SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia ra quyết định khó hiểu, nhà vô địch thế giới chịu thiệt thòi lớn

02/05/2023 14:45 GMT+7 | Thể thao 360

Truyền thông Philippines tỏ ra không hài lòng với quy định tại môn thể dục dụng cụ SEA Games 32 từ chủ nhà Campuchia.


Tờ Rappler (Philippines) đưa tin, chủ nhà Campuchia đã đưa ra một quy định đặc biệt đối với môn thể dục dụng cụ tại SEA Games 32. Theo quy định này, nhà vô địch thế giới Carlos Yulo chỉ được góp mặt tại 4 nội dung thi đấu (bao gồm xà kép, xà đơn, toàn năng và đồng đội) thay vì cả 8 nội dung.

Với hạn chế này, đoàn thể thao Philippines sẽ phải giao phó nhiệm vụ giành huy chương ở 4 nội dung còn lại cho 4 VĐV khác: Miguel Besana – nhảy chống, Ivan Cruz – tự do, Ace de Leon – vòng treo, Jan Timbang – ngựa tay quay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn và truyền thông Philippines, quy định từ chủ nhà Campuchia đã làm ảnh hưởng lớn đến cơ hội gia tăng số huy chương vàng của Carlos Yulo nói riêng cũng như đoàn thể thao Philippines nói chung. Tuy nhiên, tờ Rappler cũng cho rằng đây là cơ hội để các VĐV khác thể hiện khả năng.

SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia ra quyết định khó hiểu, nhà vô địch thế giới chịu thiệt thòi lớn - Ảnh 1.

Carlos Yulo đã đạt tới đẳng cấp thế giới.

Tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam, Carlos Yulo được ví von đã biến bộ môn thể dục dụng cụ thành "show diễn một người" khi giành tới 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc trong tổng số 8 nội dung thi đấu dành cho nam VĐV. Tính đến nay sau 2 kỳ SEA Games tham dự, nhà vô địch thế giới 23 tuổi sở hữu tổng cộng 7 huy chương vàng và 7 huy chương bạc.

Sự nghiệp của Carlos Yulo vẫn đang tiếp tục thăng hoa khi anh vô địch hàng loạt giải đấu ở tầm cỡ châu Á và thế giới trong hơn 1 năm qua. Nếu không bị hạn chế số lượng nội dung thi đấu, truyền thông Philippines tin rằng VĐV này đủ sức vượt qua thành tích 5 huy chương vàng ở SEA Games 31.

SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia ra quyết định khó hiểu, nhà vô địch thế giới chịu thiệt thòi lớn - Ảnh 2.

Carlos Yulo sẽ chỉ được tranh tối đa 4 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Năm ngoái, đội tuyển thể dục dụng cụ Philippines đứng thứ hai toàn đoàn, có cùng 7 huy chương vàng như đội Việt Nam nhưng kém về số huy chương bạc (4 so với 7). Tới SEA Games năm nay, bà Cynthia Carrion – chủ tịch Hiệp hội Thể dục dụng cụ Philippines – đặt mục tiêu cho các VĐV là giành nhiều hơn con số 7 huy chương vàng và đoạt lấy ngôi đầu.

Chewy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm