16h30 sân Mardalar Thiri, Việt Nam – Malaysia: Chiếm ưu thế nhưng không chủ quan

18/12/2013 06:48 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam với vị trí ĐKVĐ cùng hai trận toàn thắng ở vòng đấu bảng được đánh giá cao hơn đối thủ Malaysia nhưng HLV trưởng Trần Vân Phát đã nhắc nhở các học trò không được phép chủ quan.

Sau khi được nghỉ ngơi, sáng qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia. Ngoài việc cho các cầu thủ tập sức mạnh, rèn những bài chống bóng bổng, HLV Trần Vân Phát còn nhắc nhở các học trò không được phép chủ quan. “Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận nữa và trận bán kết rất  quan trọng, phải tập trung tối đa. Malaysia đã có tiến bộ nhiều, đặc biệt là thể lực. Khi thể lực nâng cao họ sẽ tranh chấp, áp sát rất nhanh và mạnh dạn phát huy kỹ thuật.

 Đây là trận đấu dự báo có nhiều thử thách. Tại giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng 1-0. Trong quá khứ, chúng ta đã nhiều lần gặp Malaysia và có trận thắng với tỷ số đậm 8-0 hoặc 11-0 nhưng thời điểm đó đã đi qua rồi. Đội tuyển Việt Nam phải rất tập trung, không được phép chủ quan. Đây là trận đấu quan trọng phải vượt qua để bước tiếp vào chung kết.

Đội tuyển Việt Nam (trái) được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia

Tôi đã nói với cầu thủ đừng nhìn vào tỷ số của Thái Lan với Malaysia mà chủ quan và nghĩ chúng ta giỏi. Tất cả đều là ngày hôm qua, còn trận đấu bán kết là ngày mai”.

Ngoài việc giành ngôi nhất bảng A, tránh được đối thủ mạnh Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn có được lực lượng mạnh nhất ở vòng bán kết. Trong khi đó, với đội tuyển Malaysia, việc lọt vào bán kết đã được coi là một thành công.

Đội tuyển Malaysia đã kết thúc vòng đấu bảng với kết quả thắng Lào 3-1 nhưng sau đó thua Thái Lan 1-6. Sau 18 năm, bóng đá nữ Malaysia mới lại được lọt vào bán kết một kỳ SEA Games. HLV Jacob Joseph của đội tuyển Malaysia cho biết: “Mục tiêu lọt vào bán kết chúng tôi đã đạt đượcvà chỉ còn cách trận chung kết một bước chân. Mặc dù chúng tôi không được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng tôi muốn các cầu thủ phải tự tin, thoải mái khi gặp đội tuyển Việt Nam”.

Khó khăn cho Malaysia trong trận đấu chiều nay là chấn thương của thủ môn Asma Junaidi  và đội trưởng Angela Kais. Mặc dù vậy, HLV Jacob Joseph khẳng định ông đã có sự lựa chọn đội hình cho trận bán kết. Ông Jacob Joseph cũng yêu cầu các cầu thủ Malaysia phải chơi với hơn 100% sức lực trong trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Sau 90 phút thi đấu nếu hai đội vẫn hòa thì sẽ đá thêm hiệp phụ và thi đấu luân lưu 11m để phân định thắng thua.

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Kiều Trinh, Ngọc Anh, Hải Hòa, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Thanh Hương.

ĐT Malaysia: Binti Junaidi, Hairol Nizam, Elly Pius, Bte Jumilis, Esar, Binti Majid, Bte Mosroh, Anak Kais, Sikayun, Binti Nordin, Rofinus.

Dự đoán: 4-0.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm