Shakira đối diện cáo buộc nợ thuế gần 7 triệu USD, có thể bị yêu cầu mức án 8 năm tù

27/09/2023 15:16 GMT+7 | Giải trí

Không chỉ phải hầu tòa tại Barcelona vào tháng 11 tới với cáo buộc trốn thuế, ngôi sao nhạc pop người Colombia Shakira đang đối diện cuộc điều tra mới của cơ quan công tố Tây Ban Nha khi bị cáo buộc lừa gạt cơ quan thuế nước này số tiền lên tới 6,6 triệu euro (gần 7 triệu USD).

Thông tin mới nhất được công bố ngày 26/9 sau khi cơ quan chức năng thông báo các cáo buộc đối với nữ ca sĩ 46 tuổi này tại nhà riêng của cô ở thành phố Miami (Mỹ). Các công tố viên đã nêu 2 cáo buộc phạm tội khi Shakira nộp "bản khai thuế không chính xác" về chi tiết thuế thu nhập cá nhân và thuế tài sản của cô vào năm 2018, thời điểm cô sống tại Barcelona. 

Theo tài liệu của tòa án, nữ ca sĩ được cho đã sử dụng các công ty, trong đó có một số doanh nghiệp có trụ sở ở các "thiên đường thuế", để thực hiện hành vi trốn thuế. Phía công tố cáo buộc siêu sao này nợ 5,3 triệu euro thuế thu nhập cá nhân và 773.000 euro thuế tài sản, cùng với lãi suất và các khoản điều chỉnh, ước tính tổng số tiền nợ lên tới 6,6 triệu euro.

Siêu sao Shakira đối diện cáo buộc nợ cơ quan thuế Tây Ban Nha gần 7 triệu USD - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Shakira

Trong tuyên bố cùng ngày, đại diện của nữ ca sĩ nhấn mạnh không nhận được thông báo nào về vụ việc tại Miami, nơi cô đang cư trú, đồng thời khẳng định đội ngũ pháp lý của Shakira đang tập trung chuẩn bị cho phiên tòa vào tháng 11 tới xét xử cáo buộc giọng ca "Waka waka" trốn thuế trong giai đoạn 2012-2014.

Vụ việc mới nhất lần đầu tiên bị phanh phui vào tháng 7 năm nay khi một tòa án gần Barcelona tuyên bố ủng hộ mở cuộc điều tra 2 nghi vấn trốn thuế liên quan nữ ca sĩ này kể từ năm 2018, song không tiết lộ chi tiết số tiền liên quan.

Liên quan tới nghi vấn trốn thuế trong giai đoạn 2012-2014, các công tố viên cáo buộc nữ ca sĩ đã sống ở Barcelona hơn một nửa thời gian trong những năm này và do đó lẽ ra phải nộp thuế cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, luật sư của Shakira khẳng định thời gian đó cô sống ở quần đảo Bahamas nhiều hơn ở Barcelona và không cố tình che giấu thu nhập hay trốn thuế. Mãi đến năm 2015, nữ ca sĩ mới cư trú toàn thời gian ở Tây Ban Nha và đã thực hiện mọi nghĩa vụ đóng thuế.

Dự kiến, phiên tòa xét xử Shakira liên quan nghi vấn trốn thuế trong giai đoạn 2012-2014 sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tới. Các công tố viên Tây Ban Nha đang yêu cầu mức án dành cho nữ ca sĩ này là 8 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 24 triệu euro.

Sở hữu giọng hát đầy nội lực, Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin với gia tài nghệ thuật đồ sộ. Sự nghiệp âm nhạc của cô đặc biệt gắn liền với bộ môn bóng đá với những bài hát cổ động nổi tiếng toàn cầu, trong đó có các ca khúc nổi tiếng trong một số mùa World Cup gồm "Hips don't lie/Bamboo", "Waka Waka" và "La la la".

Minh Tâm/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm