Giải trí

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết

18/08/2026 10:41 GMT+7 Google News

Hôm 17/8, siêu sao Colombia Shakira cam kết hỗ trợ xây dựng lại ít nhất 10 trường học tại một khu vực hẻo lánh, chịu ảnh hưởng nặng nề ở quê hương cô, sau trận động đất kinh hoàng tuần trước khiến hàng trăm người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hàng nghìn cơ sở giáo dục ở miền Tây Colombia.

Nữ ca sĩ nổi tiếng toàn cầu với ca khúc Hips Don't Lie đưa ra cam kết trong chuyến thăm bất ngờ tới Quibdó, thủ phủ tỉnh Chocó. Tại đây, cô tới thăm các trường học bị hư hại, ôm học sinh và chụp ảnh cùng các em.

Không chỉ đến để thăm, Shakira muốn dựng lại những ngôi trường

Một tuần sau trận động đất mạnh 7,4 độ tàn phá miền Tây Colombia, Shakira bất ngờ xuất hiện tại Quibdó, thủ phủ tỉnh Chocó. Không có sân khấu, không có màn trình diễn hay những nghi thức hào nhoáng thường thấy ở một ngôi sao quốc tế, nữ ca sĩ đi thẳng tới những trường học bị hư hại, gặp học sinh, ôm các em và tận mắt chứng kiến những gì thảm họa để lại.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 1.

Shakira tuyên bố sẽ hỗ trợ xây dựng lại ít nhất 10 trường học tại Chocó. Ảnh: Internet

Chuyến đi nhanh chóng trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện đáng chú ý nhất của Shakira trong năm 2026 khi cô tuyên bố sẽ hỗ trợ xây dựng lại ít nhất 10 trường học tại Chocó. Quỹ Pies Descalzos do cô sáng lập sẽ phối hợp với Quỹ Howard G. Buffett trong dự án này. Global Citizen và Live Nation mỗi tổ chức cũng cam kết đóng góp 500.000 USD cho nỗ lực tái thiết.

Đây là lời hứa đặc biệt có ý nghĩa bởi Chocó không phải một vùng đất xa lạ với Shakira. Quỹ Pies Descalzos đã hoạt động tại đây suốt 22 năm, điều hành hai trường học và chứng kiến hàng trăm học sinh trưởng thành. Chính vì vậy, nữ ca sĩ không nhìn Chocó đơn thuần như một địa phương đang cần cứu trợ sau thiên tai, mà như một nơi cô đã gắn bó trong nhiều năm.

"Điều khiến tôi lo lắng nhất là các trường học sẽ không được xây dựng lại sau khi tình trạng khẩn cấp qua đi" - Shakira nói. Với cô, mỗi ngày trẻ em không thể đến trường đồng nghĩa với một ngày các em mất đi cơ hội chuẩn bị cho tương lai.

Trận động đất ngày 10/8 đã khiến ít nhất 287 người thiệt mạng và phá hủy hơn 26.000 ngôi nhà, theo số liệu được nhà chức trách Colombia cung cấp. Riêng Chocó, ít nhất 3.100 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 265 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Công tác cứu trợ tại đây càng khó khăn bởi địa hình rộng lớn, hệ thống đường bộ hạn chế và nhiều cộng đồng chỉ có thể tiếp cận bằng đường sông hoặc những tuyến đường đất.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 2.

Tại Chocó, Shakira tới thăm các trường học bị hư hại, ôm học sinh và chụp ảnh cùng các em. Ảnh: Internet

Chocó cũng là một trong những khu vực nghèo nhất Colombia, nơi có đông cộng đồng bản địa và người Colombia gốc Phi. Vì thế, việc khôi phục trường học không đơn thuần là sửa chữa những bức tường hay mái nhà bị hư hỏng. Đó là khôi phục một trong những con đường quan trọng nhất để trẻ em địa phương thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói.

Shakira hiểu điều đó hơn ai hết.

"Không có giải pháp kỳ diệu" để xoa dịu nỗi đau của hàng nghìn người, nữ ca sĩ thừa nhận. Nhưng theo cô, vẫn có một điều có thể làm được: ở lại bên người dân Chocó và không để vùng đất này tiếp tục bị bỏ quên sau khi sự chú ý của dư luận qua đi.

Điều đáng chú ý là Shakira không chỉ hướng tới các trường phổ thông. Cô còn cho biết sẽ dành những nỗ lực cá nhân để hỗ trợ tái thiết một trường đại học công nghệ tại Chocó. Nếu trường học giúp trẻ em trở lại cuộc sống bình thường, giáo dục đại học lại mở ra một cánh cửa khác: cơ hội để những người trẻ có nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tự quyết định tương lai.

Đó cũng chính là triết lý đã theo Shakira trong gần 30 năm làm từ thiện.

Từ Quỹ Pies Descalzos đến vai trò Đại sứ thiện chí UNICEF

Năm 1997, khi sự nghiệp âm nhạc quốc tế của Shakira mới bắt đầu vươn lên, cô thành lập Quỹ Pies Descalzos, mang tên tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Chân trần". Mục tiêu cốt lõi của tổ chức là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em dễ bị tổn thương tại Colombia.

Điều đặc biệt là Shakira không lựa chọn mô hình từ thiện chỉ dựa vào những khoản quyên góp ngắn hạn. Quỹ dần xây dựng một hệ thống gồm trường học, chương trình dinh dưỡng, hỗ trợ giáo viên, phát triển cộng đồng và trao quyền cho thanh thiếu niên.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 3.

Shakira nhiều lần trực tiếp tới những cộng đồng khó khăn để gặp trẻ em và tìm hiểu các vấn đề liên quan tới giáo dục, dinh dưỡng và cơ hội phát triển. Ảnh: Internet

Theo Quỹ Pies Descalzos, trong năm 2024, các chương trình của tổ chức đã đóng góp cho việc giáo dục hơn 28.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Colombia. Quỹ cũng tiếp tục phát triển các dự án cơ sở vật chất và hợp tác với nhiều đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục.

Chocó vì thế chỉ là một mắt xích trong hành trình dài mà Shakira đã theo đuổi từ cuối thập niên 1990.

Năm 2003, cô được UNICEF bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí. UNICEF giới thiệu Shakira là một nghệ sĩ Colombia đoạt giải Grammy và là người tích cực vận động cho giáo dục trẻ thơ. Cô cũng là người sáng lập Quỹ Pies Descalzos, tổ chức tập trung vào việc đưa giáo dục đến với trẻ em Colombia.

Trong vai trò Đại sứ thiện chí, Shakira không chỉ xuất hiện trong những chiến dịch truyền thông. Cô nhiều lần trực tiếp tới những cộng đồng khó khăn để gặp trẻ em và tìm hiểu các vấn đề liên quan tới giáo dục, dinh dưỡng và cơ hội phát triển.

Năm 2007, cô tới Bangladesh sau bão Sidr, gặp phụ nữ và trẻ em tại các cộng đồng bị ảnh hưởng và thăm những dự án giáo dục do UNICEF hỗ trợ. Năm 2011, Shakira tới Ấn Độ gặp các bé gái ở những khu vực nghèo, nói về vai trò của giáo dục và việc trao quyền cho trẻ em gái.

Nhưng có lẽ một trong những sáng kiến thể hiện rõ nhất cách Shakira biến sức ảnh hưởng của người nổi tiếng thành nguồn lực xã hội là "Baby Shower toàn cầu" hợp tác với UNICEF.

Thay vì chỉ tổ chức những buổi tiệc đón con theo cách truyền thống, Shakira và bạn trai khi đó là cầu thủ Gerard Piqué kêu gọi người hâm mộ tham gia một chiến dịch trực tuyến nhằm hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương trên thế giới.

Năm 2013, chiến dịch giúp cung cấp vaccine bại liệt, dung dịch bù nước và thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em. Hai năm sau, chương trình tiếp tục được tổ chức nhân dịp cặp đôi chào đón người con thứ hai.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 4.

Đồng hành cùng Shakira trong chuyến đi tới Chocó là Howard Buffett, con trai tỷ phú Warren Buffett và là một nhà tài trợ lâu năm cho Colombia. Ảnh: Internet

Điểm đáng nói là Shakira không biến hoạt động thiện nguyện thành câu chuyện về bản thân. Cô thường tìm cách biến lượng người hâm mộ khổng lồ của mình thành một mạng lưới hỗ trợ.

Đó là một chiến lược quan trọng đối với những vấn đề như giáo dục, bởi đây không phải lĩnh vực có thể giải quyết chỉ bằng một khoản tiền lớn trong một lần.

Năm 2015, Shakira tiếp tục được mời tham gia Ủy ban Quốc tế về Tài chính Giáo dục Toàn cầu. Hai năm sau, cô nhận giải Crystal tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vì những đóng góp nhân đạo. UNICEF cũng ghi nhận việc cô vận động các nhà lãnh đạo thế giới quan tâm hơn tới việc nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ một nữ ca sĩ nổi tiếng ở Barranquilla, Shakira dần trở thành một trong những tiếng nói có ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục trẻ em ở Colombia.

Khi mỗi bài hát, mỗi vé xem diễn đều có thể trở thành một khoản đóng góp

Nếu Quỹ Pies Descalzos là nền móng cho hoạt động xã hội của Shakira thì năm 2026 cho thấy một bước phát triển mới: cô đang tận dụng chính quy mô của ngành công nghiệp âm nhạc để tạo ra nguồn lực cho giáo dục.

Ca khúc Dai Dai, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026, không chỉ được tạo ra để đồng hành với một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Theo Global Citizen, 100% tiền bản quyền Shakira nhận được từ ca khúc được dành cho Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Sony Music cũng cam kết đối ứng 250.000 USD đầu tiên được huy động.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 5.

Shakira trong chuyến lưu diễn "Las Mujeres Ya No Lloran". Ảnh: Internet

Shakira đồng thời cam kết đóng góp 1 USD từ mỗi vé bán ra trong chuyến lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran cho quỹ này. Mục tiêu của FIFA và Global Citizen là huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và thể thao cho trẻ em trên toàn thế giới.

Như vậy, mỗi buổi hòa nhạc của Shakira không chỉ là một sản phẩm giải trí. Một phần doanh thu từ hàng chục nghìn khán giả có thể được chuyển thành nguồn lực cho trẻ em ở những nơi mà cơ hội học tập vẫn còn rất hạn chế.

Chính sân khấu World Cup 2026 cũng trở thành một phần của câu chuyện này. Shakira cùng Madonna và BTS là những nghệ sĩ đồng dẫn đầu chương trình giữa trận chung kết đầu tiên trong lịch sử World Cup, sự kiện được Global Citizen tổ chức nhằm gây quỹ cho giáo dục trẻ em.

Đến ngày 19/7, Global Citizen cho biết Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen đã vượt mốc 60 triệu USD huy động được.

Đó là một con số đáng chú ý, nhưng với Shakira, ý nghĩa của hoạt động này có lẽ nằm ở cách âm nhạc kết nối với giáo dục.

Một ca khúc vang lên trên sân vận động có thể được nghe bởi hàng trăm triệu người. Một chuyến lưu diễn có thể bán hàng triệu vé. Và nếu một phần sức mạnh kinh tế đó được chuyển thành lớp học, giáo viên, sách vở, sân chơi và cơ hội học tập, âm nhạc sẽ tạo ra tác động vượt xa thời lượng của một bài hát.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 6.

Từ một nữ ca sĩ nổi tiếng ở Barranquilla, Shakira dần trở thành một trong những tiếng nói có ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục trẻ em ở Colombia. Ảnh: Internet

Sau các trận động đất tại Venezuela hồi tháng 6/2026, Shakira cũng thông báo Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen sẽ dành 500.000 USD cho hoạt động phục hồi giáo dục tại quốc gia này.

Vì thế, chuyến đi Chocó lần này không phải một hành động riêng lẻ.

Nó nối dài một con đường mà Shakira đã đi từ năm 1997: bắt đầu bằng những ngôi trường tại Colombia, mở rộng tới UNICEF, các chiến dịch quốc tế và giờ đây là những chương trình kết hợp âm nhạc, thể thao với giáo dục toàn cầu.

Điều khiến câu chuyện của Shakira đáng chú ý không nằm ở việc cô là một ngôi sao có thể quyên góp những khoản tiền lớn. Điều quan trọng hơn là cô đã biến thiện nguyện thành một phần có cấu trúc trong sự nghiệp của mình.

Cô xây trường thay vì chỉ trao quà. Cô vận động chính phủ và các tổ chức quốc tế thay vì chỉ kêu gọi người hâm mộ đóng góp. Cô đưa giáo dục vào những sân khấu có lượng khán giả khổng lồ thay vì để hoạt động xã hội nằm ngoài ánh đèn giải trí.

Và tại Chocó, lựa chọn ấy lại được thể hiện bằng một hành động rất trực tiếp: trở về nơi cô đã gắn bó suốt hơn hai thập niên, nhìn vào những ngôi trường bị tàn phá và nói rằng chúng phải được xây dựng lại.

Có thể Shakira không thể xóa bỏ nỗi đau của hàng trăm gia đình chỉ bằng một chuyến thăm. Cô cũng thừa nhận không tồn tại "giải pháp kỳ diệu" cho một thảm họa lớn như vậy.

Nhưng một ngôi trường được dựng lại có thể giúp hàng trăm đứa trẻ trở lại lớp. Một lớp học được duy trì có thể giữ một đứa trẻ không rơi khỏi hệ thống giáo dục. Một cơ hội học tập có thể thay đổi cả cuộc đời.

Shakira bất ngờ thăm các trường học bị động đất tàn phá ở Colombia, cam kết hỗ trợ tái thiết - Ảnh 7.

Shakira đã biến thiện nguyện thành một phần có cấu trúc trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Internet

Và đó dường như là điều Shakira đã lựa chọn làm di sản của mình.

Không chỉ là những bản hit như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever hay La Tortura, mà còn là những ngôi trường có trẻ em bước vào mỗi buổi sáng.

Không chỉ là hàng triệu khán giả dưới ánh đèn sân khấu, mà còn là những đứa trẻ ở Chocó có thể tiếp tục mơ về tương lai.

Với Shakira, có lẽ đó mới là cách lâu dài nhất để một ngôi sao biến ánh hào quang của mình thành điều có ích cho thế giới.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm