Sẽ 'giám sát' thí sinh Hoa hậu Việt Nam chặt chẽ

09/09/2014 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lê Xuân Sơn – TBT báo Tiền phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 – khẳng định, năm nay, yêu cầu giám sát thí sinh của cuộc thi được tăng lên để giảm thiểu những rủi ro như để lọt những thí sinh không đáp ứng Thể lệ.

Công chúng chắc hẳn vẫn chưa quên một vụ việc có thể gọi là “rủi ro” như ông Lê Xuân Sơn đề cập đã xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Đó là khi Vương Thu Phương – thí sinh từng tổ chức đám cưới và chung sống như vợ chồng với một nhiếp ảnh gia – lọt vào vòng chung kết.

Vì thế, giải pháp để hạn chế tình trạng này được ông Lê Xuân Sơn cho hay: “Yêu cầu giám sát thí sinh được tăng lên để giảm thiểu những rủi ro như để lọt những thí sinh không đáp ứng quy định của Quy chế cuộc thi, thậm chí là trao cả giải cho họ. Tôi khẳng định, trong BTC sẽ có đại diện của cơ quan công an, để ngoài việc đảm bảo an ninh cho các hoạt động của cuộc thi còn thực hiện khâu thẩm tra hồ sơ thí sinh.


Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo

Năm nay việc thẩm tra được làm tập trung và kỹ lưỡng hơn. Hệ thống thẩm tra điều tra của báo Tiền Phong cũng sẽ tham gia vào việc này. Để không xảy ra chuyện lùm xùm, BTC và Ban Giám khảo phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế liên quan cuộc thi và đặc biệt phải công tâm”.

Được biết, một số thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi đã xin rút hồ sơ sau khi nhận thấy không đáp ứng tiêu chí của BTC đưa ra trong đó có tiêu chí: Thí sinh phải “Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng)...”. BTC cũng cho rằng, khái niệm về “chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng” đã được quy định rõ trong Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2000 và không có gì là khó hiểu nếu tìm hiểu kỹ.

Điểm mới của Hoa hậu Việt Nam 2014 là các vòng chung khảo phía Bắc (diễn ra tại Hà Nội) và phía Nam (tại Bạc Liêu) sẽ được nâng cấp, thành các cuộc thi có nội dung phong phú, các chương trình hoạt động bổ ích và nhiều ý nghĩa xã hội. Đặc biệt là các đêm chung khảo sẽ không mang tính chất “nội bộ” như từ trước tới nay mà được trình diễn trước công chúng và được phát trên truyền hình.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra đầu tháng 12/2014 tới tại Phú Quốc. Lý do quan trọng mà BTC lựa chọn huyện đảo này là muốn đóng góp một phần dù là nhỏ vào chiến lược phát triển biển đảo. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 15/10/2014. Thông tin cuộc thi đăng tải tại http://hoahau.tienphong.vn/.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm