Serena Williams là VĐV xuất sắc nhất nước Mỹ?

22/06/2015 06:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Với danh hiệu Grand Slam thứ 20 vừa giành được tại Roland Garros, Serena Williams đang tiến rất gần tới kỷ lục 22 chức vô địch của Steffi Graf kể từ kỷ nguyên Mở rộng để trở thành tay vợt nữ vĩ đại nhất lịch sử.

Thật vậy, những thành tích và phong độ xuất sắc dù đã ở tuổi 33 của Serena là thật sự ấn tượng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nhiều ý kiến cho rằng Serena xứng đáng là vận động viên xuất sắc nhất nước Mỹ.

Ở trên tất cả

Đánh giá khách quan và suy xét một cách nghiêm túc thì người ta hoàn toàn có thể thấy rằng không có vận động viên Mỹ nào ở các môn thể thao khác lại có thể thống trị một mình một cõi lâu dài và tuyệt đối như Serena. Nếu không dính những chấn thương dai dẳng từng gây khó dễ trong một thời gian dài, hẳn Serena sẽ còn "kinh khủng" hơn nữa. Trong 2, 3 năm qua, khó thấy một vận động viên người Mỹ nào xuất sắc như cách Serena “độc cô cầu bại” ở quần vợt.

Năm ngoái, sau khi cô em nhà Williams lên ngôi vô địch US Open, tờ The New Yorker có đăng tải một bài viết của Ian Crouch, người cho rằng Serena là vận động viên thể thao xuất sắc nhất nước Mỹ. Bài báo viết: "Xin lỗi LeBron. Xin lỗi Tiger. Xin lỗi Derek. 15 năm qua với 2 thế hệ quần vợt, Serena Williams xứng đáng là một kho báu quốc gia với vô vàn những thành tích tuyệt vời đạt được. Cô giàu có, nổi tiếng nhưng quan trọng hơn, có vẻ cô là người được biết đến nhiều nhất. Tất cả những ai thích thể thao đều yêu thích và ngưỡng mộ cô. Từ phong cách thi đấu máu lửa, tài năng xuất chúng, phong độ ổn định cho đến phong thái tự tin, tỏa sáng của cô đều ít nhiều khiến người ta phải trầm trồ".

Nữ hoàng thể thao Mỹ

Thực ra dùng từ "xuất sắc nhất" không thực sự thích hợp bởi đó là thứ khó mà đo lường và so sánh. Nhưng phải thừa nhận rằng sự thống trị của Serena là gần như tuyệt đối và không một vận động viên Mỹ nào có thể tiệm cận điều đó.

Serena đã trở thành phụ nữ nhiều tuổi nhất trong lịch sử quần vợt nắm giữ ngôi số 1 thế giới (đã 2 năm liên tiếp). Và điều này có vẻ sẽ còn kéo dài khi cô không có một kỳ phùng địch thủ thực thụ nào để thách thức. Tay vợt 33 tuổi đã liên tiếp giành 3 chức vô địch Grand Slam gần nhất. Từ đầu mùa giải tới nay, cô thắng 32 trận và chỉ để thua 1.

Ở Wimbledon cuối tháng này, Serena sẽ đặt mục tiêu giành danh hiệu lớn thứ 21. Xuyên suốt sự nghiệp, Serena đã có 245 tuần nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới. Nhà báo Harvey Araton của New York Times từng so sánh cô em nhà Williams với LeBron James, vận động viên bóng rổ cũng nổi tiếng về sự thống trị của mình. Nhưng Serena thi đấu 1 mình, còn Lebron thì chơi bộ môn thể thao đồng đội.

Nhưng liệu người hâm mộ có thực sự vui cho Serena khi mà quần vợt nữ bị đánh giá là nhàm chán chỉ vì sự xuất sắc của cô? Cứ có giải nào mà Serena tham gia và cô không bị chấn thương, mọi dự đoán đều cho rằng cô sẽ giành ngôi vô địch. Serena không có đối thủ thực sự. Maria Sharapova luôn lép vế khi họ gặp nhau. Victoria Azarenka có tiềm năng nhưng giờ lại sa sút phong độ vì chấn thương. Những Petra Kvitova, Simona Halep, Agnieszka Radwanska... thì khó mà được đem ra so sánh. Người duy nhất đủ tầm gây khó dễ cho Serena là Justin Henin thì đã gác vợt từ lâu.

Thế nên, ở tuổi 33, giờ đây tay vợt người Mỹ vẫn một mình một đế chế bất khả xâm phạm, đến mức người ta phải không ngừng tự hỏi chừng nào thì cô mới chịu dừng lại.

Ở Wimbledon năm nay, nếu Serena tiếp tục gặt hái danh hiệu thì cũng chẳng ai lấy làm lạ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm