20h00 tối nay, Việt Nam - Thái Lan: Khẳng định ngôi hậu

20/12/2013 06:40 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games và cũng đã giành hạng ba tại giải VĐ Đông Nam Á mở rộng 2013. Thế nên, chẳng có lý do gì mà thầy trò HLV Trần Vân Phát không quyết tâm khẳng định ngôi vị số 1 của mình trong làng bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á.

Sau khi dễ dàng vượt qua đối thủ Malaysia trong trận bán kết, đội tuyển Việt Nam khá tự tin, thoải mái trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ chỉ còn cách đích là tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 27 một trận đấu nữa thôi. Giờ là lúc toàn đội cùng cố gắng, siết chặt tay nhau để vượt qua chướng ngại vật cuối cùng là đội tuyển Thái Lan.

Nhằm dưỡng sức cho trận chung kết nên sáng qua, sau bữa ăn, HLV Trần Vân Phát đã yêu cầu các tuyển thủ về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi chiều, đội mới ra sân tập luyện, chuẩn bị cho trận chung kết với Thái Lan vào tối nay.



Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) nhiều cơ hội bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Ảnh: Đức Thọ

Sau những gì đã thể hiện suốt từ đầu SEA Games đến giờ, ghi được 12 bàn thắng qua 3 trận đấu mà chưa để thủng lưới bàn nào, đội tuyển Việt Nam để lại nhiều ấn tượng nhất trong số 6 đội bóng tham dự môn bóng đá nữ tại SEA Games 27. Mặc dù khá hài lòng về các tuyển thủ nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn yêu cầu toàn đội tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình để chuẩn bị tốt nhất cho “trận chiến” cuối cùng này.

Ngoài các bài tấn công biên vốn là điểm mạnh, trong buổi tập chiều qua, HLV Trần Vân Phát còn cho các cầu thủ luyện bài chống bóng bổng, để có thể hạn chế tối đa sự nguy hiểm trong lối đá sở trường của đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, các tuyển thủ còn tập sút luân lưu 11m, đề phòng khả năng trận đấu phải phân định thắng/thua theo phương án này.

So với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có lợi thế là không tốn nhiều sức ở vòng bán kết bởi đội bóng xứ chùa Vàng phải trải qua 120 phút thi đấu cùng thi đá luân lưu 11m mới vượt qua được chủ nhà Myanmar. Nhưng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam có thể chủ quan trước đối thủ bởi lẽ các cầu thủ Thái Lan luôn thi đấu mạnh mẽ, đã và đang cho thấy họ là đối thủ kỵ giơ đoàn quân HLV Trần Vân Phát.

Đối đầu Thái Lan, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần chắc chắn trong phòng ngự mà còn phải biết tận dụng tối đa các cơ hội có được. Bên cạnh Minh Nguyệt vẫn đang chứng tỏ được khả năng dứt điểm cùng những đường kiến tạo của mình cho các đồng đội thì ở vị trí người đá cặp với Minh Nguyệt trên hàng tấn công vẫn có đôi chút băn khoăn.

Thanh Hương bị chấn thương nhẹ trong trận thắng Myanmar tại vòng đấu bảng chỉ có thể ra sân từ băng ghế dự bị ở trận bán kết. Trong khi đó, người đá thay vị trí của Thanh Hương là Huỳnh Như dù chơi xông xáo nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn còn khá hạn chế. Đây là bài toán mà HLV Trần Vân Phát phải đưa ra lời giải hợp lý và có thể Nguyễn Thị Hòa cũng là một giải pháp không tồi.

Những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại các kỳ SEA Games luôn diễn ra căng thẳng nhưng những trái tim yêu bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ đợi các cô gái của bóng đá Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games thêm một lần nữa.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, Hải Hòa, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

Thái Lan: Boonsing, Changplook, Sritala, Kunupatham, Khueanpet, Phetwiset, Srangthaisong, Saengchan, Boothduang, Romyen, Thongsombut.

Dự đoán: 2-1

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm