Việt Nam vs Malaysia: U23 Việt Nam hối hả rèn quân

18/05/2022 06:05 GMT+7 | SEA Games 32

Nhìn lại vòng bảng gần như những mạnh yếu của thầy trò ông Park đã bộc lộ rõ nét. Sau 3 ngày nghỉ, người hâm mộ rất hy vọng U23 Việt Nam còn nhiều vũ khí thượng thặng để kịp bung ra đúng lúc, trước mắt là trận bán kết gặp Malaysia.

U23 Việt Nam không thể bị bắt bài

U23 Việt Nam không thể bị bắt bài

U23 Việt Nam chưa thể hiện được hoàn toàn sức mạnh ở SEA Games 31 nhưng để bắt bài được đội bóng của HLV Park Hang Seo không phải chuyện đơn giản.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng khi không phải nhận bàn thua nào được xem như một điểm nhấn lớn về chuyên môn. Nhưng cũng sau 4 trận vòng bảng, U23 Việt Nam ghi được 6 bàn thắng không phải là con số ấn tượng. Việc hàng công bế tắc trong trận đấu với U23 Philippines, chỉ ghi được 1 bàn trong trận gặp U23 Myanmar rồi cũng chỉ có 2 bàn trong trận cuối gặp đội yếu nhất bảng U23 Timor Leste cần được nhìn lại để tinh chỉnh nhanh chóng và nghiêm túc. Vậy nên, có vài điểm cần được ông Park cùng học trò giải quyết ngay để thật sự “cứng cáp” nhất ở các trận đấu tiếp theo.

Nỗi lo đầu tiên được nhận thấy ở sự “cùn mòn” của các chân sút U23 Việt Nam. Khả năng tận dụng triệt để cơ hội đang gặp những điểm “nghẽn” cần được khơi thông. Chuyện hàng tấn công chưa để lại nhiều ấn tượng không hẳn nằm ở chính những tiền đạo như Tiến Linh, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng hay Nguyễn Văn Tùng. Sẽ thấy ở đây, vai trò của những chân chuyền, tổ chức và hỗ trợ cho tấn công chưa phát huy hết phẩm chất của mình. Hùng Dũng, Hoàng Đức được giao nhiệm vụ đó nhưng vẫn chưa có nhiều những đường chuyền “một phát ăn ngay” cho tiền đạo ghi bàn. Hơn lúc nào hết, bán kết (và cả chung kết) bộ đôi được ví như “khối óc” của U23 Việt Nam phải chơi với tất cả những thăng hoa của mình.

Tiếp đến, đội U23 Việt Nam cần phải cải thiện việc phân phối thể lực. Không phủ nhận thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã và đang được cải thiện, nâng cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam luôn vào trận với tinh thần chiến đấu cao nhất. Mặt hạn chế cũng nằm chính ở đó khi sự “máu lửa” nếu không biết tiết chế, phân phối thể lực hợp lý sẽ khó đảm bảo xuyên suốt cả trận đấu. Đầu trận chơi tấn công ào ạt để rồi cuối trận có phần đuối sức trước đối phương mà trận hòa Philippines như minh chứng rõ nhất.

VTV6, truc tiep bong da, U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, xem VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, U23 VN vs U23 Mã, U23 Việt Nam, trực tiếp bóng đá, SEA Games 31, xem bóng đá
HLV Park Hang Seo đã kịp thời hoàn thiện phẩm chất vô địch cho U23 Việt Nam.
Ảnh: Hoàng Linh

Thêm nữa, U23 Việt Nam cần phải linh hoạt trong lối chơi. Xuyên suốt 4 trận đấu vòng bảng, đối thủ đều “khóa” ngòi nổ Hoàng Đức cũng như “phá” lối chơi của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam vẫn giành phần lớn thời gian kiểm soát bóng, chủ động tấn công áp đặt, dồn đối phương về phần sân nhà. Tuy nhiên, những tình huống có bóng khoảng 30m trước khung thành đối phương đa phần bế tắc. Hoặc các đường chuyền quyết định không có độ chính xác cao. Cùng với đó tính hiệu quả của những pha dứt điểm cũng không nhiều. Nói tóm lại, đối phương bắt bài nhưng U23 Việt Nam chưa thể ứng biến nhanh chóng cũng như có được sự linh hoạt để đổi thay.

Cuối cùng, U23 Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào 3 cầu thủ quá tuổi: Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. So với 3 trận đầu, trận gặp Timor Leste không có 3 cầu thủ này, U23 Việt Nam chơi tệ nhất. Vậy nên, trong trường hợp “bộ 3” này bị đối phương khóa chặt hoặc không có phong độ cao, rất cần những “vệ tinh” xung quanh vụt sáng. Tuy nhiên, cho đến lúc này, điều đó chưa thể hiện được. Cũng cần thấy rằng U23 Việt Nam lúc này cũng không thấy ai đủ khả năng xử lý tốt nhất các tình huống đá phạt thuận lợi. Bởi chỉ cần cú ra chân độc và lạ như kiểu của Quang Hải, mọi bế tắc sẽ được khai thông ngay.

Nhiều người cho rằng ông Park đang giấu bài để tạo bất ngờ ở bán kết rồi chung kết. Nên nhớ, tính chất trận bán kết, chung kết khác với những trận vòng bảng nên đối thủ vào trận cũng có thái độ khác. Vậy nên U23 Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục hạn chế, gia cố sức mạnh tấn công bởi đến đây không có thời gian để sửa sai nữa.

Bóng đá trẻ vẫn hay có những diễn biến bất ngờ, khó đoán định cũng như luôn có những biến số khó lường. Hy vọng mọi lo lắng của người hâm mộ đối với U23 Việt Nam sẽ được giải tỏa sau trận bán kết ngày mai.

Lúc đó, sẽ chưa muộn để đánh giá giới hạn thầy Park cũng như phẩm chất của U23 Việt Nam thế hệ hiện nay.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm