HLV trưởng đội Nguyễn Văn Hùng: 'Không được phép ngủ quên trên chiến thắng'

17/05/2022 06:05 GMT+7 | SEA Games 32

ĐTQG Pencak Silat khép lại một ngày thi đấu rất thành công với việc đem về 5 tấm HCV ở nội dung đối kháng (Tanding), qua đó chính thức hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giành 6 HCV tại SEA Games 31.

Cô gái Thái giành HCV Pencak Silat cho Việt Nam ở lần đầu dự SEA Games

Cô gái Thái giành HCV Pencak Silat cho Việt Nam ở lần đầu dự SEA Games

Nữ võ sĩ Quàng Thị Thu Nghĩa với niềm đam mê Pencak Silat đã vượt qua nhiều khó khăn để giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

* Tại SEA Games 31 nhiều sự thay đổi về luật thi đấu khiến cho tính cạnh tranh ở các cuộc thi đấu trở nên quyết liệt và khó khăn hơn, ĐTQG Pencak Silat đã thích nghi với những sự thay đổi này như thế nào?

- Đúng là những trận đấu ở SEA Games 31 có tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều bởi sự thay đổi về luật thi đấu. Trên cơ sở đề xuất của Singapore, các đòn thế trước đây bị cấm như túm, kéo hay vật đã không còn bị cấm và được tính 3 điểm.

Điều này khiến cho các võ sỹ phải chuẩn bị thể lực rất tốt mới có thể đảm bảo chất lượng thi đấu và nhìn thực tế thì các võ sỹ Singapore đã giành thành tích tốt ở SEA Games 31 vì họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Về phía ĐTQG Pencak Silat, cũng có những sai số đã xuất hiện trong quá trình thi đấu vì sự thay đổi về luật nhưng chúng tôi đã có điều chỉnh rất nhanh để khắc phục nhược điểm, đồng thời xây dựng phương án đối phó tốt hơn.

Chú thích ảnh
HLV Nguyễn Văn Hùng chia vui cùng Quàng Thị Thu Nghĩa sau khi giành tấm HCV hạng 70-75kg nữ tại SEA Games 31. Ảnh: Hòa Nguyễn

* Về lực lượng, Pencak Silat Việt Nam hiện nay vẫn trông đợi vào nhiều võ sỹ giàu kinh nghiệm nhưng một số VĐV đã lớn tuối và kế hoạch trẻ hóa sẽ được thực hiện như thế nào?

- Ngay sau SEA Games 31, Trần Đình Nam (hạng 70-75kg) sẽ phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương để ngỏ khả năng trở lại. Ngoài ra, còn có một số võ sỹ như Nguyễn Duy Tuyến (hạng 80-85kg) và Nguyễn Văn Trí (hạng 90-95kg) cũng được coi là lớn tuổi. Chúng tôi đã có kế hoạch trẻ hóa lực lượng và từng bước tạo điều kiện cho các VĐV tiềm năng thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Nếu không chuẩn bị sớm, có thể tạo nên sự hụt hẫng về thành tích nhưng tôi tin rằng, Pencak Silat Việt Nam sẽ vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Phúc Hưng (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm