Chính quyền thành phố Seoul sẽ tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại các công viên ven sông Hàn trong tháng 8, nhằm mang đến không gian giải trí mùa Hè cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Thông báo của Chính quyền thành phố Seoul ngày 2/8 cho biết, chương trình "Rạp chiếu phim dưới cầu sông Hàn" sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 8-22/8, tại các công viên Yeouido, Ttukseom và Gwangnaru. Chương trình mở cửa miễn phí, không yêu cầu đăng ký trước.

Ảnh: Internet
Trong hai ngày 8 và 15/8, các bộ phim sẽ được chiếu đồng thời tại khu vực dưới cầu Wonhyo (công viên Yeouido), cầu Cheongdam (công viên Ttukseom) và cầu Cheonho (công viên Gwangnaru). Riêng ngày 22/8, chương trình chỉ diễn ra tại khu vực dưới cầu Wonhyo. Tất cả các suất chiếu đều có phụ đề tiếng Anh phục vụ du khách quốc tế.
Để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện, Ban tổ chức sẽ tặng quà lưu niệm cho 300 khán giả đến sớm nhất từ 18 giờ trong mỗi ngày chiếu phim. Ngoài ra, 200 người đầu tiên xác nhận tham gia sự kiện trên mạng xã hội cũng sẽ nhận quà lưu niệm. Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em, như dán sticker theo chủ đề điện ảnh và Ngày Giải phóng Hàn Quốc, cũng sẽ được tổ chức.
Từ ngày 15/8, người dân và du khách có thể kết hợp sử dụng tuyến xe buýt đường sông Hàn để di chuyển tới các địa điểm tổ chức tại Yeouido và Ttukseom. Thành phố cũng triển khai chương trình ưu đãi khi đặt đồ ăn qua nền tảng giao đồ ăn Seoul Delivery+ Ttaenggyeoyo tại khu vực hai công viên này.
Ông Park Jin Young, Trưởng Ban Chỉ đạo Tương lai sông Hàn thuộc Chính quyền thành phố Seoul, cho biết chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách cơ hội thưởng thức điện ảnh trong không gian mở, đồng thời tận hưởng cảnh quan và không khí mát mẻ ven sông Hàn trong những đêm hè.
Theo Chính quyền thành phố Seoul, việc tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài trời là một phần trong chiến lược phát huy giá trị không gian ven sông Hàn, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao đời sống văn hóa của người dân và tăng sức hấp dẫn của thủ đô đối với du khách quốc tế.