Derby Roma: còn 2 ngày: Những người hùng derby không thể vắng mặt

14/11/2008 15:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Họ là linh hồn của những trận derby, không chỉ trên danh nghĩa những chuyên gia dội bom, mà là những thủ lĩnh tinh thần và biểu tượng của Roma và Lazio. Trận derby sẽ là cuộc đối đầu giữa họ, nếu Totti đủ sức lực để ra sân thi đấu, và Rossi quyết định sử dụng sơ đồ 3 tiền đạo tấn công.

Totti: Hãy là vua của những trận derby

Lá thư gửi các tifosi đã được đăng trên trang nhất báo chí thủ đô hôm thứ tư. Những lời kêu gọi họ sát cánh bên Roma đã được viết, và lời hiệu triệu đã được truyền tay nhau đọc. Totti khẳng định Roma ra sân trong trận derby là để chiến thắng, và Lazio là một đối thủ thích hợp để Roma qua đó tạo bàn đạp nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Những lời đanh thép của người đội trưởng trước một trận derby mà Roma hiểu rằng, thất bại không chỉ là một sự nhục nhã, mà còn kéo họ tụt sâu hơn nữa xuống cuối bảng, đã thể hiện quyết tâm của cả đội. Quyết tâm là điều dễ hiểu, còn hóa giải nó thế nào trong 90 phút (cộng cả bù giờ) lại thuộc về ý Chúa.
 
Totti: Hãy là vua của những trận derby

Thế nên, điều mà Totti cần phải làm không hề đơn giản. Tập hợp đội ngũ, khích lệ tinh thần của toàn đội để thổi bùng lên những tia sáng chói lọi như những trận derby chiến thắng đã qua là điều anh sẽ làm. Nhưng người có biệt danh Vua của những trận derby, với 27 trận ra sân chống lại Lazio cần phải chống lại cả những xu hướng đen tối đang bủa vây mình. Anh đã ghi 6 bàn vào lưới Lazio, nhưng bàn gần nhất cách đây đã 3 năm, trong trận derby đầu tiên của Spalletti hôm 23/10/2005 (lúc đó vợ anh, Ilary, đang chửa vượt mặt, và sau bàn thắng, anh đã cho quả bóng vào bụng để ăn mừng). 1.120 ngày đã qua kể từ đó, Totti vẫn im lặng trong các trận derby. Roma hiện tại đang cần những bàn thắng và chiến thắng, trách nhiệm ghi bàn derby trên vai Totti càng nặng nề hơn bao giờ hết trong trận đấu lớn nhất trong năm của bóng đá thủ đô. Và nữa, anh còn oằn lưng chịu một gánh nặng khác mang tính lịch sử: trong 27 trận derby anh đã tham gia, Roma thua đến 11 trận (6 trong đó chênh lệch 2 bàn). Đấy là một kỉ lục buồn.

Chưa hết, trong 9 trận derby gần nhất, Roma chỉ thắng 2 trận và đều là những trận mà Totti...không ra sân, do chấn thương (trận derby tháng 2/2006 và trận derby tháng 11 năm ngoái). Lần cuối cùng Totti có mặt trên sân mà Roma thắng lợi xảy ra cách đây đã 5 năm, từ thời Capello! Còn bây giờ?
 

Rocchi: Tấn công vào kỉ lục của Piola

Người đàn ông đầu trọc này giờ đang là một biểu tượng của Lazio hồi sinh sau những năm tháng khủng hoảng thời hậu Scudetto 2000. Mối lương duyên Rocchi-Lazio-derby đã gắn kết kể từ trận derby 6/1/2005, trận Lazio bất ngờ đánh bại Roma 3-1, khi thủ lĩnh Di Canio sau bàn thắng mở tỉ số đã giơ tay chào kiểu phát xít của Mussolini. Rocchi, vừa đến từ Empoli, đã ghi bàn ấn định tỉ số khi trận đấu chỉ còn 6 phút, thổi một luồng gió mới lên Lazio đang trong cơn khủng hoảng, sau khi HLV Caso bị cách chức, được thay bằng Papadopulo. 10 tháng sau, trong trận đấu mà Totti ghi bàn gần nhất vào lưới Lazio, chính Rocchi là người gỡ hòa 1-1. Rocchi tiếp tục ghi bàn trong các trận derby mùa trước, khi Lazio thua 2-3 ở lượt đi và thắng lại 3-2 ở lượt về. 4 bàn trong trận derby, bằng với những Chinaglia, D’Amico và Puccinelli, chỉ còn kém kỉ lục của huyền thoại Piola 2 bàn, kém người đứng trên De Maria 1 bàn, mà Rocchi mới có 31 tuổi, và tràn đầy sinh lực.

Nhờ sự tỏa sáng của Zarate từ đầu giải, sự nỗ lực của S.Inzaghi sau mấy năm trong bóng tối, HLV Rossi có thể sử dụng Rocchi chơi part-time sau khi anh bình phục chấn thương. Kể từ đầu mùa đến giờ, Rocchi chưa đá trận nào quá 45 phút và dường như Rossi muốn để dành anh cho trận derby. Giờ là lúc ông tung ra bộ ba tấn công Za-Pa-Ro (Zarate-Pandev-Rocchi) đã ghi 15/21 bàn mùa này của Lazio, với Rocchi đá trung phong được Pandev và Zarate hỗ trợ ở phía sau. Trận đấu lớn là dành cho những tên tuổi lớn, và các tifosi Lazio đã đặt hết niềm tin vào nơi anh, giờ được họ gọi là “Rocki”, như nhân vật người hùng Rocki Balboa trong phim Rambo (“Rocki” cùng âm với tên Rocchi). Mục tiêu của Rocchi không đổi: ghi bàn thắng để đuổi kịp và vượt Piola, để vươn lên trong danh sách những chân sút hay nhất mọi thời đại của Lazio (hiện được 75 bàn, đứng thứ 6, đứng đầu là Piola, 150 bàn). Và để Lazio chiến thắng.

Roma đối đầu với Lazio. Totti muốn đánh bại Rocchi. Doni, ra mắt trong màu áo Roma, cũng trong một trận derby mà cả Totti lẫn Rocchi đều ghi bàn (23/10/2005, 1-1), sẽ đọ sức với Carrizo trong cuộc chiến Brazil-Argentina. 90 phút cho trận derby. Thủ đô Italia đang sống những ngày hồi hộp và háo hức, khi derby đang đến thật gần.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm