Sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm

17/10/2025 20:37 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 17/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội Đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chủ trì buổi họp báo có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Đại hội; những kết quả nổi bật của Đại hội; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, nổi bật nêu trong Nghị quyết Đại hội; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính của thành phố; định hình không gian phát triển đô thị Thủ đô...

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phóng viên TTXVN đã đặt câu hỏi về lộ trình, giải pháp giải quyết của Thành ủy Hà Nội và các địa phương để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội, gồm 4 vấn đề tồn tại nhiều năm qua ở Thủ đô: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

Trả lời nội dung phóng viên quan tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã nêu giải pháp khắc phục. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII cũng thẳng thắn chỉ ra đây là những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Về giao thông, thành phố đã triển khai nhiều công trình hạ tầng lớn chỉ trong một thời gian ngắn (các dự án cầu qua sông Hồng, sông Đuống).

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi bọp báo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cùng với đó, thành phố thực hiện các dự án hạ tầng giao thông khép kín các đường Vành đai 1, 2, 3.5, 2.5, 4 và khởi công Vành đai 5, giảm tải cho khu vực đường Vành đai 3. Về vận tải công cộng, thành phố thực hiện nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị…

Về quy hoạch, Hà Nội sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm, không dồn chức năng đô thị vào nội đô; phát triển đô thị vệ tinh, trong đó tập trung phát triển phía Tây (Hòa Lạc) gắn với Khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia Hà Nội, khởi công và đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị số 2 (Văn Cao - Hòa Lạc) để hình thành khu đô thị đại học và khoa học công nghệ.

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm - Ảnh 3.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi bọp báo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện di dời các trường đại học (phần đào tạo sinh viên) ra khỏi nội đô, còn lại là trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phát triển phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn cũ) với hạt nhân là Thành phố thông minh; phát triển đô thị Sơn Tây, Phú Xuyên gắn với đường Vành đai 4 và trung tâm trung chuyển hàng hóa tại Ngọc Hồi.

Về ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề hồi sinh các dòng sông, thành phố đã có đề án và sẽ tiếp tục triển khai, hồi sinh các dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu). Ngoài ra, Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương để giải quyết ô nhiễm các dòng sông liên tỉnh, thành phố (sông Đáy, sông Nhuệ...). Đối với vấn đề ô nhiễm không khí, thành phố đã xác định nguồn gây ô nhiễm và sẽ có giải pháp phù hợp cho từng nguồn, phối hợp với chuyên gia trong nước, cũng như quốc tế để thực hiện.

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Sẽ cụ thể hóa hai quy hoạch phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tại buổi bọp báo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thông tin về kết quả nổi bật của Đại hội Đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết:  Đại hội đã hoàn thành xuất sắc 4 nhiệm vụ chính gồm: Kiểm điểm; Đề ra phương hướng; Chương trình hành động; Đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội Đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá là đổi mới, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, mang tính hành động cao và thể hiện đúng vai trò, vị thế, trách nhiệm của Thủ đô.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, công tác bầu cử Ban Chấp hành, các chức danh chủ chốt đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; kết quả bầu cử tập trung. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với cơ cấu toàn diện gồm cán bộ lãnh đạo, trí thức, văn nghệ sĩ, người dân tộc thiểu số...

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được thông qua tại Đại hội, mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ là Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, xanh, thông minh; nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD...

Nhóm PV TTXVN tại Hà Nội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm