shaqiri đã tạo thiện cảm mạnh khi từ chối Premier League để tìm về mảnh đất cằn cỗi Serie A. Anh gợi các CĐV nhớ về đội trưởng đầu tiên của Inter, ông Hernst Xavier Marktl, cũng là người xuất thân từ dãy Alps.

“Số 91” đã sút tung lưới Sampdoria ngay trong trận ra mắt Inter ở Cúp Italy. Anh kéo khán giả trở lại sân Giuseppe Meazza vốn đã lạnh tanh, với 40 nghìn vé được bán hết trong trận sân nhà tiếp theo, dù Inter phải nhận kỷ niệm buồn: Bị đội khách Torino quật ngã ngay trên sân nhà lần đầu sau 25 năm.

Tuy nhiên, Shaqiri vẫn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Inter, anh đã ghi bàn trong mọi trận đấu mình góp mặt và bùng nổ trong trận thắng Celtic ở Europa League.

La Gazzetta dello Sport thống kê: Từ ngày khởi nghiệp, Shaqiri cứ trung bình 292 phút là ghi 1 bàn, cao hơn cả những đàn anh như “Seba” Veron (1.358 phút), “Deki” Stankovic (641) và Sneijder (433); đồng thời, cứ mỗi 26 phút anh lại tạo 1 cơ hội ăn bàn.

“Shaqiri hội đủ mọi điều kiện để làm thần tượng mới của Inter”, Cựu danh thủ Oliver Bierhoff khẳng định. “Cậu ấy làm tôi nhớ về Sneijder, họ tương đồng về những ý tưởng khác biệt và ở khả năng châm ngòi sắc sảo”, lời huyền thoại Javier Zanetti. Tất cả chỉ còn là mơ mộng!

Không phải sai lầm

Shaqiri không hề duy trì phong độ cao đến cuối mùa. Lý do: Anh gia nhập Inter sau kỳ nghỉ Đông của Bundesliga, đã không tập luyện gần trọn 1 tháng (25 ngày), sa sút vì chấn thương và… thừa cân. “Tôi không thể duy trì nhịp độ thi đấu đều đặn như nhiều đồng đội. Tôi dính một chấn thương bắp chân và đã không thể đạt 100% phong độ”, anh lý giải. Thực tế, Shaqiri chỉ chơi trọn vẹn đúng 7/20 trận anh khoác áo Inter.

Trận cuối cùng Shaqiri chơi đủ 90 phút trong màu áo xanh-đen (Inter hòa 1-1 với đội Parma đã gần phá sản), anh bị La Gazzatta dello Sport chấm 4,5 điểm - thấp nhất trên sân. “Shaqiri đã không thuyết phục được tôi”, lời HLV Roberto Mancini. Anh mất vị trí chính thức vào tay Hernanes đến cuối mùa.

“Serie A hoàn toàn khác biệt với Bundesliga. Họ chú trọng quá nhiều vào yếu tố chiến thuật. Chiến thuật là một phần của trò chơi, nhưng tôi không phải CĐV nhiệt thành của phong cách này”, Shaqiri lý giải nguyên do thất bại.

Anh đã không có cơ hội sửa sai ở Inter. “Chúng tôi khá thiếu kiên nhẫn”, Mancini thừa nhận. Sau khi chiêu mộ Geoffrey Kondogbia, vì muốn giữ “Số 10” Kovacic, ông buộc phải loại Shaqiri. Thu về 15 triệu euro từ Stoke (hoàn vốn), Inter đã có tiền mua đứt Ivan Perisic (Wolfsburg) hoặc Diego Perotti (Genoa).

Bán Shaqiri, Inter có thể sẽ phải hối hận như khi nhìn Philippe Coutinho tỏa sáng ở Liverpool, nhưng đó vẫn là một quyết định hợp lý, dù lạnh lùng và tàn nhẫn!

40 Trận sân nhà đầu tiên sau khi Shaqiri gia nhập (tiếp Torino), Inter đã bán được 40 nghìn vé. Trước đó, họ chỉ đón được 27,314 khán giả trong trận tiếp Genoa.

292 Theo thống kê của La Gazzetta dello Sport, từ ngày khởi nghiệp, Shaqiri cứ trung bình 292 phút là ghi 1 bàn, hiệu suất cao hơn cả các danh thủ Veron (1.358 phút), “Deki” Stankovic (641) và Sneijder (433).


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm