Senegal là hi vọng lớn nhất của Châu Phi ở World Cup 2022?

15/11/2022 06:19 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Đây là lần thứ 3 Senegal tham dự World Cup. Nhưng là lần đầu tiên Senegal dự World Cup với tư cách ĐKVĐ Châu Phi.

Dù tham dự World Cup chưa nhiều nhưng ngay ở lần đầu tham dự, Senegal đã vào tứ kết World Cup.

Senegal và nỗi thất vọng ở World Cup 2018

Senegal là đội tuyển đầu tiên bị loại ở giải này theo tiêu chí fair-play. Trung vệ đang khoác áo Chelsea Koulibaly bảo anh và đồng đội đã rút được bài học kinh nghiệm.

"Chúng tôi sẽ không phạm sai lầm tương tự. World Cup 2018 lẽ ra Senegal có thể làm tốt hơn. Mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Thật đáng tiếc vì Senegal có một thế hệ cầu thủ tài năng. Senegal sẽ rút được bài học kinh nghiệm khi dự World Cup 2022".

Senegal là niềm hi vọng lớn nhất của Châu Phi ở World Cup 2022? - Ảnh 2.

Senegal là niềm hi vọng lớn nhất của Châu Phi ở World Cup 2022?

Senegal là niềm hi vọng lớn nhất Châu Phi ở World Cup 2022?

"Tôi nghĩ Senegal là niềm hi vọng lớn nhất của Châu Phi ở World Cup này. Hi vọng họ có thể vào tứ kết nhưng còn tùy thuộc họ gặp đội nào", chuyên gia bóng đá Mark Gleeson nói.

"Tôi tin Senegal sẽ vào vòng 1/8. Tôi nghĩ họ là đội Châu Phi duy nhất vượt qua vòng bảng".

Đâu là cơ sở cho niềm tin đặt vào Senegal? Lí do là vì họ nằm trong bảng đấu khá dễ chịu. Senegal chung bảng với Hà Lan, Qatar và Ecuador. Ngoại trừ Hà Lan, hai đối thủ còn lại được đánh giá là "vừa sức" với Senegal.

Sadio Mane được coi là ngôi sao lớn nhất của Senegal ở World Cup 2022. Tuy nhiên, họ còn có những Edouard Mendy, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, Ismaila Sarr và nhiều cầu thủ tài năng khác đang thi đấu ở Châu Âu.

Senegal là niềm hi vọng lớn nhất của Châu Phi ở World Cup 2022? - Ảnh 3.

Senegal có nhiều cơ hội vào vòng 1/8 World Cup 2022

Senegal mang kì vọng lớn ở World Cup 2022

Senegal giành vé dự World Cup sau một hành trình không quá ấn tượng. Họ vượt qua Ai Cập sau 2 trận play-off. Họ đánh bại Benin 3-1 và chỉ thắng Rwanda bằng bàn thắng ở phút 98.

Senegal sau đó hạ Bolivia 1-0 rồi hòa Iran 1-1 trong các trận giao hữu. Đội bóng chơi không quá ấn tượng nhưng Koulibaly vẫn tỏ ra lạc quan.

"Chúng tôi không định đến Qatar với suy nghĩ mình không thể tiến xa quá vòng tứ kết". Senagal có thể tranh vô địch như nhiều đội khác. Nếu bạn bước vào trận chiến mà nghĩ bạn không đủ mạnh thì bạn đã thất bại từ trước giờ giao tranh".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm