Sebastian Vettel không còn là "Baby Schumi"

27/11/2012 07:28 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày mưa như trút nước ở Sao Paulo, Brazil, màn thủy chiến kết thúc mùa giải 2012 càng trở nên hấp dẫn với sự ganh đua của Fernando Alonso và Sebastian Vettel. Và một hat-trick vô địch thế giới dành cho tay lái được xem là truyền nhân của huyền thoại Michael Schumacher...

VIDEO: Vettel đăng quang chức VĐTG F1 lần thứ 3 liên tiếp

Về đích thứ 6 nhưng Vettel vẫn hơn Alonso 3 điểm, đủ để một lần nữa khiến tay đua người Tây Ban Nha lần thứ 3 trong sự nghiệp mất chức vô địch ở chặng cuối mùa giải. Nhưng đó không phải điểm sáng nhất trong chiến thắng nghẹt thở này của Vettel. Một lần nữa, tay đua 25 tuổi đã cho người hâm mộ được mãn nhãn với tinh thần thi đấu quật cường sản sinh từ lòng quả cảm và khát khao chiến thắng tột bậc. Gặp sự cố tai nạn ngay từ khi xuất phát, tụt xuống thứ 20 trong khi Alonso đã vươn lên tốp đầu, liên tục phải vào pit-stop để luân phiên lốp do trời mưa, sự cản trở của Felipe Massa, tay đua còn lại của đội Ferrari…tất cả không thể làm nản lòng Vettel băng băng tiến về phía trước, cố gắng hết sức có thể cho từng thứ bậc trên đường đua.

Họ gọi anh là “Tiểu Schumi” thời điểm bắt đầu bước chân vào làng F1. Nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta phải tạm quên đi biệt danh ấy. Vettel thực sự xuất sắc hơn cả Schumacher ở tuổi 25 khi đã nắm giữ trong tay chức vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp (đồng thời là tay đua trẻ nhất trong lịch sử F1 chạm đến thành tích này) chỉ sau 101 chặng đua. Trong khi đó, năm 24 tuổi, Schumacher mới có được chức vô địch thế giới đầu tiên. Và phải đến năm 31 tuổi, sau 143 chặng đua, huyền thoại lớn nhất của F1 mới có được chức vô địch thế giới lần thứ 3.

Năm 2006, khi Schumacher bỏ lại F1 đằng sau cùng 7 danh hiệu để lui về với gia đình, người ta cho rằng sẽ không có một tay đua nào khác trong lịch sử sẽ thực hiện được kỳ tích đó. Nhưng đó là thời điểm không một ai được dự báo trước về sự xuất hiện của Vettel (mùa giải 2007 sau đó) khi anh trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử có được điểm số. Tính đến trước khi chặng đua tại Brazil diễn ra, Vettel đã chiến thắng tới 26% tổng số chặng anh tham gia, 36% số lần giành pole và ấn định 46 trên tổng số 100 lần đứng trên bục nhận cúp. Kỷ lục của Schumacher đang thực sự bị đe dọa. Anh giã từ F1 lần đầu năm 40 tuổi. Vettel mới 25 tuổi và anh còn tới hơn 10 năm nữa để giành thêm 4 danh hiệu khác, san bằng thành tích của thần tượng.

Ai dám bảo Vettel gặp may?

Khi Vettel lên ngôi lần đầu năm 2010, anh không khiến nhiều người trong cuộc thán phục, đặc biệt là chủ tịch đội McLaren Martin Whitmarsh. Ông này cho rằng Vettel lẫn đội Red Bull đều là những kẻ gặp may vì trước khi chặng đua cuối cùng kết thúc, anh chưa từng dẫn đầu BXH vô địch, và Vettel thì rõ ràng là một cậu nhóc háo thắng. Đáp lại lời nhận xét ấy, Vettel trưởng thành hơn hẳn ở mùa giải năm ngoái với sự thống trị độc tôn cùng chức vô địch thế giới lần thứ 2. Bảo toàn ngai vàng trước tới tận 4 vòng cùng với đó là 15 lần giành pole, 11 lần đứng bục, những con số quá thuyết phục khiến tất cả những ý kiến trái chiều buộc phải im lặng.

Đầu mùa giải năm nay, Vettel không thi đấu thực sự tốt, nhất là khi các tay đua đều có cơ hội như nhau sau 10 vòng đấu đầu. 7 tay đua khác nhau lên ngôi vô địch 7 chặng, Vettel thậm chí còn tụt lại so với những địch thủ như Alonso, Hamilton khi mà anh kết thúc nửa đầu mùa giải với 40 điểm kém hơn người dẫn đầu BXH. Nhưng chính bản lĩnh, sự dày dạn và điềm tĩnh hơn ở anh đã một lần nữa dẫn đường tay đua người Đức đến với chức vô địch của một trong những mùa giải khó đoán và hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử F1.

Bây giờ có lẽ người hâm mộ sẽ làm quen với biệt danh “Ngón trỏ” hơn là “Tiểu Schumi”. Bởi Vettel đang đi trên con đường với một tâm thế và tài năng hoàn toàn khác với tiền bối (thậm chí là xuất sắc hơn). Con đường ấy sau khi đã trải qua rất nhiều hoa hồng, nếm đủ vị trái ngọt vẫn thiếu dư vị của một thứ: lật đổ kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher. Và con đường ấy, ngoài Vettel ra, chẳng ai có thể làm được tại thời điểm này.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Xếp hạng tay đua

1.Vettel Red Bull            281

2.Alonso Ferrari             278

3.Raikkonen Lotus         207

4.Hamilton McLaren      190

5.Button McLaren         188

Xếp hạng đội đua

1.Red Bull                     460

2.Ferrari                        400

3.McLaren                    378

4.Lotus                          303

5.Mercedes                   142



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm