SEA Games 32 ngày 15/5: Tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục, Đoàn TTVN vượt chỉ tiêu huy chương

15/05/2023 21:23 GMT+7 | SEA Games 32

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thiết lập kỷ lục lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games đồng thời giúp Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế độc tôn trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Hai bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã đã mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Myanmar trong trận chung kết.

Với chiến thắng quan trọng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chính thức xác lập kỷ lục mới ở đấu trường SEA Games, đó là lần thứ 4 liên tiếp vô địch.

SEA Games 32 ngày 15/5: Tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục, Đoàn TTVN vượt chỉ tiêu huy chương - Ảnh 2.

Chiến thắng 2-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar khép lại một ngày thi đấu thành công của Đoàn TTVN tại SEA Games 32.Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng chính là những người đang dẫn đầu số lần vô địch SEA Games (8 lần), áp đảo cả Thái Lan lẫn Myanmar.

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng khép lại một ngày thi đấu trọn vẹn thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam với 17 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 124, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là 120 HCV ở ngày thi đấu áp chót của SEA Games 32.

Thành tích thi đấu của Đoàn TTVN ngày 15/5

HCV: 1. Đồng đội Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi (nội dung đồng đội kiếm chém nam môn đấu kiếm); 2. Đồng đội Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (nội dung đội tuyển đôi nữ môn cầu mây). 3. Nguyễn Nhạc Như An (nội dung 44 kg nữ môn judo). 4. Hoàng Thị Tình (nội dung 48 kg nữ nữ môn judo). 5. Lê Anh Tài (nội dung 90 kg nam môn judo). 6. Nguyễn Thị Thanh Thúy (nội dung 52 kg nữ môn judo). 7. Nguyễn Thị Xuân (nội dung hạng cân 50 kg nữ môn vật). 8. Nguyễn Thị Mỹ Trang (nội dung hạng cân 57 kg nữ môn vật). 9. Trần Ánh Tuyết (nội dung hạng cân 59 kg nữ môn vật). 10. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (nội dung hạng cân 62 kg nữ môn vật). 11. Đặng Thị Linh (nội dung hạng cân 76 kg nữ). 12. Lại Diệu Thương (nội dung hạng cân 68 kg nữ). 13. Phạm Đăng Quang (nội dung 63 kg nam môn taekwondo). 14. Nguyễn Thị Hằng Nga (nội dung hạng dưới 48 kg nữ môn kick boxing). 15. Lê Thị Nhi (nội dung hạng dưới 50 kg nữ môn kick boxing). 16. Vũ Thị Thanh Bình (nội dung đơn nữ môn võ gậy). 17. Đội tuyển bóng đá nữ

HCB: 1. Đồng đội Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường (nội dung pubg mobile môn thể thao điện tử). 2. Đinh Thị Thu Uyên (nội dung hạng 64 kg nữ môn cử tạ). 3.Đồng đội Chu Tuấn Hải, Hà Văn Tiến (nội dung cờ chớp cờ tướng). 4. Bạc Thị Khiêm (nội dung hạng cân 67 kg nữ môn taekwondo). 5. Nguyễn Tuấn Kiệt (nội dung hạng dưới 51 kg nam môn kick boxing). 6. Trần Minh Hậu (nội dung hạng dưới 63 kg nam môn kick boxing). 7. Nguyễn Quang Huy (nội dung hạng dưới 57 kg nam môn kick boxing).

HCĐ: 1.Ngô Đình Quang Anh, Phan Văn Đông, Vũ Hoàng Hưng, Mạc Anh Hào, Đinh Dương Thành (nội dung pubg mobile môn thể thao điện tử). 2 Nguyễn Văn Hà (nội dung hạng dưới 54 kg nam môn kick boxing). 3. Đinh Thị Hoa (nội dung hạng dưới 56 kg nữ môn kick boxing.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm