Serie A khởi tranh cuối tuần này: Sẽ vẫn là cuộc đua Milan - Inter

09/08/2022 07:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus cho thấy những nỗ lực tái thiết, Roma nâng cấp rất mạnh mẽ với những ngôi sao tên tuổi, nhưng ở thời điểm chỉ còn vài ngày nữa bóng sẽ lăn trở lại ở Serie A, Milan và Inter vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

MU mua Adrien Rabiot: Lựa chọn đúng đắn hay sai lầm?

MU mua Adrien Rabiot: Lựa chọn đúng đắn hay sai lầm?

Theo báo Anh và Ý, MU và Juventus đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Adrien Rabiot. MU cần đạt thỏa thuận cá nhân với Rabiot để “chốt đơn”. Rabiot có giúp MU mạnh hơn?

Không phải vô cớ mà suốt 21 năm qua, kể từ sau thành công của Roma năm 2001, chức vô địch Serie A luôn thuộc về các đại gia phương Bắc là Juventus (11 lần), Inter (6 lần) và Milan (3 lần). Các đại diện miền Nam là Roma và Napoli đã rất nỗ lực trong khoảng thời gian ấy, nhưng cao nhất họ chỉ có thể vươn tới vị trí á quân, với lý do chính là họ thiếu mất bản lĩnh, khí chất, độ lì lợm của những nhà vô địch thực thụ. Mùa này cũng khó có thể là khác biệt, dù Roma đang gây ấn tượng mạnh ở quá trình chuẩn bị.

Juventus chưa sẵn sàng trở thành ứng viên

Ở trận giao hữu mới nhất, và là cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới, Juventus đã thua thảm 0-4 trước Atletico Madrid ngay trên mặt sân mà họ vẫn tập luyện hàng ngày ở trung tâm huấn luyện C. Đó không phải là sự chuẩn bị đáng có ở một đội bóng đang được xem là ứng viên số 2 cho Scudetto, theo đánh giá của một số hãng cá cược.

Sau 2 mùa giải mất Scudetto vào tay các đại diện thành Milan và chỉ đứng thứ 4 chung cuộc, Juventus được kỳ vọng sẽ trở lại cạnh tranh sòng phẳng để giành lại vị thế. Họ đã chiêu mộ những tân binh tên tuổi như Pogba, Di Maria và Bremer, nhưng chấn thương nghiêm trọng từ quá sớm của Pogba khiến tình thế thay đổi. Trong khi đó, các kết quả từ giao hữu tập huấn đang gây ra sự lo ngại to lớn. Juve càng đá càng tệ. Họ thắng 2-0 trước Chivas, hòa Barcelona 2-2, thua Real Madrid 0-2 và cuối cùng, thua Atletico 0-4. Liệu có thể trông chờ vào một màn xuất phát tốt cho mùa giải nhiều áp lực này? Rất khó. Chân lý “thất bại trong chuẩn bị là sự chuẩn bị cho thất bại” thường ít khi sai.

Vẫn là derby Milan cho Scudetto?

Khi Juve gây thất vọng, có lẽ tâm điểm cuộc đua Scudetto sẽ là cuộc chiến nội bộ của thành Milan. Nhìn từ mùa Hè, AC Milan là đội đang tỏ ra sẵn sàng nhất cho mùa giải mới. Đội đương kim vô địch đá giao hữu rất hay, chiến thắng hầu hết các đối thủ nhờ lối chơi gắn kết, ổn định và hiệu quả mà họ từng thể hiện ở 2 mùa giải thăng hoa gần đây. Đáng chú ý, Milan không cần những cầu thủ mới để đạt được điều đó, khi 2 tân binh được kỳ vọng nhất là De Ketelaere và Origi chưa đóng góp được gì (De Ketelaere vừa đến còn Origi vẫn đang dưỡng thương). Sự ổn định cả về lối chơi và tâm lý sẽ là sức mạnh chủ đạo của Milan trong cuộc đua vô địch, khi đội hình của họ vẫn bị đánh giá là mỏng nhất so với Inter và Juventus.

Chú thích ảnh
Khi Juve gặp bất ổn còn Roma mới chỉ ở mức hứa hẹn, cuộc đua vô địch nhiều khả năng vẫn là giữa Milan và Inter

Inter, ngược lại, đang khá bất ổn trước thềm mùa giải, đặc biệt là sự mong manh khó hiểu ở hàng thủ. Cho đến lúc này, khả năng Inter chấp nhận bán trung vệ thủ lĩnh Skriniar là rất khó xảy ra, bất chấp những khó khăn tài chính (PSG vừa tiếp tục trả giá mới). Ở hàng công, sự tái xuất của Lukaku chưa thực sự tạo ra hiệu ứng như mong đợi, nhưng Inter vẫn sở hữu lực lượng mạnh nhất giải cả về chất lượng con người và khả năng tránh chấn thương, những yếu tố mang tính quyết định cho cuộc đua đường dài. Họ vẫn được các nhà cái đánh giá cao nhất rõ ràng là có lý do. Chỉ cần tìm lại sự gắn kết và rút kinh nghiệm từ các sai lầm mùa trước, Inter hoàn toàn có thể chiếm lại những gì đã mất vào tay Milan.

Top 4 sẽ có gương mặt mới?

Hôm Chủ nhật, Roma đã đại thắng Shakhtar Donetsk 5-0, kết thúc một kỳ tập huấn thành công và tạo nên sự lạc quan cực lớn trước khi bước vào mùa giải mới. Roma cũng đang có kỳ chuyển nhượng thực sự ấn tượng với các tân binh đẳng cấp cao như Dybala, Wijnaldum, Matic (đều không tốn tiền) và sắp đón thêm vài cái tên đáng gờm khác (Belotti, Zagadou?). Giới chuyên môn ở Italy thậm chí đã xem Roma là ứng viên tranh chấp Scudetto, bởi đội bóng này được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân hàng đầu như Jose Mourinho và tinh thần đang lên cực cao sau chức vô địch Conference League mùa trước. Mourinho được kỳ vọng sẽ xóa được điểm yếu luôn vấp ngã ở những thời điểm then chốt từng khiến Roma thua rất nhiều cuộc đua Scudetto trước đây để “vượt thác, hóa rồng”.

Roma có thể tạo nên bất ngờ ở cuộc đua vô địch hay không thì còn phải chờ, nhưng khả năng họ lọt vào Top 4 là rất lớn, đặc biệt khi những gương mặt quen thuộc của nhóm này là Atalanta và Napoli đã sa sút rõ rệt. Atalanta đã đánh mất mình từ mùa trước, còn Napoli vừa thiệt hại nghiêm trọng bởi sự ra đi của 4 cầu thủ hàng đầu là Insigne, Koulibaly, Ospina và Mertens. Những sự thay thế đã đến, nhưng rất khó để đội bóng này duy trì được sức mạnh, cũng như sẽ cần thời gian để tìm thấy sự hòa hợp cùng các tân binh.

Trong khi đó, Lazio cũng có thể là một ẩn số với một kỳ chuyển nhượng được đánh giá cao. Đội nửa xanh thủ đô Rome hoàn toàn có thể tiếp nối thành công mùa trước để hướng tới mục tiêu trở lại đấu trường Champions League sau 2 mùa vắng bóng.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm