Serie A khởi tranh cuối tuần này: Juventus vẫn đang giành pole

18/08/2021 14:36 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ví mùa giải mới ở Serie A là cuộc đua F1, thì Inter vừa có một ngày đua phân hạng xuất sắc với thành tích toàn thắng ở giao hữu tập huấn. Nhưng Juventus mới là đội xuất phát ở vị trí dẫn đầu, vì trên lý thuyết, họ là đội mạnh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A vòng 1

Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A vòng 1

Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A mùa 2021-2022 vòng 1: Inter vs Genoa, Udinese vs Juventus, Sampdoria vs Milan, Roma vs Fiorentina. Lịch thi đấu bóng đá Ý hôm nay.

Juventus được đánh giá cao nhất đơn giản vì họ là đội duy nhất trong nhóm các ứng viên không bị hao hụt lực lượng so với mùa trước. Inter đã mất đi 3 trong số những nhân tố quan trọng nhất là Lukaku, Hakimi và nhất là HLV Conte. Milan mất thủ môn hay nhất giải Donnarumma và nhạc trưởng Calhanoglu. Atalanta mất trung vệ trụ cột Romero. Đội hình dày và chất lượng của Juve giúp nhiệm vụ của tân HLV Max Allegri dễ dàng hơn nhiều so với các đồng nghiệp.

Không phụ thuộc Ronaldo

Trang nhất nhật báo Corriere dello Sport số ra hôm qua đăng dòng tít lớn “CR7 tự ứng cử mình cho Man City”. Theo bài báo, đây là thời điểm và cơ hội duy nhất để Ronaldo có thể rời Juventus ngay trong mùa Hè này. Cánh cửa đến PSG đã đóng sau vụ Messi, và cánh cửa Man City cũng sẽ đóng nếu Tottenham đồng ý bán Harry Kane. Ngược lại, nhật báo thân Juventus là Tuttosport khẳng định Ronaldo càng lúc càng muốn tiếp tục gắn bó với Juve.

 

Thực tế Ronaldo đang muốn gì và mối quan hệ giữa anh với HLV Allegri ra sao, chỉ những người trong cuộc biết, nhưng điều chắc chắn là Allegri muốn tạo ra một Juventus không còn phụ thuộc vào các bàn thắng của Ronaldo như trước. Mục tiêu của Allegri là xây dựng đội bóng xung quanh học trò cưng Paulo Dybala, gạt bỏ tầm ảnh hưởng của CR7, ngôi sao đang bước vào mùa giải cuối cùng trong hợp đồng với Juventus. Việc Ronaldo không ghi bàn nào trong các trận giao hữu vừa qua là một vết gợn, nhưng cũng có thể gợi mở tích cực.

Ở trận tổng duyệt quan trọng trước Atalanta cuối tuần qua, Juventus ra sân với sơ đồ 4-3-3 và hàng công gồm bộ ba Chiesa (phải) - Dybala (giữa) - Ronaldo (trái). Bộ ba này đã kết hợp rất ăn ý ở bàn mở tỷ số, trong tình huống phản công xuất sắc, với người khởi xướng là Ronaldo, người kiến tạo là Chiesa và người kết thúc là Dybala. Nhưng cũng ở cánh trái, sự tỏa sáng của Federico Bernardeschi, người nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút bóng hai xuất sắc, cho thấy Allegri cũng có thể đặt niềm tin vào anh thay cho Ronaldo.

Bóng đá Ý, Serie a, Juventus, Milan, Atalanta, bóng đá Ý khai mạc, tin tuc bong da hom nay, cuộc đua vô địch bóng đá Ý, tin tức bóng đá Italia, bóng đá hôm nay
Bernardeschi là một “phát hiện mới” của Juventus những ngày gần đây

Tái khám phá Bernardeschi

Trong 2 năm qua, khi không có Allegri, Bernardeschi chỉ là người thừa tại Juventus. Cầu thủ được chính Allegri đưa về từ Fiorentina năm 2017 này hoàn toàn mất vị trí sau khi Juve chiêu mộ Chiesa (cũng từ Fiorentina), người cũng thuận chân trái và sở trường đá tiền đạo cánh phải như anh, ở mùa Hè năm ngoái. Điều ngạc nhiên là mặc dù mờ nhạt tại Juventus, Bernardeschi vẫn được triệu tập thường xuyên lên đội tuyển Italy và chơi tốt bất cứ khi nào được tin dùng. EURO 2020 vừa qua là một minh chứng. Chắc chắn phải có lý do cho điều đó.

Allegri tin vào Bernardeschi và ông muốn đưa anh vào kế hoạch của mình, thay vì bán sớm để tránh khả năng mất trắng vào mùa Hè 2022. Ở 2 trận giao hữu gần nhất, ông đều bố trí Bernardeschi đá chính ở cánh trái. Trận gặp Barcelona, anh đá tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2. Trận gặp Atalanta, Bernardeschi đá tiền vệ trung tâm lệch trái, vị trí hoàn toàn mới lạ. Ngạc nhiên thay, anh đã chơi hay, ghi một bàn thắng ấn tượng. Tiền vệ 27 tuổi đã chứng tỏ rằng anh chẳng những đa năng, mà còn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và có thể đảm đương tốt ngay cả những vai trò lạ lẫm. Ở vị trí tấn công từ cánh trái, nếu Ronaldo không hiện diện, Allegri hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Bernardeschi.

Trong trận thắng Atalanta 3-1 có một chi tiết đáng chú ý, là sau khi Dybala rời sân, băng đội trưởng được giao lại cho Bonucci, người mà Allegri từng tuyên bố “nếu muốn có băng đội trưởng, cậu ta hãy đi ra phố mà mua. Với việc bỏ sang Milan, cậu ta đã đánh mất vị trí của mình tại Juve”. Như vậy, đó rõ ràng là lời nói đùa, và cũng có nghĩa là tinh thần chung ở Juventus đang rất tốt. Tất cả đã sẵn sàng cho công cuộc tái chiếm vị trí thống lãnh ở mảnh đất hình chiếc ủng.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm