SEA Games 32 ngày 11/5: Thêm 8 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam chứng tỏ vị thế

11/05/2023 20:46 GMT+7 | SEA Games 32

Bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của Đoàn Thể thao Campuchia và Thái Lan, với 8 HCV giành được trong ngày thi đấu hôm nay 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chứng tỏ được vị thế dẫn đầu của mình.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32

Tính cho đến 20h30 ngày 11/5, Đoàn TTVN đã có được 58 HCV. Tấm HCV của cơ thủ Trần Nguyễn Thanh Tự ở môn billiards, nội dung carom 3 băng đã khép lại một ngày thi đấu khá sôi động của các VĐV, gồm cả trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Thanh Tự giành chiến thắng 40-30 trước người đồng hương Nguyễn Đức Anh Chiến để giành HCV carom 3 băng.

SEA Games 32 ngày 11/5: Thêm 8 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam chứng tỏ vị thế - Ảnh 2.

Linh Na hoãn cưới để tham dự SEA Games và bảo vệ thành công tấm HCV 7 môn phối hợp.Ảnh: Hoàng Linh

Wushu mở hàng HCV cho Đoàn TTVN trong hôm nay. Dương Thúy Vi đạt số điểm cao nhất ở nội dung biểu diễn kiếm thuật - thương thuật.

Như thường lệ, điền kinh và bơi lội vẫn là hai môn thi đấu thu hút được nhiều sự chú ý của những người hâm mộ thể thao Việt Nam. Mặc dù vẫn còn đôi chút tiếc nuối nhưng việc Huy Hoàng có HCV ở nội dung bơi 400m tự do nam hay VĐV 7 môn phối hợp Nguyễn Linh Na là những chiến công rất đáng ghi nhận.

Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công HCV 400m rào nữ với thành tích 56 giây 29.

Kình ngư Huy Hoàng đã giành được HCV cá nhân cự ly 1500 m nam, HCV cá nhân nội dung 400 m tự do nam và 1 HCV đồng đội nội dung 4x200 m tiếp sức tự do và HCĐ 200 m tự do.

Thành tích Đoàn TTVN ngày 11/5

HCV: Dương Thúy Vi (Wushu), Triệu Thị Phương Thủy (Kun Khmer), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Bùi Yến Ly (Kun Khmer), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh), Nguyễn Linh Na (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Trần Thanh Tự (Billiards carom 3 băng)

HCB: Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Nguyễn Thị Chiều (Kun Khmer), Bùi Thị Ngân (điền kinh), Lương Đức Phước (điền kinh), Nguyễn Hồng Quân (Kun Khmer), Nguyễn Thanh Tùng (Kun Khmer).

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (Wushu), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh), Trần Văn An (boxing), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Hồ Nguyễn Duy Khoa (bơi).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm