Chấm điểm ĐT nữ Việt Nam: Tuyệt vời hàng công

18/12/2013 18:29 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia quá yếu trong khi hàng công của ĐT nữ Việt Nam quá mạnh. Trận đấu diễn ra ở Mardala Thiri như để vinh danh hàng công khi các cô gái của chúng ta dễ dàng hạ đối thủ với tỷ số 4-0.

Kiều Trinh: 7 điểm

Cả trận, Kiều Trinh gần như không phải làm gì bởi hàng công của Malaysia quá yếu. Chỉ có duy nhất 1 lần Trinh phải đẩy bóng sau quả treo bóng từ xa của đối phương.

Nguyễn Thị Xuyến: 8 điểm

Không phải hỗ trợ phòng ngự nhiều, Xuyên tích cực tham gia hỗ trợ tấn công và liên tục có những pha bóng tạo ra đột biến cao với những pha phối hợp tốt cùng đồng đội ở tuyến trên. Chính Xuyến là người có những quả phạt góc nguy hiểm và một trong số đó mang tới bàn mở tỷ số của Minh Nguyệt.



ĐT nữ Việt Nam đã có một trận đấu tưng bừng - Ảnh Xuân Hà

Nguyễn Thị Nga: 7 điểm

Không có nhiều cơ hội cho Nguyễn Thị Nga thể hiện trước hàng công chơi rời rạc của Malaysia. Nga chơi nhàn nhã và tỏ ra khôn ngoan với những tình huống đánh chặn hiếm hoi mà chị đối mặt.

Ngọc Anh: 8 điểm

Như Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh nhàn nhã trong phòng ngự. Có nhiều khoảng trống, Ngọc Anh cũng mạnh dạn dâng cao tấn công. Chị đã có một vài pha bóng tạo ra sóng gió trước khung thành của đối phương.

Hải Hòa: 7 điểm

Với sự hỗ trợ của hai đồng đội, Hải Hòa không mất nhiều sức và chơi phòng ngự đủng đỉnh. Một động thái cần thiết nhằm giữ sức cho trận chung kết diễn ra vào hai ngày tới.

Kim Hồng: 8 điểm

Kim Hồng được đẩy cao lên chơi như một tiền vệ. Tốc độ, thể lực sung mãn giúp Hồng luôn có những pha leo biên đầy sắc sảo. Ông Trần Vân Phát đã rút Hồng ra nghỉ ở giữa hiệp hai, thời điểm tỷ số đang là 2-0 nhằm giữ Hồng cho trận đấu cuối cùng.

Lê Thị Thương: 7 điểm

Nhờ khả năng điều nhịp và thu hồi bóng tốt của Lê Thị Phương, bức tường phòng ngự từ xa của ĐT nữ Việt Nam vẫn tạo ra sự an toàn tuyệt đối cho khung thành của Kiều Trinh.

Nguyễn Thị Muôn: 8 điểm

Không bùng nổ trong trận đấu này nhưng Nguyễn Thị Muôn lại đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam. Khả năng hoạt động rộng cùng sự gắn kết với các tuyến giúp Muôn là cầu nối trong những pha tấn công của đội nhà.

Tuyết Dung: 9 điểm

Ông Trần Vân Phát đã có lý khi để Dung tiếp tục đá chính trong trận đấu này. Ngoài bàn thắng ghi được, cô gái của Phong Phú Hà Nam còn rất nhiều lần gây nguy hiểm cho hàng thủ Malaysia bằng những pha đi bóng kĩ thuật.

Minh Nguyệt: 9 điểm

Bản năng săn bàn của Minh Nguyệt đã được thể hiện. Cả 2 bàn thắng mà Nguyệt ghi được đều cho thấy khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ tuyệt vời của tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội.

Huỳnh Như: 8 điểm

Trong bữa tiệc bàn thắng trước Malaysia, Huỳnh Như cũng đóng góp 1 pha lập công với pha đệm bóng rất nhanh ở ngay sát vạch 5m50. Lẽ ra Huỳnh Như đã có thể ghi thêm những bàn thắng khác nếu chị tận dụng tốt những cơ hội mà đồng đội tạo ra.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm